WASHINGTON, DC (NV) – Bà Virginia “Ginni” Thomas, vợ ông Clarence Thomas, thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, hôm Thứ Năm, 29 Tháng Chín, tiếp tục khẳng định kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 bị thay đổi vì có xảy ra gian lận, theo AP.
Điều này được bà “Ginni” Thomas đưa ra trong cuộc gặp với Ủy Ban Hạ Viện điều tra cuộc bạo loạn 6 Tháng Giêng.

“Đây là công việc còn đang tiếp diễn. Hiện tại, chúng tôi thấy mừng vì bà ấy đã đến,” Dân Biểu Bennie Thompson (Dân Chủ-Mississippi) tiết lộ sau khi cuộc thẩm vấn dài hơn bốn giờ kết thúc.
Ủy ban này, gồm bảy thành viên đảng Dân Chủ và hai thành viên đảng Cộng Hòa, đã cố thực hiện phỏng vấn với bà Thomas trong nhiều tháng. Mục đích là tìm hiểu vai trò của bà trong việc giúp cựu Tổng Thống Donald Trump lật ngược kết quả bầu cử. Trong vài tuần sau cuộc bầu cử, nhà hoạt động bảo thủ đã nhắn tin với ông Mark Meadows, chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, và liên lạc với các nhà lập pháp ở hai tiểu bang Arizona và Wisconsin.
Bà Thomas trả lời một số câu hỏi từ các nhà điều tra Quốc Hội vào ngày 29 Tháng Chín. Theo một nguồn tin giấu tên, bà khẳng định bà và nhiều người Mỹ khác vẫn tin rằng kết quả cuộc bầu cử năm 2020 đã bị thay đổi do gian lận. Tuy nhiên, bà không cung cấp bất kỳ bằng chứng hay lý do cụ thể nào cho niềm tin đó.
“Như lời bà ấy nói với ủy ban, bà Thomas phần lớn muốn có điều tra về tất cả báo cáo liên quan tới hành vi gian lận hay dấu hiệu bất thường trong cuộc bầu cử. Ngoài ra, bà ấy không đóng vai trò gì sau kết quả bầu cử năm 2020,” ông Mark Paoletta, luật sư của bà Thomas, tuyên bố.
Lời khai từ bà Thomas là một trong những bước cuối cùng trước khi ủy ban kết thúc quá trình thu thập nhân chứng. Ủy ban đã phỏng vấn hơn 1,000 nhân chứng và trình chiếu một số video trong tám phiên điều trần hồi mùa Hè.
Bà Thomas luôn công khai chỉ trích ủy ban điều tra. Vào Tháng Giêng, Tối Cao Pháp Viện từng cho phép ủy ban truy cập nhật ký tổng thống, nhật ký khách thăm, bản thảo bài phát biểu và ghi chú viết tay liên quan đến ngày 6 Tháng Giêng. Khi đó, chồng bà là người duy nhất bỏ phiếu chống. (V.Giang) [qd]



