WASHINGTON, DC (AP) – Giá cả các món hàng tiêu dùng ở Hoa Kỳ tăng 2.9% trong Tháng Bảy so với cùng thời gian một năm trước đó, ở mức lạm phát khiến người dân nay coi như có mức thu nhập ít hơn một năm trước đây, dù rằng nền kinh tế nói chung là vững mạnh.
Bản báo cáo do Bộ Lao Động Hoa Kỳ đưa ra hôm Thứ Sáu, 10 Tháng Tám nói rằng chỉ số vật giá tăng 0.2% trong Tháng Bảy. Mức độ thường niên lạm phát lên tới 2.9%, được coi là cao nhất kể từ Tháng Hai, 2012.
Giá cả các mặt hàng chính yếu, không kể thực phẩm và nhiên liệu, tăng 0.2% trong Tháng Sáu, lên tới 2.4% so với một năm trước đó. Giá các mặt hàng chính yếu đang có mức gia tăng nhanh nhất hàng năm kể từ Tháng Chín, 2008.
“Để cho người dân Hoa Kỳ có thể được hưởng lợi từ phát triển kinh tế, mức tăng trưởng của lương phải cao hơn mức lạm phát,” theo lời ông Robert Frick, một kinh tế gia thuộc Navy Federal Credit Union.
Phần lớn sự gia tăng trong Tháng Bảy là từ chi phí nhà ở. Giá cả nhiên liệu, y tế, và quần áo, giày dép, giảm trong Tháng Bảy, trong khi chi phí thực phẩm có gia tăng chút ít.
Khi điều chỉnh để kể tới ảnh hưởng của lạm phát, mức thu nhập trung bình hàng tuần của người dân Hoa Kỳ đã giảm 0.1% trong 12 tháng qua.
Trong năm qua, giá cả nhiên liệu và vận chuyển khiến mức lạm phát tăng nhanh sau khi đã ở mức thấp trong sáu năm trước đó.
Sự gia tăng giá cả này không chỉ xóa đi sự tăng trưởng trung bình của lương bổng, nhưng cũng tạo thêm áp lực lên Ngân Hàng Trung Ương (Fed) để phải tăng lãi suất nhằm giữ mức lạm phát vào khoảng 2%. (V.Giang)
Huỳnh Liễu Ngạn Không một lần không một lần được nói cho suôn sẻ đôi…
Cargill Meat ghi nhận khả năng thịt bò nhiễm vi khuẩn "sau khi họ xác…
Hôm Thứ Năm, 2 Tháng Năm, các luật sư của cựu Tổng Thống Donald Trump…
Vào khoảng 1 giờ sáng, cảnh sát tìm thấy cụ bà mà cảnh sát ước…
Costco hiện có chương trình khuyến mãi cho một số mẫu xe điện; những thành…
Nhiều tổ chức cộng đồng người Việt và dân cử Nam California phản đối HĐGS…
This website uses cookies.