Hai trại sinh 16 tuổi đoạt giải kế hoạch kinh doanh

SAN CLEMENTE (OCR)Rafi Caro và Michael Karahalios là hai học sinh thắng giải vì có một ý tưởng kinh doanh và bây giờ hai em tìm cách ứng dụng để biến ý tưởng ấy thành một doanh nghiệp, theo báo OC Register.

Rafi Caro (trái), và Michael Karahalios. (Hình: Darnell Renee, OC Register)

Ý tưởng cũng không đến nỗi tệ đối với hai đứa trẻ thậm chí chưa tốt nghiệp trung học.

Trong tháng này, hai học sinh 16 tuổi đoạt giải thi kế hoạch kinh doanh tại trại hè “Teen Entrepreneur Academy” hàng năm được Đại học Concordia ở Irvine tổ chức cho học sinh có đầu óc kinh doanh. Sáng kiến đoạt giải của hai em xoay quanh một ứng dụng để giúp người hâm mộ kết nối với các nghệ sĩ tương lai được nổi tiếng, nhờ quảng bá trên YouTube và các đài truyền hình phi truyền thống khác.

“Chúng tôi muốn cách mạng hóa phương cách quảng cáo tài năng trong ngành kỹ nghệ giải trí,”

Em Caro cho biết. Như một doanh nhân dày dạn, em từ chối giải thích sâu hơn về kế hoạch này, với lý do từ khi khai mạc trại hè, em có ký tên vào một hợp đồng phải giữ kín.

Caro và Karahalios, cả hai sắp vào lớp 8 trường San Clemente High School, hiện sử dụng $1,000 tiền thưởng cho giải nhất để giúp biến ý tưởng thành một doanh nghiệp.

Ứng dụng này hiện chính thức trong giai đoạn ấp ủ.

Ông Stephen Christensen, một giáo sư về kinh doanh tại trường đại học và người sáng lập trại hè, giúp tập hợp một nhóm các cố vấn và nói rằng ông nói chuyện với các thanh thiếu niên hàng ngày về các vấn đề như thiết lập hệ thống gởi hóa đơn thâu tiền, thiết kế một trang web và tiếp khách hàng.

Ông Christensen cho biết ông rất nhiệt tình về sáng kiến của hai em, mà nó có thể mở ra những nguồn doanh thu trước đây chưa được khám phá cho các nghệ sĩ ít được biết đến. Ví dụ, ứng dụng có thể giúp người hâm mộ mua các sản phẩm lưu niệm.

“Đó là dùng phương tiện truyền thông xã hội và tạo ra những cách để kiếm tiền,” ông nói.

Ông Christensen cho biết ông có ý tưởng cho trại hè “Teen Entrepreneur Academy” khoảng hai năm trước, khi ông đọc một nghiên cứu cho thấy nhiều học sinh trung học hy vọng bắt đầu công ty riêng và muốn được học thêm về kinh doanh.

“85% số học sinh trung học ở Mỹ cho biết họ muốn gặt hái giáo dục kinh doanh nhiều hơn,””ông nói. “Ý tưởng đến với tôi: Tại sao tôi không làm một trại hè khi ấy?”

Trại hè “Teen Entrepreneur Academy” kéo dài một tuần vào mỗi mùa hè. Năm nay là năm thứ hai với 65 học sinh tham dự trong tháng này. Ngoài một số học sinh ngoài California, học sinh tham dự đến từ các trường trung học như Santa Ana Valley, Corona del Mar và các trường học khác tại địa phương.

Chi phí chương trình khoảng $500 cho ăn ở, nhưng lệ phí có thể được miễn cho các học sinh có khó khăn tài chính. Ông Christensen cho biết mục tiêu là có khoảng một nửa số người tham dự mỗi năm đến từ các vùng có thu nhập thấp.

Trong tuần, các trại sinh đến thăm các doanh nghiệp địa phương và nghe khách mời nói chuyện, gồm các sáng lập viên của Yogurtland, Phillip Chang và ông Myron Weber, sáng lập viên của Northwood Advisors. Ông Christensen cho biết một đại diện công ty Google trình bày biểu diễn về sản phẩm kính internet “Google Glass.”

Trại hè chú trọng về cuộc thi kế hoạch kinh doanh. Ông Christensen cho biết ông yêu cầu mỗi học sinh phải ký một thỏa thuận giữ kín để các em có thể tự do chia sẻ những ý tưởng kinh doanh mà không phải lo lắng người khác ăn cắp ý tưởng của mình.

Ông nói phần nhiều bài thuyết trình liên quan đến kỹ thuật, chẳng hạn như đề nghị của một nhóm về một ứng dụng mà sẽ vô hiệu hóa khả năng nhắn tin khi điện thoại thông minh trong tình trạng di động – một ý tưởng nhằm cắt giảm thói quen nguy hiểm của việc nhắn tin bằng chữ trong khi lái xe.

Ông cũng cho biết ông hy vọng sẽ mang đến cho trại sinh “một sự đánh giá sâu sắc hơn về cần những gì để điều hành một doanh nghiệp.”

“Tất cả các em tham dự vì muốn biết làm cách nào bắt đầu một doanh nghiệp,” ông nói. “Chúng tôi cố gắng để các em thấm nhuần sự tự do kinh doanh, một tâm tư tự gánh trách nhiệm.”

Trại hè ghi dấu ấn trong em Caro. Em nói rằng em học được rất nhiều về tinh thần kinh doanh và tỏ ra khiêm nhường khi nghe các chuyên gia phê bình kế hoạch kinh doanh của mình.

Là một nhạc sĩ có triển vọng, em Caro cho biết bây giờ em có một liên doanh đầy hứa hẹn, em có thể theo đuổi một sự nghiệp tương lai về phát triển ứng dụng, cũng theo bài báo.

“Tôi sẽ rất vui khi tiếp tục làm điều này,” em nói. (L.N.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT