Amgen mở hội thảo ‘Nhận thức về độ vững chắc của xương’


Linh Nguyễn/Người Việt

SANTA ANA (NV)Dược phòng Amgen tổ chức hội thảo vào sáng Thứ Tư tại trụ sở của Hội Cộng Đồng Người Việt Quận Cam (VNCOC) ở Santa Ana, nhằm cung cấp kiến thức cho cộng đồng người Mỹ gốc Á về bệnh rỗng xương, nhất là ở phụ nữ sau khi mãn kinh, có nhiều nguy cơ bị gãy xương. Trên 100 người tham dự, đa số là phụ nữ cao niên người Việt.

Bác Sĩ Dean Ngô (Ngô Bá Định), diễn giả buổi hội thảo về độ vững chắc của xương tại trụ sở Hội Cộng Đồng Người Việt (VNCOC). (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Một trong hai phụ nữ trên 50 tuổi sẽ bị gãy xương trong cuộc đời vì chứng loãng xương. Chúng ta cần tìm hiểu rỗng xương là gì và phải làm gì để khỏi bị gãy xương.” bác sĩ Dean Ngô (Ngô Bá Định), diễn giả, nói.

Qua phần thuyết trình, bác sĩ Định giải thích nạn gẫy xương xảy ra là do xương bị mỏng đi, mật độ xương loãng ra, khiến xương yếu và dễ gãy.

“Quý vị, nhất là quý bà trên 50 tuổi, cần phải gặp bác sĩ gia đình và xin được chụp rỗng xương DXA (bone scan). Medicare cho người trên 65 tuổi và các loại bảo hiểm, thường trả phí tổn nếu có bác sĩ gia đình đề nghị và nên chụp hai năm một lần,” bác sĩ Định đi thẳng vào vấn đề tốn phí mà mọi người thắc mắc.

Người tham dự đặt câu hỏi. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Bằng lối nói chuyện dí dỏm, diễn giả khiến mọi người tham dự vui và hiểu được ngay sự quan trọng của bệnh rỗng xương.

“Quý vị có biết là gãy xương làm giảm từ 2 tới 5 năm tuổi thọ không? Đau lắm quý vị ơi. Xin hãy tìm hiểu, không gì rõ ràng bằng thử máu và chụp mật độ xương DXA. Vậy hãy đi trắc nghiệm ngay. Nếu kết quả chỉ số rỗng xương ‘T’ là -2.5 thì bác sĩ sẽ bắt điều trị ngay,” bác sĩ Định nói.

“Cần xem lượng sinh tố D và chất Calcium trong cơ thể trước khi uống hoặc chích thuốc trị bệnh rỗng xương. Tuy nhiên, nên nhớ là chỉ số T có tốt vẫn không có nghĩa là xương không thể gãy,” vị diễn giả cảnh cáo.

Bác sĩ Định cũng cho biết người gốc Á và da màu thường không hấp thụ sinh tố D nhiều bằng người da trắng qua ánh sáng mặt trời.

Ông cũng nhắc nhở những ai đang có bệnh bướu (thyroid), bệnh tim, nên cẩn thận hỏi bác sĩ gia đình trước khi uống thuốc trị rỗng xương.

Ông nói: “Trên thị trường hiện nay, thuốc chích Prolia là tiện nhất vì chỉ cần chích dưới da hai lần một năm. Tuy nhiên, không nên chích thuốc này nếu thử máu thấy lượng Calcium thấp. Những ai có vấn đề khi phải uống thuốc qua đường bao tử, có thể chích để tránh các dị ứng vì uống thuốc.”

Diễn giả cũng nói đến những phản ứng khi dùng thuốc Prolia, như có thể bị nhiễm trùng về da và xương hàm.

Ngoài ra, các tư thế tập thể thao cũng nên được bệnh nhân để ý, tránh sức ép trên cột xương sống, xương chậu, xương cùng. Diễn giả khuyên người bị rỗng xương tránh gập bụng và nên tập bơi.

Phần trả lời câu hỏi, bác sĩ Định khuyên những ai bị bệnh tim, có dấu hiệu tai biến mạch máu não (stroke) nên tránh uống Calcium.

Diễn giả (trái) và đại diện hãng thuốc AMGEN. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Tôi khuyên các bác lớn tuổi nên tham dự những buổi hội thảo như hôm nay để học hỏi kiến thức và nhất là để ý đến các câu hỏi của người khác và câu trả lời của bác sĩ hay diễn giả. Lý do các thắc mắc ấy có thể là câu hỏi của chính mình mà mình không dám hỏi,” bác sĩ Định kêu gọi.

Một số câu hỏi về thuốc sinh tố hay sụn cá mập có giúp chống rỗng xương không, hay uống nhiều thuốc quá có làm rỗng xương không, được bác sĩ Định trả lời chung: “Tôi chỉ có thể trả lời các thuốc về y khoa được FDA chấp nhận mà thôi. Tôi không được biết ‘ăn gì có bổ nấy’ hay không?”

Ông Cẩn Hồ, 75 tuổi, cư dân Anaheim tỏ ra thỏa mãn với câu trả lời của diễn giả.

“Tôi bị đau nhức cả người, nhất là đầu gối và rét như bị sốt rét. Làm sao đây bác sĩ?,” bà Liệu Nguyễn, 88 tuổi, cư dân Garden Grove, hỏi. Bác sĩ Định cười, trả lời: “Rất khó!”

Bà Katherine Trần, 55 tuổi ở Westminster cho biết: “Tôi thấy buổi hội thảo cung cấp thông tin tốt và rất ngạc nhiên không ngờ cứ hai phụ nữ lại có thể có một người bị gãy xương. Tôi đang uống thêm Calcium và Vitamin D 5000 IU.”

Trước đó, người tham dự được VNCOC phục vụ thức ăn nhẹ và nước uống. Trước khi ra về, đại diện dược phòng Amgen tặng quà cho từng người tham dự, gồm tài liệu về bệnh rỗng xương, về thuốc Prolia, thuốc nhỏ mắt và sổ tay theo dõi sức khỏe.


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT