Friday, April 19, 2024

Vật giá ở Mỹ tăng cao nhất 12 tháng nay, Fed có thể tăng lãi suất

WASHINGTON, DC (NV) – Bản báo cáo do Bộ Thương Mại Mỹ đưa ra hôm Thứ Năm cho thấy vật giá ở Mỹ hồi Tháng Giêng leo thang ở mức cao nhất từ 12 tháng qua, hỗ trợ các quan điểm cho rằng áp lực lạm phát sẽ tăng mạnh trong năm nay, đưa đến việc tăng lãi suất.

Sự vững mạnh của thị trường lao động cũng là yếu tố góp phần vào gia tăng lạm phát. Bản báo cáo hôm Thứ Năm cho thấy con số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua đã giảm tới mức thấp nhất kể từ 48 năm nay, theo bản tin hãng thông tấn Reuters.

Thị trường lao động tiếp tục phát triển và lạm phát khởi sự tăng có thể sẽ khiến Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất cao hơn trong năm nay hơn là dự liệu, để ngăn không cho thị trường “quá nóng” khiến tình trạng lạm phát vượt mức kiểm soát.

Fed đã đưa ra ước tính là sẽ có ba lần tăng lãi suất trong năm 2018. Thị trường tài chánh Mỹ cũng đã dự liệu cho việc này, theo Reuters.

Bộ Thương Mại Mỹ cho hay vật giá thị trường, đo lường theo chỉ số tiêu thụ cá nhân (PCE) tăng 0.4%. Đây là gia tăng cao nhất kể từ Tháng Chín và tiếp theo mức gia tăng 0.1% hồi Tháng Mười Hai.

Trong 12 tháng qua, tính tới Tháng Giêng năm nay, chỉ số PCE tăng 1.7%.

Tình trạng vật giá leo thang cũng ảnh hưởng tới mức chi tiêu của người dân Mỹ trong Tháng Giêng. Mức chi tiêu của người dân, chiếm khoảng hơn 2/3 tổng sản lượng nội địa Mỹ (GDP), chỉ tăng có 0.2%. Đây là mức gia tăng thấp nhất kể từ Tháng Tám, và tiếp theo gia tăng 0.4% hồi Tháng Mười Hai.

Tuy nhiên, nếu trừ đi mức lạm phát, tổng chi tiêu của người dân Mỹ giảm 0.1% trong Tháng Giêng, lần đầu tiên có tình trạng này kể từ Tháng Giêng năm 2017, cũng theo Reuters. (V.Giang)

Súng nổ trong trường ở Georgia, nổi lên tranh luận về võ trang cho giáo viên

MỚI CẬP NHẬT