NCAPA họp báo về cải tổ di trú

WASHINGTON (NV) Năm tổ chức gốc Á vừa mở cuộc họp báo thảo luận về dự luật di dân mới vào Thứ Tư, 26 Tháng Sáu, tại thủ đô Washington, DC, một ngày trước khi Thượng Viện công bố thảo xong bộ luật này vào Thứ Năm, 27 Tháng Sáu.


Cuộc họp báo qua điện thoại này là một trong nhiều sự kiện vận động cho quyền của người nhập cư nhân dịp Quốc Hội cải cách hệ thống luật di trú. Năm tổ chức trên thuộc Liên Hiệp Người Gốc Châu Á-Thái Bình Dương (The National Council of Asian Pacific Americans-NCAPA).









Một số tổ chức người Mỹ gốc Á lo lắng cho quyền lợi bão lãnh và nhập cư của di dân trong khi Thượng Viện soạn thảo luật di dân mới. (Hình minh hoạ: John Moore/Gettyimages)


Trong cuộc họp báo, họ đề cập đến một số điều nhiều người gốc Á hiện lo ngại khi Thượng Viện thay luật di dân, ví dụ như việc phụ nữ và người không có bằng cấp sẽ có ít cơ hội hơn để vào Mỹ, việc trục xuất người nhập cư bất hợp pháp sẽ bị đẩy mạnh, vấn đề sức khoẻ của người nhập cư bất hợp pháp…


Một số người tham dự cũng chia vui với những người đồng tính vì một luật mới của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ có thể giúp họ cưới và bão lãnh người từ nước khác.


Bà Deepa Iyer, giám đốc điều hành của South Asian Americans Leading Together (SAALT), là người mở đầu cuộc hội thảo. Bà giải thích dự luật mới hứa hẹn sẽ tháo gỡ các giới hạn của cư dân nhập cư trong việc bão lãnh người thân tại quê nhà. Tuy vậy, bà Iyer và bà Jacinta Ma, quyền giám đốc Asian Americans Advancing Justice (AAJC), đề cập đến việc dự luật mới bỏ một số diện bão lãnh cũ, như giữa anh em, và ưu tiên giới có học thức, tay nghề.


“Điều này sẽ khiền nhiều phụ nữ ở các nước nghèo thiệt thòi,” bà Jacinta Ma nói. Bà đưa ra lý do là nhiều phụ nữ ở các nước đang phát triển không có cơ hội được đi học như nam giới, và nếu luật mới không cho anh em mang họ sang Hoa Kỳ, chỉ ưu tiên người tài, luật đã góp phần khiến họ chịu thiệt thòi thêm.


Bà  Kathy Ko Chin, chủ tịch và giám đốc điều hành của tổ chứcAsian & Pacific Islander American Health Forum (APIAHF), bàn về sức khoẻ của những người nhập cư trái phép và nói lên hy vọng luật mới giúp những người này được hưởng các trợ cấp y tế trong chương trình Obamacare, vì “họ cũng đóng thuế.” Trong khi đó, bà Mari Quenemoen, thuộc tổ chức Southeast Asia Resource Action Center (SEARAC), lo lắng việc chính phủ tăng cường và siết chặt các thủ tục trục xuất di dân trái phép. “Nhiều người có thể không được trình diện toà án để có cơ hội giải thích…”


Ngày tổ chức buổi họp báo của NCAPA cũng trùng với ngày Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đưa ra phán quyết công nhận hôn nhân đồng tính. Ông Ben DeGuzman, một người trong ban tổ chức họp báo và là thành viên của hội người đồng tính gốc Á (NQAPIA), nhân dịp này chia sẻ niềm vui mừng cho những người đồng tính ấp ủ dự định cưới và bão lãnh vợ hoặc chồng từ nước khác đến Mỹ.


“Dự luật di dân mới là một bước tiến quan trọng để cải cách hệ thống luật di dân cũ. Chúng ta hãy cảm ơn cho những cố gắng Thượng Viện,” Bà Jenny Seon, thuộc Korean Resource Center, một chi nhánh của National Korean American Service & Education Consortium (NAKASEC), nói trong lời kết thúc buổi họp báo. (T.A.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT