Saturday, April 27, 2024

Ứng cử viên thẩm phán Tối Cao Pháp Viện sẽ gặp thành viên Cộng Hòa

WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Nghị Sĩ Dick Durbin (Dân Chủ-Illinois) cho biết ông đang liên lạc phía Cộng Hòa để bảo đảm rằng họ sẽ gặp gỡ với ứng cử viên được Tổng Thống Joe Biden đề cử vào Tối Cao Pháp Viện, Reuters loan tin hôm Chủ Nhật, 30 Tháng Giêng.

Ông Durbin, chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện, cho biết ông đã nói chuyện với Thượng Nghị Sĩ Susan Collins của tiểu bang Maine, một người Cộng Hòa ôn hòa.

Thượng Nghị Sĩ Dick Durbin (Dân Chủ-Illinois) đang sắp xếp để phía Cộng Hòa gặp ứng cử viên được Tổng Thống Joe Biden đề cử vào Tối Cao Pháp Viện. (Hình: Kevin Dietsch/Getty Images)

Ông Stephen Breyer, một thẩm phán Cấp Tiến tại Tối Cao Pháp Viện, đã loan báo sẽ nghỉ hưu sau gần ba thập niên phục vụ. 

Tổng Thống Joe Biden cho biết ông có kế hoạch vào cuối Tháng Hai để đề cử một nữ thẩm phán người Mỹ gốc châu Phi để thay thế vị trí của ông Breyer.

Thượng Nghị Sĩ Collins cho biết bà đánh giá cao lời đề nghị của ông Durbin để đưa người được đề cử cuối cùng có mặt cho một cuộc phỏng vấn với các thành viên Cộng Hòa.

Các ứng cử viên tiềm năng bao gồm Chánh Án Ketanji Brown Jackson, người được Thượng Viện chuẩn thuận vào Tháng Sáu năm ngoái để phục vụ tại tòa liên bang tại Washington DC.

Kế đến là bà Leondra Kruger, một trong những quan tòa trẻ nhất được bổ nhiệm vào Tối Cao Pháp Viện tiểu bang California và Chánh Án J. Michelle Childs, tòa liên bang tại South Carolina.

Thượng Nghị Sĩ Collins, người đã bỏ phiếu để chuẩn thuận Chánh Án Jackson cho biết bà “chắc chắn sẽ cân nhắc mọi khía cạnh” nếu bà Jackson được đề cử vào Tối Cao Pháp Viện.

Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-South Carolina), cũng là một thành viên Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện, đã ca ngợi Chánh Án Childs trong chương trình “Face the Nation” là một ứng cử viên có trình độ cao, nhưng lại không nói việc liệu ông có bỏ phiếu ủng hộ. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT