Friday, March 29, 2024

Nữ hướng đạo gốc Việt thực hiện dự án về tệ nạn buôn người

Linh Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER (NV)Để chuẩn bị cho dự án lấy đẳng cấp Gold Award, nữ hướng đạo sinh Caroline Nguyễn Hoài Phượng chọn đề tài “Nạn Buôn Người” để trình bày trước ban giám khảo, giới trẻ và cộng đồng, từ 2 đến 4 giờ chiều Thứ Tư, 14 Tháng Tám, tại phòng họp của Phòng Thương Mại Westminster, 14491 Beach Blvd., Westminster, CA 92683.

Em Caroline Nguyễn Hoài Phượng tại nhật báo Người Việt. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Cháu đưa ý kiến về đề tài này cho các cố vấn trong Liên Đòan Hướng Đạo Hùng Vương của cháu và được các trưởng tán thành,” em Caroline Phượng, 17 tuổi, nói.

Mẹ của em, bà Frances Nguyễn Thế Thủy, từng là chủ tịch của Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California hồi thập niên 1970, cho biết: “Những đề tài cho Gold Award của Hướng Đạo phải là những đề tài liên quan đến nhiều cộng đồng.”

“Vì thế, khi nghe cháu không những chọn đề tài đúng tầm vóc cho dự án, mà còn là thể hiện tâm tư của một người trẻ quan tâm đến cộng đồng người Việt ở đây cũng như ở quê nhà, tôi rất khuyến khích và sẵn sàng giúp cho cháu trong khả năng,” bà Thủy nói.

Như để tỏ lòng cám ơn sự giúp đỡ của mọi người, em Caroline Phượng tâm sự: “Cháu nhờ mẹ cháu để giúp cháu cơ hội trình bày và đã xin được sự ủng hộ của ông Trí Tạ, thị trưởng Westminster; ông Kevin Baker, cảnh sát trưởng Westminster; ông Syed Shah, chủ tịch phòng thương mại Westminster; và chị Nina Nguyễn, chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Nam California.”

Em chọn đề tài nói đến sự thật của vấn đề “Nạn Buôn Người” mà em hằng quan tâm vì nhiều lý do.

“Trước hết, cháu muốn cho các bạn trẻ cùng lứa tuổi biết đến sự thật âm thầm đang xảy ra chung quanh nơi chúng ta đang sống, sau đến là mọi người trong cộng đồng. Có thể là quán cà phê, có thể là tại tiệm phở hay một chợ gần nhà, nạn nhân của tệ nạn này có thể được phát hiện,” người nữ hướng đạo sinh nói.

“Mọi người có thể đóng góp cho nơi mình sống được an ninh hơn. Cháu cũng liên lạc với các tổ chức như văn phòng dân cử, BPSOS, Boys and Girls Club, Soroptimist of Westminster, các liên đòan Hướng Đạo bạn và các cơ quan truyền thông trong cộng đồng Việt Nam, để tham dự và giúp cho cháu về việc quảng bá dự án cháu làm,” em Caroline Phượng nói với đầy vẻ nhiệt tình.

Em cho biết tham dự Troop 1003 Liên Đòan Hướng Đạo Hùng Vương nhiều năm và học tiếng Việt ở trường Văn Lang và nhà thờ Saint Columban. Mộng ước của em là học ngành tiếp thị tại đại học San Francisco State University.


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT