Wednesday, April 24, 2024

Tư lệnh TQLC Mỹ: Đưa quân tới biên giới làm giảm khả năng tác chiến của binh chủng

WASHINGTON, D.C. (NV) — Vị tướng tư lệnh Thủy Quân Lục Chiến Mỹ mới gần đây đã cảnh cáo Ngũ Giác Đài rằng việc đưa lính TQLC tới vùng biên giới phía Tây Nam và chuyển ngân khoản của quân chủng này sang các mục đích khác theo tuyên bố khẩn trương của Tổng Thống Trump, cùng với các đòi hỏi bất ngờ khác, đang “tạo rủi ro không thể chấp nhận được đối với khả năng hoạt động và sự sẵn sàng chiến đấu của Thủy Quân Lục Chiến”.

Bản tin của tờ Los Angeles Times hôm Thứ Năm, 21 Tháng Ba, cho biết trong hai văn thư nội bộ, Tướng Thủy Quân Lục Chiến Robert Neller nói rằng việc đồn trú quân “không chuẩn bị/không cấp ngân khoản” dọc theo biên giới mà Tổng Thống Trump ra lệnh hồi năm ngoái cũng như việc chuyển ngân khoản cho việc hỗ trợ an ninh biên giới, đã buộc ông phải hủy bỏ hoặc giảm các chương trình huấn luyện quân sự tại ít nhất là năm quốc gia và làm trì trệ các nỗ lực sửa chữa cấp thiết ở các căn cứ.

Việc đưa quân tới biên giới, chuyển ngân khoản, cũng như các chi phí sửa chữa phục hồi từ các trận bão Florence và Michael, nhu cầu tiền trả cho nhà ở quân nhân và tăng lương cho các nhân viên dân sự, đang gây ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân chủng này, theo văn thư Tướng Neller gửi cho Quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng Patrick Shanahan và Bộ Trưởng Hải Quân Richard Spencer.

Tờ Times có được hai văn thư này, viết ngày 19 Tháng Hai và 18 Tháng Ba.

Tư Lệnh Neller, một vị tướng bốn sao, nói vì các trở ngại này, Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đã không tham dự được các cuộc huấn luyện tập trận đã chuẩn bị từ trước tại Indonesia, Tô Cách Lan và Mông Cổ, và giảm thiểu sự tham sự tập trận ở Úc và Nam Hàn.

Theo Tướng Neller, Thủy Quân Lục Chiến Mỹ phải huấn luyện, thao dượt, trong hoàn cảnh thực tế để phát triển khả năng cá nhân cũng như của cả đơn vị nhằm chuẩn bị cho các chiến trường lớn.

Tướng Neller giữ chức Tư Lệnh Thủy Quân Lục Chiến từ Tháng Chín năm 2015, than phiền rằng việc hủy bỏ hay giảm thiểu sự tham dự vào các cuộc tập trận đang “xảy ra đúng vào lúc chúng ta cần tăng cường khả năng liên minh quân sự và thu hút có thêm các quốc gia vào liên minh.”

Ông Shanahan và Tướng Joseph Dunford, Chủ Tịch Hội Đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mỹ (JCS), sẽ ra điều trần trước Ủy Ban Quân Vụ Hạ Viện vào ngày Thứ Ba tuần tới và nhiều phần sẽ được hỏi về lo ngại của Tướng Neller. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT