Friday, April 26, 2024

TT Trump tuyên bố sẽ viếng thăm chiến sĩ Mỹ nơi tiền tuyến

WASHINGTON, D.C. (AP) – Tổng Thống Donald Trump vẫn thường tự cho mình là đã làm được nhiều điều cho các quân nhân và cựu chiến binh hơn bất cứ tổng thống Mỹ nào trong thời cận đại.

Tuy nhiên cho đến nay ông vẫn chưa có dịp thực hiện được điều vẫn coi là chuyến đi truyền thống của các tổng thống vào ngày lễ: đó là đến thăm các quân nhân Mỹ đang trấn đóng tại mặt trận.

Trước khi rời Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Ba, 20 Tháng Mười Một, để đến Palm Beach, Florida, nghỉ Lễ Tạ Ơn, Tổng Thống Trump nói ông sẽ sớm thực hiện điều này.

“Tôi sẽ đến vùng hỏa tuyến,” Tổng Thống Trump đáp trả câu hỏi của một nhà báo về sự hậu thuẫn của ông cho quân nhân Mỹ.

Ông không cho biết là khi nào sẽ lên đường hoặc sẽ đến nơi nào. Tuy nhiên, một giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng đang có sự chuẩn bị cho việc này.

Trong thời gian tranh cử, Tổng Thống Donald Trump đưa ra lập trường là sẽ chấm dứt sự can thiệp quân sự của Mỹ ở ngoại quốc. Tuy nhiên, hiện có nhiều quân nhân Mỹ đang phục vụ trong các khu vực giao tranh hơn là thời gian trước khi ông lên cầm quyền.

Các phụ tá của Tổng Thống Trump giải thích rằng tuy chưa đến các vùng giao tranh, điều này không có nghĩa là ông Trump không hoàn toàn hậu thuẫn người lính.

Tổng Thống Trump hồi năm ngoái phải tăng quân ở Afghanistan để đối phó với tình hình an ninh suy thoái và cũng đưa thêm quân tới Iraq, Syria cùng Phi Châu để đối phó với ISIS và các nhóm Hồi Giáo quá khích khác. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT