Thursday, April 18, 2024

Trump và Juncker đạt thỏa thuận tránh chiến tranh thương mại

WASHINGTON, DC (NV) –  Tổng Thống Donald Trump và ông Jean-Claude Juncker, chủ tịch Ủy hội châu Âu vừa đạt một “bước tiến mới” trong quan hệ song phương, tuyên bố Mỹ và Liên Âu (EU), hai khối kinh tế lớn thế giới sẽ bắt đầu thương thuyết ngay lập tức một số vấn đề, bao gồm mục tiêu đi đến chỗ “không đánh thuế nhập cảng” và hợp tác hơn nữa trong lãnh vực năng lượng, theo CNBC.

“Hôm nay, chúng tôi đồng ý với nhau là, trước hết, cùng làm việc để ngưng không đánh thuế lẫn nhau và ngưng trợ cấp hàng hóa của mình, trong các sản phẩm không phải là xe hơi,” Tổng Thống Trump nói tại cuộc họp báo ở Vườn Hồng với ông Jean-Claude Juncker, sau cuộc gặp gỡ lâu hai giờ, ngày Thứ Tư 25 tháng Bẩy, 2018.

Ông Trump không nói liệu hai nhà lãnh đạo có đạt được thỏa thuận nào liên quan đến việc đánh thuế vào xe hơi hay không, mặc dù ông Juncker nói sẽ không đánh thêm thuế mới trong khi thương thuyết đang được tiến hành. Chính phủ Trump đã đánh thuế 25% trên thép và 10% trên nhôm từ hầu hết các nước và họ đã đánh thuế trả đũa. Ông Trump còn đe dọa sẽ đánh thuế 25% trên xe hơi và phụ tùng, nhưng chưa thực hiện.

Các nhà kinh tế nói rằng, ngoài những vấn đề lớn hai bên thảo luận, thuế xe hơi có thể là đe dọa lớn nhất đối với kinh tế Hoa Kỳ. Các nhà sản xuất xe ở Mỹ và nhiều nghị sĩ Cộng Hòa đã lên tiếng yêu cầu Tổng thống Trump không tiến hành việc đánh thuế 25% trên xe hơi nhập cảng. Công ty xe General Motors cảnh cáo việc tăng thuế sẽ khiến xe hơi khó bán hơn, phải đóng cửa cơ xưởng và sa thải công nhân.

Ông Juncker nói hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý, trong khi đang thương thuyết, “chúng tôi sẽ không đánh thuế thêm và chúng tôi sẽ xem xét lại việc đánh thuế nhập cảng đối với thép và nhôm,” do chính quyền Donald Trump đưa ra; cũng như các thứ thuế Liên Âu mới áp dụng để trả đũa.

“Đây là một buổi họp tốt, mang tính xây dựng,” ông Juncker nói thêm.

Nhiều chi tiết liên quan đến thỏa thuận chưa được rõ ràng hôm Thứ Tư, nhưng một thỏa thuận hai bên không đánh thuế lẫn nhau trong khi thương thuyết có thể giúp tránh được một cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Châu Âu; gây ra vì Tổng thống Trump đánh thuế nhập cảng với mục đích giảm bớt số thâm thủng mậu dịch với châu Âu, mỗi năm lên tới hơn $150 tỷ đô la.

Trong cuộc thỏa thuận giữa hai bên, Liên Âu cũng hứa sẽ mua thêm hơi đốt của Mỹ và đặc biệt là sẽ mua đậu nành. Đậu nành là nông sản đang lo ế ẩm vì bị Trung Quốc đánh thuế nặng để trả đũa Mỹ đã những thuế đánh thuế trên $34 tỷ hàng hóa nhập cảng từ nước Tầu.

Hai bên Mỹ và Liên Âu đều nói thỏa hiệp này chỉ có giá trị nếu cuộc thảo luận tiến hành tốt đẹp, nhưng cũng không xác định bao giờ thì các cuộc thảo luận mới hoàn tất. Thỏa thuận của ông Juncker cần phải được tất cả 28 nước trong khối Liên Âu chấp thuận trước khi thi hành.

Thỏa hiệp giữa ông Trump và Juncker đạt được sau khi nhiều nghị sĩ Cộng Hòa đe dọa sẽ làm luật ngăn cản không cho Tổng thống Trump tiếp tục tăng thuế nhập cảng, mà hậu quả có thể nguy hại cho nền kinh tế Mỹ, vào đúng một năm dân Mỹ đi bỏ phiếu bầu lại quốc hội (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT