Viện Việt Học thảo luận về ‘Văn Học Việt Nam Thời Toàn Cầu Hoá’

Linh Nguyễn/Người Việt



WESTMINSTER (NV) – Một cuộc hội thảo với đề tài “Văn Học Việt Nam Thời Toàn Cầu Hóa” sẽ được tổ chức tại Viện Việt Học từ 1pm – 5pm, ngày 13 tháng Bảy, 2013.











Giáo Sư Nguyễn Hưng Quốc (trái) và cô Nguyễn Thị Kim Ngân, trưởng ban tổ chức Hội Nghị Văn Học 2013, thăm tòa soạn nhật báo Người Việt. (Hình: Triết Trần/Người Việt)


“Sở dĩ chúng tôi chọn đề tài này vì vấn đề đem ra thảo luận liên quan đến tính chất quốc tế của những người tham gia. Có diễn giả đến từ Canada, Úc và Hoa kỳ. Lý do khác cũng là vì chính sự tòan cầu hóa đã thành đề tài của văn học,” Giáo Sư Nguyễn Hưng Quốc, chủ tọa hội nghị năm nay, nói.


Cho đến nay, “toàn cầu hóa” thường là đề tài khi nói về các vấn đề kinh tế. Tuy nhiên, đối với người Việt thì chúng ta thường nhận thức về khía cạnh chính trị, cũng theo vị chủ tọa hội nghị.








“Đối với thế giới, chính trị không tác động gì đến tài năng của người cầm bút, mà chỉ có ảnh hưởng đến sunh hoạt chứ không ảnh hưởng đến văn học. Văn học, hay hay dở là do nhận thức của nhà văn,” Giáo Sư Quốc, nói.


“Khi người Việt có dịp ra nước ngoài, tiếp xúc với thế giới khác, sự suy nghĩ của họ mở ra và thấm dần vào sự diễn tả khi họ viết,” ông giải thích.


Nói đến việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cô Kim Ngân đưa ý kiến về vai trò của người Việt tị nạn khắp năm châu và suy nghĩ chính trị về tòan cầu hóa.


“Người tị nạn sẽ có cái nhìn và xu hướng chính trị khác với ngững người trong nước khi xuất ngoại. Khuynh hướng tự do, dân chủ cũng khác chứ,” cô Kim Ngân, nói.


“Tự do, dân chủ hay không thì ‘toàn cầu hóa’ vẫn vào nước Việt Nam. Mọi sự dù bắt đầu với ảnh hưởng kinh tế, nhưng yếu tố xã hội cũng không kém quan trọng vì với 4 triệu du khách hàng năm đi về. Điều này tạo nên sự tòan cầu hóa,” Giáo Sư Quốc giải thích.


“Sau đó mới đến ảnh hưởng kỹ thuật. Với 30 triệu người dùng internet ở Việt Nam, sự tòan cầu hóa cũng do đó mà ra. Đó là chưa kể đến các điện thoại di động ngày càng phổ biến. Họ có thể đọc tin tức thế giới, coi phim Hà Quốc, phim Mỹ, trong lòng bàn tay,” ông giải thích thêm.


Ông nhấn mạnh đến những yếu tố trên tác động đến con người, tạo sự toàn cầu hóa về văn học. Trên thế giới, duy nhất chỉ có Bắc Hàn là không muốn tòan cầu hóa.

“Hội nghị lần này mở ra với hy vọng mọi người chú ý đến đề tài, gây sự chú ý đến vấn đề toàn cầu hóa. Nói khác đi, chúng tôi chỉ mong đưa ra một số gợi ý. Đề nghị có thể không được chấp nhận hòan toàn, nhưng vì thế mới đưa đến sự thảo luận,” vị giáo sư dạy Việt ngữ đến tứ nước Úc, chia sẻ mục đích của hội nghị.


Giáo Sư cũng khẳng định: “Những trăn trở sẽ tác động đến ý tưởng của người viết, và sự quan trọng là ở chỗ đó. Một hội nghị về văn học không có mục đích giải quyết vấn đề như một hội nghị về khoa học.”


Ông cũng nhắc đến vai trò của người di dân: “Mỗi người di dân là một đại sứ văn hóa.”


“Người Việt sống ở  trong và ngoài nước khác nhau. Ở trong nước, mình là mình; trong khi đó, ở hải ngoại, mình có ý thức cá nhân và cộng đồng. Những gì mà người Việt thành công, người Việt ở ngoài nước thấy hãnh diện. Ngược lại, thấy xấu hổ khi thấy điều gì xấu do người Việt gây ra,” ông phân tích.


Cô Kim Ngân, trưởng ban tổ chức cho biết, ngoài Giáo Sư Nguyễn Hưng Quốc, còn có những diễn giả  như Giáo Sư Trần Gia Phụng, nói về những biến chuyển lịch sử ảnh hưởng đến văn học Việt Nam thời cận đại. Cô Đặng Thơ Thơ trình bày về văn học Việt Nam hải ngoại trong bối cảnh tòan cầu hóa. Giáo sư Bùi Vĩnh Phúc nói về dịch thuật về phương diện văn học trong cùng bối cảnh.


Ngoài ra còn có phần đóng góp ý kiến và thảo luận bàn tròn để thảo luận vai trò của giới cầm bút hải ngoại trong xu hướng tòan cầu hóa văn học Việt Nam hiện nay, và tạo sự gần gũi hơn giữa mọi người cùng tham dự. Hội nghị cũng có sự hiện diện của nhà văn Phạm Quốc Bảo.


Để giải quyết nhu cầu của những ai không thể đến nơi tham dự, ban tổ chức cho biết vào ngày, giờ California nêu trên, khán giả có thể vào địa chỉ http://www.ustream.tv/channel/vienviethoc để tham dự.
Số lượng khán giả giói hạn là 250 người. Câu hỏi có thể gởi qua “chat” screen, hay gởi qua email: [email protected]


Giáo Sư Nguyễn Hưng Quốc hiện là giáo sư ngôn ngữ, văn học và trưởng ban Việt ngữ, Việt Học tại Đại Học Victoria ở Melbourne, Australia. Ông cũng là tác giả của 14 cuốn sách về ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam. Năm 1985 ông từ Việt Nam vượt biên sang Pháp và định cư tại Úc năm 1991 cho đến nay.


Mọi chi tiết, xin liên lạc [email protected]  Trang nhà: www.viethoc.com



Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT