Friday, April 19, 2024

Chôm tiền đồng hương đi đánh bạc và hút, 2 ông Việt Nam bị tù

 

SANTA ANA (OCWeekly) Một đường dây ăn cắp lý lịch người nhập cư gốc Việt đánh cắp gần $450,000 từ các nạn nhân ở Nam California và sử dụng một phần tiền để đi đánh bạc tại Wynn Resort và Caesar’s Palace ở Las Vegas, theo báo OC Weekly.

Cuối tháng trước, Chánh Án Liên Bang Margaret M. Morrow tuyên án các bị cáo bị tù dài hạn tại nhà tù liên bang và ra lệnh cho họ phải trả lại tiền cho các nạn nhân.

Wynn Resort, Las Vegas, nơi hai nghi can thường đến đánh bài. (Hình minh họa: Chris McGrath/Getty Images)

Các bị cáo gồm ông Hung Nguyen, 34 tuổi, người gốc Sài Gòn, và ông Eric Hoang, 31 tuổi, gốc Biên Hòa.

Theo Bộ Tư Pháp, hai ông này thực hiện một âm mưu tinh vi mà mục tiêu là các khách hàng của Ngân Hàng Chase. Họ dùng thẻ debit giả để rút tiền các trương mục tại các ngân hàng khác nhau trên đường Brookhurst ở Little Saigon.

Một ủy ban công tác đặc biệt chống ăn cắp lý lịch và các thanh tra Bưu Ðiện Hoa Kỳ cùng với nhân viên ngân hàng phát hiện âm mưu này trong năm 2011.

Chánh Án Morrow phạt ông Hung Nguyen, hiện sống ở Garden Grove, 70 tháng tù giam; ông Eric Hoang, hiện sống ở Santa Ana và có cha là một cựu quân nhân miền Nam Việt Nam, 61 tháng tù.

Cả hai ông này đổ lỗi nguyên do gây nên tội ác vì họ sử dụng ma túy (methamphetamine).

Ông Eric Ma, người thứ ba trong vụ này, được gởi vào một trung tâm điều trị qua một chương trình đặc biệt.

Ông Hung Nguyen và ông Eric Hoang vẫn bị giam tại nhà tù ở Santa Ana và sẽ được chở đến nhà tù liên bang trong những ngày tới, cũng theo bài báo. (L.N.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT