Wednesday, April 24, 2024

Xả súng Monterey Park: Nghi can từng tố cáo bị gia đình âm mưu đầu độc

MONTEREY PARK, California (NV) – Nghi can vụ xả súng làm 11 người chết tại phòng nhảy ở Monterey Park đêm Giao Thừa Quý Mão, tới Sở Cảnh Sát Hemet (HPD) trước đó hai tuần, tố cáo bị gia đình âm mưu đầu độc cách đây khoảng 10 tới 20 năm, cảnh sát cho hay hôm Thứ Hai, 23 Tháng Giêng, theo nhật báo The Orange County Register.

Cũng hôm Thứ Hai, Sở Cảnh Sát Los Angeles County (LASD) loan báo, khi khám xét nhà nghi can ở Hemet, họ tìm thấy loại súng trường mà dân đi săn thường sử dụng.

Một người quỳ trước nơi tưởng niệm nạn nhân tại hiện trường vụ xả súng ở Monterey Park, California, hôm 23 Tháng Giêng. (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)

Nghi can Trần Hữu Cần, 72 tuổi, tới HPD ngày 7 và 9 Tháng Giêng, tố cáo bị gia đình ông ta ở vùng Los Angeles âm mưu đầu độc, lừa đảo và trộm cắp, theo ông Alan Reyes, phát ngôn viên thành phố Hemet.

“Nghi can Cần tuyên bố ông ta sẽ trở lại HPD và đem giấy tờ liên quan tới những cáo buộc của ông ta, nhưng không bao giờ trở lại,” ông Reyes cho biết.

HPD hiện không có thêm thông tin nào về những cáo buộc đó hoặc người nào trong gia đình mà ông ta tin rằng đang muốn hãm hại ông ta, ông Reyes cho hay. Cả hai lần tới HPD, nghi can Cần đều nói chuyện với cảnh sát ngoài hành lang.

Nghi can Cần sống trong khu “mobile home” The Lakes at Hemet West số 5001 W. Florida Ave ở rìa phía Tây thành phố. Hiện chưa rõ ông ta sống ở đó bao lâu. Người ta biết nghi can thường nhảy đầm ở đó.

LASD khám xét nhà ông Cần khoảng 9 giờ tối Chủ Nhật và công bố họ tìm thấy khẩu súng trường nòng 0.308 inch – loại súng dân đi săn nai, gấu và heo rừng thường sử dụng – một băng đạn có thể chứa trên 10 viên, hàng trăm viên đạn 0.308 inch và vật dụng để tự chế nòng hãm thanh (firearm silencer).

Giới chức không nói rõ khẩu súng trường đó có ghi danh nghi can Cần hay không.

Cảnh sát còn tịch thu máy móc điện tử, như điện thoại di động và máy điện toán, trong nhà ông ta, theo giới chức.

Vụ thảm sát xảy ra tại phòng nhảy Star Ballroom Dance Studio trên đường West Garvey Avenue ở Monterey Park ngay lúc nhiều người gốc Châu Á chuẩn bị đón Giao Thừa tối Thứ Bảy, 21 Tháng Giêng.

Ban đầu, chỉ có 10 người chết, 10 người bị thương. Tới sáng Thứ Hai, có thêm một người chết, trong số 10 người bị thương, theo CNN. Đa số người chết khoảng 60 hoặc 70 tuổi, chỉ có một người khoảng 50.

Ngay sau vụ nổ súng, nghi can Cần tới phòng nhảy Lai Lai Ballroom ở Alhambra, nhưng bị một số người đè xuống lấy mất khẩu súng bán tự động.

Sau đó, nghi can lái xe van xuống Torrance, cách Monterey Park khoảng 30 dặm về phía Nam, và trong lúc bị cảnh sát bao vây, ông ta tự sát khoảng 10 giờ 30 phút sáng Chủ Nhật, theo cảnh sát.

Tới sáng Thứ Ba, cảnh sát vẫn chưa biết lý do nghi can xả súng.

Hai người đứng trước nơi tưởng niệm nạn nhân tại hiện trường vụ xả súng ở Monterey Park, California, hôm 23 Tháng Giêng. (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)

Ông Cần rất dễ nổi nóng, vợ cũ ông ta cho hay, yêu cầu giấu tên. Tuy nhiên, bà cho biết ông ta không bao giờ đánh đập bà. Năm 2005, ông ta làm đơn ly dị, và năm sau đó, thủ tục hoàn tất. Đơn ly dị nộp ở Los Angeles County.

Nghi can Cần từng bị bắt năm 1990 vì tàng trữ súng bất hợp pháp, theo ông Robert Luna, cảnh sát trưởng Los Angeles County.

Dường như ông ta không có hồ sơ phạm tội hình sự hoặc dính líu kiện tụng dân sự hoặc gia đình ở Riverside County. Dường như ông ta cũng không dính líu bất kỳ vụ án hình sự, dân sự hoặc phá sản nào.

Hồ sơ công cộng cho thấy ông ta từng sống trong chung cư ở Glendale và Duarte, nhà riêng ở San Gabriel và Monterey Park, và một số nơi khác.

Hồ sơ kinh doanh cho thấy ông Cần từng đăng ký công ty có tên Tran’s Trucking Inc. ở California năm 2002. Hai năm sau, ông ta giải thể công ty, và cho biết công ty chưa bao giờ mua tài sản hoặc có nợ nần gì. (Th.Long) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT