Friday, April 26, 2024

Cộng đồng thiểu số gốc Việt được công nhận tại Cộng Hòa Tiệp


PRAGUE, Cộng Hòa Tiệp (Thanh Niên)
Cộng Hòa Tiệp chính thức công nhận hai cộng đồng người Việt và người Belarus là hai nhóm thiểu số trong nước.

Cảnh sắc ở thủ đô Prague của xứ Cộng Hòa Tiệp. (Hình: WikiPedia)

Với sự công nhận này, cộng đồng người Việt sẽ được giúp đỡ bảo tồn văn hóa, truyền thống và ngôn ngữ qua ngân sách của chính quyền sở tại. Hơn nữa luật cho phép sắc dân thiểu số được công nhận, được quyền yêu cầu có những văn bản in bằng song ngữ, theo một số điều kiện nào đó.

Ngoài ra sắc tộc thiểu số còn được phép dùng tiếng mẹ đẻ khi giao tiếp với chính quyền cũng như trước tòa án.

Theo nhật báo Pravo, chính phủ có trách nhiệm phải ủng hộ ngôn ngữ và văn hóa của các sắc dân thiểu số được chính thức công nhận.

Tại Cộng Hòa Tiệp, có tổng cộng 12 sắc dân thiểu số được chính quyền chính thức công nhận. Người Việt là cộng đồng thiểu số lớn hàng thứ ba, chỉ sau người Slovakia và Ukraina.

Có chừng 58,000 người Việt cư ngụ hợp pháp tại đất nước ở Trung Âu có 10.5 triệu dân này. (TP)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT