WASHINGTON, DC (NV) – Nhà bán lẻ lớn nhất nước Mỹ, Walmart, đạt lợi nhuận ròng $6.4 tỷ trong quý kết thúc vào ngày 31 Tháng Bảy, nhờ vào sức mua trực tuyến mạnh và khoản hoàn thuế quan khổng lồ trị giá $2.9 tỷ từ chính phủ. Đây là mức hoàn thuế lớn nhất mà nhà bán lẻ Walmart từng ghi nhận.
Công ty thông báo với các nhà đầu tư rằng họ sẽ sử dụng khoản tiền $2.9 tỷ này để thực hiện các “khoản đầu tư vào giá” – tức là giảm giá bán cho người tiêu dùng – nhằm kích thích chi tiêu, theo CNN hôm Thứ Năm, 20 Tháng Tám.

Tuy nhiên, cổ phiếu của Walmart đã giảm hơn 9% trong phiên giao dịch đầu ngày Thứ Năm, sau khi tốc độ tăng trưởng doanh số tại các cửa hàng ở Mỹ (không tính nhiên liệu) chỉ đạt 2.6% trong quý này, so với mức 4.6% cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ giai đoạn Tháng Hai đến Tháng Tư, năm 2020.
Cổ phiếu Walmart giảm hơn 9% trong phiên giao dịch sáng thứ Năm sau khi tốc độ tăng trưởng doanh số tại các cửa hàng ở Mỹ (không tính nhiên liệu) chỉ đạt 2.6% trong quý, so với mức 4.6% của cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng trưởng chậm nhất kể từ giai đoạn Tháng Hai đến Tháng Tư năm 2020.
Walmart thường được xem là thước đo quan trọng phản ánh sức mạnh chi tiêu của người tiêu dùng. Tốc độ tăng trưởng tại cửa hàng chậm lại một phần là do giá các loại thuốc giảm cân nhóm GLP-1 giảm, cũng như việc ngày càng nhiều khách hàng lựa chọn mua sắm trực tuyến thay vì đến trực tiếp cửa hàng.
Tuy nhiên, nhìn chung, giá xăng dầu tăng cao đang làm giảm khả năng chi tiêu của người dân Mỹ cho các mặt hàng khác. Hôm Thứ Năm, Giám Đốc Tài Chính (CFO) John David Rainey cho biết “có thể nói môi trường tiêu dùng hiện nay kém sôi động hơn so với Tháng Hai” – thời điểm trước khi giá xăng dầu tăng vọt, theo CNN.
“Điều này khá rõ ràng: chúng tôi nhận thấy người tiêu dùng đang chịu thêm áp lực so với đầu năm do giá nhiên liệu tăng cao,” ông Rainey phát biểu trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh. Ông nói thêm rằng khi giá xăng vượt mốc $4/gallon, “sẽ có tác động về mặt tâm lý, khiến người tiêu dùng phải cân nhắc và đưa ra các lựa chọn chi tiêu khác nhau.”
Đầu tuần này, đối thủ cạnh tranh lớn là Target báo cáo khoản hoàn thuế trị giá $994 triệu. Tập đoàn TJX – đơn vị vận hành các chuỗi cửa hàng như TJ Maxx, Marshalls và HomeGoods – nhận được $331 triệu. Các chuỗi cửa hàng vật liệu và trang trí nhà cửa như Home Depot và Lowe’s cũng lần lượt báo cáo các khoản hoàn thuế là $730 triệu và $80 triệu.
Không phải chỉ các nhà bán lẻ mới nhận được các khoản hoàn thuế lớn từ thuế quan đã nộp trước đó. Các tập đoàn như Apple, Nike, Amazon và FedEx cũng đều thông báo về các khoản hoàn thuế này trong báo cáo kết quả kinh doanh gần nhất của họ.
Vào Tháng Hai, Tối Cao Pháp Viện phán quyết rằng các mức thuế quan đối ứng của Tổng Thống Donald Trump là bất hợp pháp. Đến Tháng Năm, chính phủ bắt đầu hoàn trả khoản tiền $168 tỷ đã thu từ 330,000 nhà nhập cảng. Theo hồ sơ tòa án do Cơ Quan Hải Quan và Bảo Vệ Biên Giới Hoa Kỳ (CBP) đệ trình, tính đến ngày 31 Tháng Bảy, số tiền đã được hoàn trả là $100 tỷ. (KL) [dt]







