Thursday, April 25, 2024

Walmart: Hỗn loạn vượt tầm can thiệp của cảnh sát

LITTLE ROCK, Arkansas (NV) – Hổn loạn tại các chợ Walmart trên toàn quốc ngày càng tệ hại đến nỗi vượt tầm can thiệp của cảnh sát.

Theo Inside Edition, cô Ashlyne Rogers, 20 tuổi, cách đây hai năm, vào một chợ Walmart ở Arkansas để chọn mua vài DVD.

Trong khi đứng xem thì bất ngờ bị anh Corey Mosley, 25 tuổi, dùng gậy baseball đánh vào đầu té nhào.

Hung thủ bị bắt và bị tuyên án 3 năm tù.

Cô Rogers nói: “Quí vị không thể ngờ được chuyện gì có thể xảy đến với mình. Vì nếu đã xảy ra một lần thì cũng có thể xảy ra lần nữa, do không có ai chung quanh để giúp mình.”

Năm ngoái tại Jacksonville, Florida, có 5,298 cuộc gọi báo cáo liên quan đến những sự việc xảy ra ở 15 chợ Walmart trong thành phố.

Từ năm 2015, cảnh sát ở Chicoppe, Massachusetts nhận được 1,294 cuộc gọi về những biến cố xảy ra tại chợ Walmart duy nhất trong thị trấn.

Cảnh sát địa phương cho biết họ được phái đến Walmart từ một đến hai lần mỗi ngày.

Tại Westminster, Colorado, 2,140 báo cáo với cảnh sát liên hệ đến bốn chợ Walmart.

Trong khi ấy cách đó chừng bảy dặm tại Lakeside, nơi lực lượng cảnh sát chỉ có 12 người mà nhận được 1,270 cuộc gọi về những sự kiện tại chợ Walmart kể từ năm 2015.

Cảnh sát Lakeside nói: “Có ngày chúng tôi không có đủ còng để sử dụng.”

Mời độc giả xem video: Tình báo Mỹ cho biết Al-Qaeda có thể tấn công khủng bố trước ngày bầu cử

Được hỏi thì công ty Walmart nói, sự an toàn và làm giảm tội phạm là “ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.”

Qua một thông cáo, công ty Walmart nói: “Chúng tôi đầu tư thêm từ nhân lực đến kỹ thuật để yểm trợ cho các chợ của chúng tôi, cũng như gia tăng việc liên lạc với cơ quan công lực trên khắp cả nước.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT