Dự án phun thuốc diệt muỗi trên bầu trời Orange County bị thất bại



Linh Nguyễn/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV)Nghị Quyết 423, phó thác quyết định phun thuốc diệt muỗi trên bầu trời Orange County cho một quản lý toàn quyền quyết định, bị thất bại với đa số phiếu chống, trong buổi họp của Hội Đồng Quản Trị Cơ Quan Phòng Chống Muỗi Orange County (OCMVCD), diễn ra lúc 3 giờ chiều Thứ Năm, 21 Tháng Tư, ở Garden Grove.

Ông Allan Bernstein (thứ hai từ phải), chủ tịch Hội Đồng OCMVD, tại buổi họp. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Hội đồng OCMVCD gồm 35 ủy viên, gồm các dân cử hay những người được thành phố bổ nhiệm để đại diện các thành phố, và cả đại diện Orange County.

Kết quả trong tổng số 35 ủy viên, có 22 phiếu chống, bảy phiếu thuận, và sáu ủy viên vắng mặt. Như thế, nghị quyết trên, nhằm giao quyết định cho một quản lý đại diện hội đồng toàn quyền quyết định việc phun thuốc trừ muỗi, bị thất bại.

Tuy nghị quyết nêu trên bị đánh bại, OCMVD cho biết họ vẫn có thể bỏ phiếu thông qua việc phun thuốc trừ muỗi West Nile trên bầu trời, một khi có khả năng căn bệnh này bộc phát.

Trước đó, ông Robert F. Cummings, giám đốc dịch vụ khoa học kỹ thuật, thuyết trình về những tham khảo đưa đến quyết định phải phun thuốc chống muỗi trên không, để đương đầu với nạn gia tăng của nhiễm trùng do vi khuẩn muỗi West Nile gây ra trong vài năm gần đây.

“Trong tất cả các vụ nhiễm vi khuẩn West Nile, có khoảng 94% trường hợp xảy ra ở Orange County. Trong 590/629 vụ nhiễm trùng, có 24 người chết kể từ năm 2004 và đó là mục tiêu chính của các chương trình chống muỗi và giáo dục công chúng,” ông Cummings nói.

Ông cho biết sự gia tăng của vi khuẩn West Nile trong vòng sáu tháng năm 2014.

Thống kê các vụ nhiễm vi khuẩn West Nile trong Tháng Mười Hai, 2014. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Tháng Bảy, 2014, trong năm vụ được biết nhiễm vi khuẩn West Nile, sự thực có 23 vụ. Chúng tôi thử nghiệm 105 trường hợp mẫu và có 75 vụ chim bị chết vì vi khuẩn này. Tháng Mười Hai có 276 vụ được biết nhưng thực sự có 280 vụ. Chúng tôi thử nghiệm 505 mẫu và số chim chết tăng lên 440 vụ,” ông giải thích.

Ông trình bày tiếp đến sự phối hợp của giữa các cơ quan về y tế các cấp trong quận hạt để đối phó với vi khuẩn West Nile.

Ông cho biết: “Tính đến nay, Duet được coi như là loại thuốc hiện có để diệt trừ vi khuẩn này với xác suất rủi ro ít nhất. Ngoài ra, việc diệt muỗi bằng cách phun trên không, dùng thuốc diệt sâu bọ được EPA chấp thuận, được coi là an toàn và hữu hiệu.”

“Phương pháp này từng được sử dụng ở California và các nơi khác ở Hoa Kỳ và trên thế giới,” ông cho biết.

Sau đó là phần đóng góp ý kiến của các cư dân.

Đa số người phát biểu không đồng ý với việc giao cho một người quản lý, thay vì phải ra trước toàn thể hội đồng 35 người, như thường lệ. Họ cũng không muốn dùng chất Duet để phun trên không.

Đi cùng con trai, bà Gabriela Gamino, một cư dân Santa Ana, phát biểu. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Không có thuốc sát trùng nào là an toàn đối với trẻ em, vì thai nhi có thể bị ảnh hưởng từ khi còn trong bụng mẹ,” Bác Sĩ Dean Baker, giám đốc Trung Tâm Sức Khỏe Môi Trường và Nghề Nghiệp tại đại học UCI, phát biểu.

Về chính sách giáo dục quần chúng, bà Gabriela Gammo, 41 tuổi, cư dân Santa Ana, có ba con, phát biểu: “Chúng tôi là những người gốc Latino có học, có thể hiểu được vấn đề. Tôi chống Nghị Quyết 423 và không chấp nhận phun thuốc trên không!”

Một người khác, tỏ ý nghi ngờ việc làm của các cơ quan chính phủ.

“Tôi có cảm tưởng họ dùng chính sách dọa dẫm người dân để có thể làm được việc của mình, nhưng lại thiếu chứng cớ thuyết phục,” ông Frank Alonzo, thuộc tổ chức Campaign for Liberty, khẳng định.

“Tại sao không cho người dân có sự tự do chọn lựa cách đối phó cho trường hợp của riêng mình? Tại sao không để chúng tôi tự ra đầu ngõ, chọn một dịch vụ sát trùng cho vụ muỗi mòng sau vườn?” ông nêu ý kiến của mình.

Một số đông cư dân thuộc nhóm “Stop the Spray of OC,” gồm 2,752 thành viên, liên kết qua trang mạng xã hội Facebook, hiện diện để phát biểu, cũng tỏ ý chống nghị quyết được bàn thảo và ý kiến phun thuốc trên không.

“Chúng tôi vui mừng với kết quả bỏ phiếu. Qua những buổi họp cộng đồng, tổ chức tại nhiều thành phố ở Orange County, chúng tôi cực lực yêu cầu ngưng ngay các dự tính phun thuốc trừ muỗi trên không, chấp nhận một giải pháp tiếp cận và giáo dục công chúng hiệu quả hơn về nước đọng sinh muỗi,” bà Ashley Collins, đại diện “PDSA.com,” nói với nhật báo Người Việt.

“Ngân khoản hiện nay, với $1.3 triệu cho việc phun thuốc và $30,000 cho giáo dục công chúng của OCMVD, cần được sử dụng cho việc giáo dục quần chúng với tỷ lệ nhiều hơn. Ngòai ra, cần dùng các phương cách trừ sâu bọ, như bẫy hay thuốc diệt sâu bọ đo lường được chính xác, thay vì phun trên không, bao phủ cộng đồng với màn thuốc sát trùng,” bà nói thêm.

Sau cùng, bà Collins yêu cầu giới lập pháp có biện pháp để OCMVD sử dụng tiền thuế của dân cho hợp tình, hợp lý.

Người nhiễm vi khuẩn do muỗi có thể có những triệu chứng như sốt xuất huyết, sốt vàng da và bệnh sốt Chikungunya (đau khớp xương và bắp thịt gây suy yếu).

Các cách phòng chống muỗi và tìm hiểu thêm chi tiết, xin vào trang web của OCMVD: www.ocvcd.org.

 

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT