Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – Câu Lạc Bộ “Sân Khấu Nhỏ” tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề “Ðôi Bờ” vào lúc 7 giờ tối Thứ Bảy, 20 Tháng Bảy, tại hội trường Nhật Báo Người Việt.
![]() |
| Ðồng ca “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” của cố nhạc sĩ Nguyễn Ðức Quang. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt) |
Hơn 300 đồng hương đến thưởng thức chương trình, bao gồm những tiết mục hát cho quê hương Việt Nam thời binh lửa, hát cho sự đau buồn của dân tộc khi đất nước bị chia đôi sau Hiệp Ðịnh Geneva, đồng thời hát cho nỗ lực bảo tồn ngôn ngữ và văn hóa Việt sau hơn 3 thập niên viễn xứ.
Ban tổ chức gồm có nhạc sĩ Ðinh Trung Chính, Nguyễn Bá Thành, Julie Trần, Ly Ly, Thy Linh. CLB Sân Khấu Nhỏ được thành lập năm 2012, với nhân lực rất hạn chế, chỉ có nhạc sĩ Ðinh Trung Chính và Ly Ly. Cho đến Tháng Tư vừa qua, chương trình nhạc chủ đề “Hát và Khóc cho Quê Hương” lần thứ nhì được tổ chức tại hội trường Người Việt; và chương trình thứ ba chính là “Ðôi Bờ,” dưới sự hướng dẫn chương trình của Nguyễn Bá Thành và Ly Ly.
Theo lời ban tổ chức, “Ðôi Bờ” diễn ra vào ngày 20 Tháng Bảy, trùng với ngày đất nước Việt Nam bị chia đôi vào năm 1954, theo Hiệp Ðịnh Geneva. Chính vì sự trùng hợp đó, ban tổ chức chọn chủ đề “Ðôi Bờ” để nhớ lại những kỷ niệm đau buồn của dân tộc.
![]() |
| Các thế hệ tiếp nối trình diễn bài “Con Rồng Cháu Tiên”. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt) |
Nhạc sĩ Ðinh Trung Chính cho biết: “CLB Sân Khấu Nhỏ là ý tưởng hay của một người anh mà chúng tôi rất quý mến, đó là cố nhạc sĩ Nguyễn Ðức Quang. Khi anh Quang còn sinh thời, anh có hoài bão này, nhưng chưa thực hiện được thì đã qua đời! Chúng tôi là những ‘đàn em’ tiếp tục cầm cây đuốc của anh Quang và tiếp nối con đường Sân Khấu Nhỏ.”
Khách mời đặc biệt của chương trình gồm có nhạc sĩ Anh Bằng, Giáo Sư Phạm Cao Dương, nhà báo Ngô Nhân Dụng, và nhạc sĩ tây ban cầm Ðỗ Ðình Phương.
Mở đầu cho chương trình, khán giả được ban tổ chức giới thiệu “Phim thời sự trích đoạn Việt Nam Ðông Nam Á 35 Năm Khói Lửa”. Nội dung phim tóm tắt những giai đoạn từ thời Pháp xâm chiếm cho đến Hiệp Ðịnh Geneva được ký kết. Và nhạc mở đầu cho chương trình là bài “Nỗi Lòng Người Ði” của nhạc sĩ Anh Bằng, với tiếng hát của Thái Uy.
“Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu,” câu nhạc đầu tiên trong phần văn nghệ nói lên tiếng lòng của người nhạc sĩ trẻ tuổi trong thời loạn ly. Và cũng nói lên tiếng lòng của ban tổ chức trong chủ đề “Ðôi Bờ.”

Ông Nguyễn Bá Thành cho biết: “Lý do chúng tôi chọn những ca khúc nói về chủ đề ‘Ðôi Bờ’ là vì chúng tôi là thế hệ hậu sinh sau Hiệp Ðịnh Geneva. Cho đến giờ này, tuy chiến tranh đã chấp dứt, thân phận đất nước của chúng ta không do dân tộc chúng ta quyết định, đó là một điều đau xót.”
“Và bây giờ đã có trên 2 triệu đồng hương của chúng ta đang sống lưu vong ở nhiều lãnh thổ trên thế giới. Chúng tôi tin rằng, với lực lượng đó, với sức mạnh đó, chúng ta hy vọng một ngày nào đó, chính chúng ta sẽ được tự quyết định vận mệnh cho đất nước mình.”
Chương trình tiếp nối với nhiều tiết mục nói về thân phận và tình người trong thời chinh chiến. Ðậm nét hơn cho chủ đề “Ðôi Bờ” là những bài “Chiều Mưa Biên Giới” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Ðông, “Chuyến Ðò Vĩ Tuyến” của Lam Phương, “Bên Kia Sông” của Nguyễn Ðức Quang, “Tình Ca,” và “Thuyền Viễn Xứ” của Phạm Duy, “Ai Về Sông Tương” của Thông Ðạt, “Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội” của Phạm Ðình Chương…
![]() |
| Khán giả ngồi chật kín khán phòng tại phòng sinh hoạt Người Việt. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt) |
Các ca sĩ đóng góp tiếng hát trong chương trình “Ðôi Bờ” gồm có Thúy Anh, Thạch Thảo, Ngọc Diệp, Kim Thúy, Hà Trúc Mai, Bảo Oánh, Thái Uy, Mạnh Hùng, Andy Lê, Julie Trần…
Ðặc biệt, chương trình còn có những tiếng hát của thế hệ trẻ tiếp nối, gồm các em Nguyễn Lily, Vĩnh Khoa, Quỳnh Như, Tường Vi, Ðức Khang, Phạm Lee David, Tường Vi Vivian… Các em đã trình diễn rất hay những bài “Hò Lơ” và “Con Rồng Cháu Tiên”…
Chương trình kết thúc với bài “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” của cố nhạc sĩ Nguyễn Ðức Quang do toàn nhóm đồng ca.
Ban nhạc gồm: Ðạt Thành (keyboard), Tuấn Hùng (Saxophone), Bùi Quang & Ðinh Trung Chính (Guitarists), Phạm Thành Vũ (Percussion).




















