Hội Trái Tim Bác Ái tổ chức hội thảo bệnh tự kỷ



Quốc Dũng/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Trái Tim Bác Ái sẽ tổ chức hội thảo bệnh tự kỷ (autism), lúc 9 giờ sáng Chủ Nhật, 17 Tháng Tư, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Ông Quí Trần, một thiện nguyện viên của hội, phụ trách hướng dẫn và giúp đỡ cho tất cả phụ huynh có con tự kỷ, cho biết: “Hội thảo này rất quan trọng cho phụ huynh có con em bị bệnh tự kỷ, bởi vì sẽ có những bài hướng dẫn từ các bác sĩ về trị liệu ngôn ngữ (speech therapy) và trị liệu chức năng (occupational therapy) để phụ huynh về nhà chăm sóc cho con em mình.”

Em Minh Khoa (trái), bị tự kỷ, phản ứng khi bị anh Joseph Khang Nguyễn yêu cầu làm bài tập, tại một hội thảo do Hội Trái Tim Bác Ái tổ chức. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)

“Ngoài bác sĩ còn có các thuyết trình viên chuyên giúp các em những thói quen mỗi khi các em ở nhà với cha mẹ. Các em mắc bệnh tự kỷ không có khả năng ngôn ngữ giống như người bình thường, các em nói một ngôn ngữ mà chúng ta không thể hiểu được, ngôn ngữ đó chỉ có chính các em mới hiểu. Vì vậy phải có cách dạy làm sao để nói cho các em hiểu, để có thể cầm cây viết, chụp trái banh… Phải giúp các em giao tiếp, không để các em tự nói chuyện một mình,” ông nói.

Ông nói tiếp: “Phụ huynh cố gắng tới để nhận được tài liệu, cùng sự hướng dẫn của bác sĩ để giúp đỡ cho các em. Trẻ mắc bệnh tự kỷ không giống như những đứa trẻ khác, các em ngồi yên một chỗ không được, đầu óc các em lúc nào cũng như đang suy nghĩ để tạo ra một cử động gì, hoặc có em lúc nào cũng cảm thấy rất sợ chốn đông người, có em thì lúc nào cũng muốn hoạt động khi thấy đông người…”

“Các biểu hiện của bệnh tự kỷ cũng dễ phát hiện. Trẻ mắc bệnh tự kỷ không biết giao tiếp bằng mắt giống như trẻ phát triển bình thường. Đơn giản như thế này, ngay từ khi trẻ ba tháng tuổi cha mẹ nếu tinh ý sẽ thấy được, đó là cha mẹ vỗ tay để tạo tiếng động cho bé. Nếu bé nghe tiếng động và con mắt ngó theo bàn tay của mình thì được. Nhưng nếu bé lớ ngớ, không chú ý đến động tác của mình, mắt nhìn chỗ khác, thì cha mẹ phải cẩn thận theo dõi con mình,” ông hướng dẫn.

Ông nói thêm: “Trẻ mắc bệnh tự kỷ còn khác những đứa trẻ bình thường ở chỗ, trẻ không cười trong khi lẽ ra phải thế; trẻ không chạy tới chỗ cha mẹ khi bị đau và có thể chịu đau đớn một mình; ngôn ngữ của trẻ không chỉ bị chậm, mà còn kỳ lạ; trẻ rất dễ xúc động trước các âm thanh hoặc va chạm; các trò chơi thường vô nghĩa; trẻ tự kỷ cũng không đoái hoài gì tới các bạn cùng lớp và thực sự lạc lõng trong môi trường đó…”

Theo OC Autism, một nhóm hoạt động phi lợi nhuận dành cho trẻ em tự kỷ dưới sự điều hành của cô Diệp Châu Julie, một chuyên viên về bệnh tự kỷ, được thành lập cách đây sáu năm nhằm giúp trẻ em bị tự kỷ cũng như gia đình của các em, hãy liên lạc bác sĩ nhi đồng nếu trẻ có những biểu hiện sau: Đến 6 tháng trẻ không biết cười lại và không biết hướng mắt nhìn theo/tìm kiếm. Đến 9 tháng, trẻ không bi bô hay không giả bộ đối đáp lại.

Đến 12 tháng, trẻ không chỉ trỏ, vẫy tay hay biết làm điệu bộ. Đến 15 tháng, trẻ không nói rõ chữ nào hoặc không biết nói thường xuyên chữ một. Đến 18 tháng, trẻ không biết kêu ba mẹ. Đến 24 tháng, trẻ không biết nói câu hai chữ.

Cũng đến 24 tháng, bé chỉ gọi tên khi thấy đồ vật mà không nói chữ đó để xin. Cũng đến 24 tháng, bé không biết chơi giả bộ hay chơi với hai món đồ chơi cùng lúc. Nói hay lập lại chính xác câu dài, mà không nói được chữ một. Có dấu hiệu mất ngôn ngữ hay không có những tương tác xã hội.

Ông Quí Trần cho biết: “Phụ huynh nên mở lòng nếu có con bị bệnh tự kỷ, vì nếu không chịu mở lòng, hay tự ái, thì không ai biết để chia sẻ, phụ huynh sẽ gặp khó khăn khi dạy con, mà điều đó cũng chưa hẳn là tốt cho trẻ. Những hội thảo như thế này có hướng dẫn, chỉ vẽ của những người có chuyên môn, phụ huynh sẽ biết cách làm sao để hoán chuyển các hành vi của con em mình.”

“Đến nay, nhiều ý kiến chưa rõ ràng về thuốc chích ngừa có gây bệnh tự kỷ không. Các nhà nghiên cứu thì chứng minh rằng không có mối liên hệ giữa chích ngừa và bệnh tự kỷ, nhưng lại có nhóm khác cho rằng có liên hệ. Theo tôi, chích ngừa đầy đủ để tránh những bệnh truyền nhiễm là cần thiết, nhưng cha mẹ chỉ để trẻ chích ngừa một lần một mũi thôi, không chích một lúc hai mũi trở lên, để an toàn cho trẻ,” ông khuyên.

Ông chia sẻ: “Nếu phụ huynh đọc được tin này, hy vọng phụ huynh sẽ gọi cho tôi ở số điện thoại (714) 200-4142. Tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể làm để giúp. Hiện tại trong điện thoại của tôi có cả trăm đứa con là trẻ tự kỷ.”

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT