Friday, April 26, 2024

Thị Trưởng Trí Tạ lo ngại sách dạy tiếng Việt ở Westminster

Thủy Phan/Người Việt

Thiên An/Người Việt (chuyển ngữ)

WESTMINSTER, California (NV) – Thị Trưởng Trí Tạ bày tỏ lo ngại về sách dạy tiếng Việt “Let’s Speak Vietnamese” của tác giả Lê-Phạm Thúy-Kim được in ấn và xuất bản tại Mỹ, dạy tại các trường trong Học Khu Westminster, nhưng có nội dung và cách dùng từ ngữ “trong nước.”

Sách “Let’s Speak Vietnamese” của tác giả Lê-Phạm Thúy-Kim. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Theo lời ông Trí, có nhiều từ ngữ và hình ảnh của Cộng Sản Việt Nam xuất hiện trong sách, như hình cờ đỏ sao vàng trong một con tem, dùng từ “T.P.H.C.M” thay vì “Sài Gòn”, từ “đăng ký” thay vì “ghi danh”…

Sau khi phát hiện thấy trong sách  “Let’s Speak Vietnamese” có nhiều từ ngữ và nội dung thường chỉ được dung ở Việt Nam sau giai đoạn 1975, hôm Thứ Ba, 31 Tháng Ba, vị thị trưởng gửi một lá thư đến tổng quản trị Học Khu Westminster trong tư cách là một phụ huynh có con đang học lớp song ngữ của trường trung học Warner Middle School.

Trong thư gửi Tiến Sĩ  Marian Kim Phelps, Thị Trưởng Trí Tạ viết: “Phần lớn nội dung trong sách này liên quan đến chính quyền Cộng Sản Việt Nam, bao gồm hình ảnh, tài liệu, nguồn trích dẫn và nội dung. Là một phụ huynh, tôi lo rằng con mình phải tiếp xúc với những tài liệu không phù hợp tại trường học.”

Ông cũng viết rằng: “Những nội dung này không chỉ không thực tế cho tiếng Việt con tôi sử dụng hằng ngày, mà còn tạo thắc mắc cho người Việt trẻ về sự tồn tại của cộng đồng người Việt tị nạn ở Hoa Kỳ.” Thị trưởng kêu gọi học khu “hành động thích hợp để giải quyết vấn đề này.”

Thị Trưởng Trí Tạ và phu nhân mở một trang sách có những từ ngữ “trong nước.” (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Theo lời bà Trish Montgomery, phát ngôn viên học khu, ông Trí Tạ là người đầu tiên lên tiếng bày tỏ sự lo ngại về cuốn sách  “Let’s Speak Vietnamese” và nội dung cuốn sách.

Bà Montgomery nói rằng sách được một số trung học khác trong vùng giới thiệu để sử dụng tại Warner Middle School với mục đích đồng nhất cách giảng dạy chương trình Việt ngữ trong học khu. Sách cũng đã được sử dụng một thời gian trước khi ông Trí lên tiếng.

“Chúng tôi muốn cẩn trọng trước những lo ngại của mọi người, nhưng đây được xem là cuốn sách Việt ngữ tốt nhất hiện có. Học Khu Huntington Beach, trường trung học Westminster, các đại học UCLA, Colombia và Yale University đều dùng sách này,” bà Montgomery nói.

Bà cũng cho biết học khu sẽ tiếp tục sử dụng sách này nhưng sẽ liên lạc với nhà xuất bản để bày tỏ các lo ngại, cũng như làm việc với giáo viên nhà trường để tránh những nội dung sai hoặc thiếu nhạy cảm.

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT