BUDAPEST, Hungary (NV) – Phó Tổng Thống JD Vance hôm Thứ Tư, 8 Tháng Tư, gọi thỏa thuận ngưng bắn Iran là “thỏa thuận ngưng bắn mong manh,” theo CNBC.
Hôm Thứ Ba, Mỹ, Israel và Iran tuyên bố ngưng bắn hai tuần để có thời gian đàm phán thỏa thuận hòa bình. Trước đó cùng ngày, Tổng Thống Donald Trump đe dọa “cả một nền văn minh sẽ chết,” cảnh báo sẽ ra lệnh tấn công cơ sở hạ tầng dân sự Iran, nếu nước này không đạt thỏa thuận ngưng bắn.

Phát biểu tại Hungary, Phó Tổng Thống Vance cho hay ngoại trưởng Iran hưởng ứng thỏa thuận ngưng bắn, nhưng những người khác ở Iran “dối trá” về thỏa thuận này.
“Đó là lý do tôi nói đây là thỏa thuận ngưng bắn mong manh,” ông Vance cho biết. “Có người rõ ràng muốn tới bàn đàm phán làm việc với chúng tôi để tìm thỏa thuận hợp lý, rồi có người thậm chí đang dối trá về thỏa thuận mà chúng tôi vừa đạt được.”
Cũng hôm Thứ Tư, trên mạng xã hội X, ông Shehbaz Sharif, thủ tướng Pakistan, nhà trung gian cho thỏa thuận ngưng bắn, loan báo “có tin một vài nơi khắp vùng xung đột” vi phạm thỏa thuận ngưng bắn, “phá hoại tinh thần của tiến trình hòa bình.”
“Tôi chân thành kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và tôn trọng thỏa thuận ngưng bắn hai tuần, như đã đồng ý, để ngoại giao có thể giữ vai trò hàng đầu hướng tới giải pháp ôn hòa cho cuộc xung đột này,” ông viết.
Ông Vance tuyên bố Mỹ có “lợi thế rõ ràng về quân sự, ngoại giao, và có lẽ quan trọng nhất, vượt trội về kinh tế” so với Iran.
“Tổng thống dặn chúng tôi đừng dùng những công cụ đó. Ông dặn chúng tôi tới bàn đàm phán. Nhưng nếu không làm đúng y chang như vậy, Iran sẽ thấy không thể giỡn mặt với tổng thống Mỹ. Tổng thống không kiên nhẫn. Ông thiếu kiên nhẫn trong việc đạt được tiến bộ,” ông Vance thêm.
Cũng trong hôm Thứ Tư, Tổng Thống Trump loan báo cuộc đàm phán trực tiếp với Iran sẽ diễn ra “rất sớm,” nhưng ông không chắc sẽ để ông Vance tham dự hay không, theo CNN.
“Chúng tôi sẽ có ông Steve Witkoff, Jared Kushner, JD – có lẽ JD, tôi không biết. Có vấn đề về an toàn, an ninh,” ông Trump nói về cuộc đàm phán dự trù diễn ra trong tuần này ở Pakistan.
Tuy nhiên, tại cuộc họp báo sau đó, bà Karoline Leavitt, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, xác nhận ông Vance sẽ dẫn đầu nhóm thương thuyết của Mỹ, trong đó có ông Witkoff và ông Kushner, con rể Tổng Thống Trump, tới Islamabad, Pakistan. Vòng đàm phán đầu tiên sẽ diễn ra vào Thứ Bảy, giờ địa phương, theo bà Leavitt.
Ông Vance tới Hungary để trực tiếp bày tỏ ủng hộ Thủ Tướng Viktor Orban tái tranh cử. (Th.Long) [dt]






















































































