Thursday, March 28, 2024

University of Rhode Island tước bằng danh dự Giuliani, Michael Flynn

KINGSTON, Rhode Island (NV) – Ông Rudy Giuliani, cựu thị trưởng New York, và tướng về hưu Michael Flynn sẽ không còn giữ bằng danh dự của University of Rhode Island (URI), đại học này loan báo hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Giêng, theo CBS News.

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) cũng như viện trưởng URI chuẩn thuận đề nghị này sau cuộc điều tra của Ủy Ban Cấp Bằng Danh Dự URI.

Ông Rudy Giuliani tham dự chương trình ủng hộ ông Curtis Sliwa (Cộng Hòa) tranh chức thị trưởng New York ngày 21 Tháng Sáu, 2021, ở New York City. (Hình minh họa: Spencer Platt/Getty Images)

“HĐQT ủng hộ URI cũng như sứ mệnh gìn giữ giá trị của đại học này, đặc biệt là cam kết lãnh đạo có trí thức và đạo đức cũng như cam kết nuôi dưỡng môi trường mang tính đa dạng và tôn trọng,” bà Margo Cook, chủ tịch HĐQT URI, cho hay.

Viện Trưởng Marc Parlange đồng ý với quyết định của HĐQT, viết: “Họ (ông Giuliani và ông Flynn) không còn tượng trưng cho những giá trị và tiêu chuẩn cao nhất của chúng tôi như lúc chúng tôi trao bằng danh dự cho họ.”

“Là tổ chức công dân, URI có quyền và nghĩa vụ gìn giữ nền dân chủ Hoa Kỳ bằng cách truyền cảm hứng và làm gương công dân tốt,” ông Parlange viết. “Tước hai bằng danh dự này giúp củng cố giá trị của chúng tôi và cho phép chúng tôi lãnh đạo bằng sự thật và sự liêm chính.”

Ông Giuliani bị tước bằng danh dự liên quan vụ bạo loạn Quốc Hội năm ngoái.

“Lời nói của ông ấy khuyến khích hành vi khủng bố nội địa nhằm ngăn không cho Quốc Hội chứng nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020,” Ủy Ban Cấp Bằng Danh Dự URI cho hay.

Tuần trước, ông Giuliani, từng là luật sư của cựu Tổng Thống Donald Trump, bị ủy ban điều tra vụ bạo loạn Quốc Hội gửi trát đòi điều trần.

Ủy Ban Cấp Bằng Danh Dự URI còn nêu ra việc ông Giuliani bị cấm hành nghề luật ở Washington, DC, cũng như New York “vì tuyên bố vô căn cứ rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 bị gian lận lan tràn.”

Ông Giuliani được URI trao bằng Tiến Sĩ Luật Danh Dự năm 2003 vì công lãnh đạo New York City sau vụ khủng bố 11 Tháng Chín, 2001.

Tướng Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia, rời tòa án sau khi phiên tòa kết án ông bị hoãn ở US District Court in Washington, DC, ngày 18 Tháng Mười Hai, 2018. (Hình minh họa: Saul Loeb/AFP via Getty Images)

Với ông Flynn, Ủy Ban Cấp Bằng Danh Dự URI nêu ra việc vị tướng về hưu này nhận tội “cố ý” khai gian với FBI trong cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Ông Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia thời ông Trump, có cố gắng rút lại lời nhận tội đó, và được ông Trump ân xá trước khi hết nhiệm kỳ hồi năm 2021.

Ủy Ban Cấp Bằng Danh Dự URI còn nêu ra hai bài diễn văn của ông Flynn – một bài ở Dallas, Texas, trong đó ông nói “cần phải đảo chánh quân sự ở Mỹ,” và bài kia ở San Antonio, Texas, trong đó ông “kêu gọi thành lập ‘một tôn giáo’ ở Mỹ.”

Ông Flynn, cựu sinh viên URI và là tướng Lục Quân ba sao, được đại học này trao bằng Tiến Sĩ Nhân Văn Danh Dự năm 2014. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT