Friday, April 26, 2024

WTO cho EU trừng phạt Mỹ tới $4 tỷ thuế quan do trợ giá máy bay Boeing

GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Tổ Chức Thương Mại Quốc Tế (WTO)  hôm Thứ Ba, 13 Tháng Mười, đưa ra quyết định cho phép khối Liên Âu (EU) có biện pháp trừng phạt bằng cách tăng thuế quan, trị giá tới $4 tỷ, nhắm vào hàng hóa Mỹ, trong cuộc tranh tụng liên quan đến các biện pháp trợ giá cho công ty sản xuất phi cơ Boeing.

Quyết định cho phép tăng thuế quan để trả đũa này có nguồn gốc từ đơn kiện nộp 16 năm trước đây và song hành với một đơn kiện từ phía Mỹ đưa ra, nhắm vào cáo buộc là EU trợ giá cho Airbus, đưa đến kết quả là Mỹ có quyền trừng phạt tới $7.5 tỷ về thuế đánh vào các phi cơ của Âu Châu, rượu vang, phó mát và các sản phẩm khác.

Trụ sở WTO tại Geneva, Thụy Sĩ. (Hình: Robert Hradil/Getty Images)

Tuy nhiên, quyết định do WTO đưa ra hôm Thứ Ba sẽ không có hiệu lực tức thời. Khối EU vẫn còn cần phải xin phép để được tăng thuế quan và đưa ra danh sách các món hàng sẽ bị ảnh hưởng.

Các trợ giúp cho công ty Boeing, qua hình thức giảm thuế của tiểu bang Washington, đã bị hủy bỏ sau khi có đơn kiện của EU trước WTO. Số tiền giảm thuế trị giá khoảng $100 triệu mỗi năm. Tuy nhiên, Airbus nói rằng Boeing hiện vẫn còn đang được hưởng mức thuế ưu đãi của Washington.

Ủy Viên Thương Mại EU, ông Valdis Dombrovskis, nói rằng EU sẽ cùng làm việc với phía Mỹ để quyết định về các biện pháp tới.

Ông Dombrobskis nói phía EU muốn thương thảo để tìm giải pháp với phía Mỹ.

Tổng giám đốc Airbus, ông Guillaume Faury, nói rằng công ty này ủng hộ việc thương thảo. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT