Friday, April 19, 2024

Tuyết rơi kỷ lục, tiểu bang Maine không đủ người lái xe xúc

PORTLAND, Maine (NV) – Nhiều nơi trong tiểu bang Maine nhiều phần có thể nhận lượng tuyết đổ xuống ở mức kỷ lục vào mùa Đông này, tuy nhiên tiểu bang lại không có đủ người lái xe ủi xúc tuyết.

Theo bản tin của hãng thông tấn UPI, Bộ Giao Thông Vận Tải tiểu bang Maine hiện đang cần 50 người lái xe ủi xúc tuyết vì dự trù sẽ có tới 30 trận bão tuyết trong mùa Đông này.

Tuy nhiên, tiểu bang hiện có mức thất nghiệp thấp nhất nước và kiếm người chịu làm công việc khó nhọc là lái xe ủi xúc tuyết đang rất khó khăn.

Bản tin UPI nói rằng giám đốc cơ quan bảo trì tu bổ thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải tiểu bang Maine, ông Dale Doughty, nói họ kiếm người không ra.

Người lái xe xúc tuyết ở Maine được trả từ $13.54 tới $18.46 một giờ, cộng thêm tiền thưởng có thể lên tới $1,000.

Để giải quyết tình trạng thiếu người này, các giới chức tiểu bang đang kiếm nhân sự từ bên ngoài tiểu bang.

Maine phải nhờ một công ty ở Ohio kiếm dùm 10 người làm việc quanh năm tại hai thành phố ở Maine, cộng thêm khoảng 40 người khác.

Đây là năm thứ nhì liên tiếp tiểu bang Maine thiếu người lái xe ủi xúc tuyết, cũng theo UPI. (V.Giang)

Tàu Nga vào gần hải phận, hải quân Anh đưa chiến hạm bám sát

MỚI CẬP NHẬT