Mùa Phật Đản 2560 tại chùa Điều Ngự

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hàng trăm đồng hương Phật tử đã vân tập từ mọi hướng về chùa Điều Ngự, Westminster, sáng Thứ Bảy, 21 Tháng Năm, đúng ngày Rằm Tháng Tư Âm Lịch, để đón mừng Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2560.

Quang cảnh ngày Phật Đản trong hội trường chùa Điều Ngự. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Trong dịp vui mừng này, Hòa Thượng Thích Viên Lý, viện chủ chùa Điều Ngự, nhắc lại lời Phật dậy rằng: “Này các tỳ kheo, hãy lên đường vì lợi lạc của nhiều người, vì hạnh phúc của số đông, vì lòng bi mẫn đối với thế gian, vì an lạc, hạnh phúc của trời và người. Các ông hãy lên đường, nhưng đừng đi hai người cùng một hướng, hãy đi mỗi người một ngả để lưu bố chánh pháp.”

Chánh pháp trong đạo Phật là chỉ cho mọi người tìm đến sự an lạc, hòa bình. Và muốn đến được nơi đó mọi người phải đi theo con đường Phật chỉ dẫn là sống nếp sống từ bi, vị tha và vô ngã.

Để cảm ơn sự quang lâm đông đảo của các vị dân cử địa phương trong ngày Đại Lễ Phật Đản tại chùa Điều Ngự, Hòa Thượng Thích Viên Lý đã tận tay trao tặng mỗi vị một cuốn Đặc San Phật Đản của chùa và nhấn mạnh đây là cuốn đặc san nguyện làm tiếng nói của chân lý, học thuật và nhân quyền.

Trong phần nghi lễ, ban tổ chức cũng thông đạt đến Phật tử khắp nơi về Thông Điệp Phật Đản 2560 do Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh, Thượng Thủ Hội Đồng Chứng Minh Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, truyền đạt. Bản Thông Điệp có đoạn: “Trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của lịch sử dân tộc, chưa bao giờ tiếng nói của lương tri dân tộc bị xem nhẹ như hiện nay. Đã 41 năm qua, nhà đương quyền dùng mọi thủ thuật để củng cố và duy trì quyền lực của mình, không ưu tư gì đến điều mà những nhân sĩ, trí thức trong và ngoài nước hòng mong muốn có ngày đại gia đình Việt Nam hội ngộ trong không khí bao dung dân tộc, để nhân đó dốc hết tài năng, tâm nguyện cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam phú cường, thịnh trị, ngẩng cao đầu với bạn bè năm châu và không quan ngại bất kỳ một thế lực đen tối nào. Trong tinh thần từ bi, vô ngã, của mùa Phật Đản, mong rằng người Việt Nam chúng ta hãy nhìn nhau trong tình yêu dân tộc, hãy nhìn nhau bằng ánh mắt chan hòa tình huynh đệ Bắc Nam, để trút bỏ cả một quá khứ hận thù vô cớ và sai lầm do ngộ nhận.”

Cũng trong số Đặc San Phật Đản này, Thông Bạch của Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, sau khi nhắc đến tinh thần từ bi, bác ái, hòa bình của Phật Giáo, đã phân tích về hiện tình đất nước: “Bên ngoài, giặc ngoại xâm đã lấn chiếm lãnh thổ, lãnh hải, bao vây, khống chế mọi mặt, bên trong thì nhà cầm quyền CSVN hoàn toàn bế tắc nên phản ứng rất thụ động…”

Chư Tăng cùng làm Lễ Tắm Phật. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Bản Thông Bạch cũng nhắc nhở Phật tử “trước tình cảnh đất nước lâm nguy, dân tộc đau khổ, người Phật tử không thể khoanh tay ngoảnh mặt làm ngơ. Theo hạnh nguyện từ bi, cứu khổ của đức Từ Phụ, chúng ta kỷ niệm ngày Phật Đản bằng cách tích cực hỗ trợ, giúp đỡ, can thiệp cho những người dân bị rơi vào hoàn cảnh đau khổ do thiên tai hoặc nhân tai gây ra. Và nhất là lên tiếng góp ý, cảnh tỉnh nhà cầm quyền về thực trạng đất nước.”

Đặc San Phật Đản cũng còn phổ biến hai văn bản lên án vụ nhà máy Formosa và nhà cầm quyền CSVN trước sự việc môi sinh, cá chết đầy biển Việt Nam mà bất lực không tìm ra nguyên nhân và có biện pháp kịp thời.

Ngày Phật Đản, chúng sinh vui mừng về sự ra đời của đức Phật đem lại tinh thần hòa bình an lạc cho nhân loại. Trong tinh thần ấy chùa Điều Ngự cũng như tăng đoàn đã nhắc nhở người Phật tử đến hoàn cảnh đất nước và dân tộc đang cần đến sự quan tâm của mọi người.

Thể hiện đúng tinh thần của Đức Thế Tôn, Phật giáo không là tôn giáo lìa thế mà là nhập thế giác ngộ chúng sinh sống hòa bình nhân ái.

Cựu Chánh Án Nguyễn Trọng Nho, một trong những người được ban tổ chức mời phát biểu trong dịp đại lễ này, đề cập đến hình ảnh khi Đức Phật ra đời, ngài bước đi trên bẩy tòa sen nở, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất và nói: “Thiên thượng hạ địa, duy ngã độc tôn đã thể hiện tính nhân bản và nhân quyền trong Phật pháp. Trên trời dưới đất chỉ có ta là đáng tôn trọng. Ta đây không chỉ là Đức Thích Ca Mâu Ni mà ta đây là cái ta phổ quát, là chính con người. Chỉ có con người mới giải thoát được cho mình khỏi những tham sân si, nguyên ủy của mọi khổ đau trong ta bà thế giới. Vì thế nên Phật bào con người là giá trị nhất, cao quí nhất.”

Trong dịp này, Giám Sát Viên Andrew Đỗ cũng phát biểu: “Chỉ cần mỗi người tự giác, hàng ngày nương theo lời dậy của Phật, chăm chút mảnh vườn trong tâm mình thì lo gì thế gian không rạng rỡ ánh sáng của hòa bình. Nhưng cũng nên biết thêm rằng hòa bình trong triết lý Phật giáo không hề hàm chứa sự yếm thế hay tính nhu nhược, nền hòa bình ấy chính là sự thể hiện toàn vẹn tinh thần Phật giáo gom vào ba chữ Bi,Trí, Dũng.”

Đại Lễ Phật Đản chùa Điều Ngự còn có sự hiện diện của Chánh Án Cherri Phạm và Nghị Viên Garden Grove Phát Bùi cùng một số vị dân cử địa phương.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT