Wednesday, April 24, 2024

TT Trump ra lệnh thêm biện pháp trừng phạt Bắc Hàn

NEW YORK, New York (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm loan báo thêm các biện pháp trừng phạt những cá nhân và công ty làm ăn với Bắc Hàn, kể cả trong lãnh vực vận chuyển và thương mại, đẩy mạnh hơn nữa nỗ lực nhằm ngăn chặn chương trình hỏa tiễn và nguyên tử của chế độ Bình Nhưỡng.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay ông Trump tránh không đụng tới bạn hàng lớn nhất của Bắc Hàn là Trung Quốc, thay vào đó ca ngợi ngân hàng trung ương quốc gia này do đã ra lệnh cho các ngân hàng của họ là không làm ăn với Bắc Hàn.

Bình Nhưỡng cho tới nay vẫn chống lại các áp lực quốc tế, thực hiện vụ nổ nguyên tử lần thứ sáu và cũng là lần lớn nhất ngày 3 Tháng Chín vừa qua, cũng như phóng nhiều hỏa tiễn trong năm nay, gồm cả hai hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa bay ngang qua lãnh thổ Nhật.

Trước khi có bữa ăn trưa với hai nhà lãnh đạo Nhật và Nam Hàn, Tổng Thống Trump cho báo chí hay rằng ông vừa mới ký sắc lệnh nhằm mở rộng các biện pháp trừng phạt nhắm vào các công ty, cơ sở tài chánh làm ăn hay góp phần tạo điều kiện làm ăn với Bắc Hàn, theo bản tin Reuters.

Ông Trump cũng nói rằng kỹ nghệ dệt, đánh cá, tin học và sản xuất của Bắc Hàn là những lãnh vực mà chính phủ Mỹ có thể nhắm vào, cũng theo Reuters. (V.Giang)

Đại Sứ Mỹ Nikki Haley xác nhận ông Trump không muốn gây chiến với Bắc Hàn

MỚI CẬP NHẬT