Bài và hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật, 18 Tháng Tám, võ đường Daishikan, Westminster, đã tổ chức kỷ niệm 14 năm thành lập.
Võ sư Huỳnh Minh Châu, giám đốc sáng lập võ đường, cho nhật báo Người Việt biết: “Hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập võ đường Daishinkan được 14 năm, võ đường này được khai mở từ năm 1999, tổng cộng số học viên của võ đường này cho đến nay được khoảng 800 người, có rất nhiều môn sinh đã ra trường đại học và tốt nghiệp ngành bác sĩ, kỹ sư, luật sư… Tuy rằng các môn sinh đó không còn đến đây để tập luyện võ công nữa, nhưng thỉnh thoảng các môn sinh ấy vẫn trở lại đây để thăm tôi và võ đường này. Hiện nay, tại võ đường này có khoảng 100 học viên.”

Hai võ sinh biểu diễn đòn Ghế Ðẩu Chống Côn Quyền.
Võ sư Châu cũng cho biết thêm là môn võ này có nguồn gốc từ Trung Hoa, thuộc môn phái Thiếu Lâm, những bài quyền cước được lấy từ tư thế của những loài thú. Ngoài quyền cước, môn võ này còn có thêm chiêu tấn công hoặc thủ bằng 18 loại vũ khí. Sau này, võ sư Châu phối hợp thêm những đòn té và những đường chiêu của Nhu Ðạo nên môn võ này có nhiều chiêu thức rất là đặc biệt và phong phú.
Ðược biết, khi môn võ này gia nhập vào Việt Nam, sư phụ của võ sư Châu là võ sư Lê Ðình Trưởng phối hợp thêm võ Việt Nam nữa nên lúc còn bên Việt Nam môn võ này được gọi là Việt Nam Thất Sơn Thiếu Lâm-Nam Bắc Vô Cương Quyền. Trước đó, võ sư Châu có học Nhu Ðạo với võ sư Hayure Watanabe và được Tổng Cục Nhu Ðạo Việt Nam cấp bằng giáo sư Nhu Ðạo khi còn trẻ. Và ông cũng theo học Hapkido với võ sư Kim Chấn Bát, và là đệ tử huyền đai đầu tiên của ông.
Võ sư Huỳnh Minh Châu kể tiếp: “Từ thời nhà Mãn Thanh truy diệt Thiếu Lâm, các vị võ sư Thiếu Lâm chạy lánh nạn tại Việt Nam rất nhiều. Cùng lúc đó, sư phụ của tôi mới gặp được một võ sư Thiếu Lâm người Trung Hoa, và ông đã theo học võ Thiếu Lâm với vị võ sư này. Lúc đó, sư phụ của tôi mới trên 20 tuổi, cho đến bây giờ thì cũng đã ngót hơn 60 năm rồi. Sư phụ của tôi sang Mỹ năm 1982, sau đó thầy mở võ đường tại San Diego. Tôi có hoài bão là những môn sinh đã thành tài về võ thuật, ngoài vấn đề họ đã thành công về học vấn, nếu có thể được, họ mở một võ đường cho môn phái này để duy trì cho tiếng tăm của môn phái.”

Võ Sư Huỳnh Minh Châu bên bàn thờ của Ðạt Ma Sư Tổ.
Chương trình mừng võ đường Daishinkan khai mở được 14 năm với phần mở đầu bằng màn múa lân do đoàn lân của Daishinkan biểu diễn để chào đón quan khách và những phụ huynh của các môn sinh đến tham dự.
Khách mời danh dự gồm có Thượng Nghị sĩ Lou Correa, Nghị Viên Sergio Contreras, Dược Sĩ Nguyễn Ðình Thức (đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn), võ sư Lý Hoàng Tùng (chủ tịch Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới), võ sư Nguyễn Công Chánh, võ sư Âu Dương Tác, võ sư Trương Văn Hai và nhiều võ sư khác.
Nhân dịp này, Thượng Nghị Sĩ Lou Correa trao bằng khen cho võ sư Huỳnh Minh Châu và một số môn sinh xuất sắc của võ đường.
Ông Lou Correa nói: “Tôi rất trân trọng và rất quý cộng đồng Việt Nam, do đó các sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam tôi thường quan tâm đến. Ðặc biệt các trường võ thuật của Việt Nam tôi rất đề cao, tại vì đây là một cơ hội bên cạnh việc giáo dục về kiến thức, các học sinh khi còn nhỏ rất cần tập luyện về thân thể cũng như đạo đức thì các võ đường đã giúp cho các em được học hỏi những điều đó.Và tại võ đường Daishinkan, năm nào tôi cũng đến đây để trao bằng khen cho võ sư Châu cũng như trao bằng khen cho các em đã chiến thắng trong những kỳ dự tranh võ thuật hàng năm.”
Dược Sĩ Nguyễn Ðình Thức cũng đến trao bằng khen của Giám Sát Viên Janet Nguyễn cho võ sư Châu và các môn sinh xuất sắc. Ông Thức tỏ lời khen các môn sinh của môn phái Daishinkan và chúc cho võ sư Châu đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên hành trình truyền bá võ thuật tại Hoa Kỳ.

Các võ sinh biểu diễn đường quyền Nhị Khúc.
Chương trình biểu diễn võ thuật gồm 20 tiết mục về quyền, binh khí và tự vệ do các môn sinh của Daishinkan biểu diễn, như Thủ Lực (toàn võ sinh biểu diễn), Ðộc Ðao (Tony Cao và Nathan Nguyễn biểu diễn), Tam Phục Hổ (nhiều võ sinh biểu diễn), Sông Tô (Vince Lý biểu diễn), Xí Mứng Chủ tức đánh 4 cửa (Tony Cao biểu diễn), Long Hoa Kiếm, Thiếu Lâm 46 Thế Chỏ, Daishikan tự vệ, Xung Thiên Côn, Phi Sơn Hổ và Nhị Khúc (do nhiều võ sinh biểu diễn), Tam Khúc Côn (Vince Lý biểu diễn).
Võ sư Châu cho biết, thời Tam Quốc Chí, vua nước Ngụy hỏi Tôn Tẩn loại vũ khí nào lợi hại nhất? Tôn Tẩn trả lời: “Vũ khí nào một đỡ hai đánh là lợi hại nhất,” đó là Côn Tam Khúc, khúc giữa đỡ, còn hai khúc kia dùng để đánh.
Kỹ Thuật Ðá của Daishinkan (cú đá hậu 360 độ xuyên qua 3 mục tiêu và Liên Hoàn Cước do Kody Nguyễn, Collin Nguyễn, Emily Trần, Julie Trịnh, Tony Cao và Vince Ly biểu diễn), Hồi Mã Thương (Quang Ðỗ biểu diễn), nhiều quyền cước Showmanship (Evelyn Tran, Jim Ros, Nathan Mai và Tony Cao biểu diễn).
Ðến màn biểu diễn Bài Quyền Nhu Ðạo Kodokan Goshin Jitsu do hai võ sinh Tony Nguyễn và Huy Quang Ðỗ biểu diễn, võ sư Châu cho biết, Bài Quyền Nhu Ðạo Thứ 8 này bao gồm 21 thế tự vệ và vật; khóa tay; đấm và đá.

Hình chụp kỷ niệm võ đường Daishinkan được 14 tuổi.
Trong bài quyền thượng đẳng “Lý Xà Chìa Cảo Kía,” tức con rắn bắt con khỉ (võ sinh Vince Lý biểu diễn), theo võ sư giải thích, Thiếu Lâm hệ thống “Ngũ Hình Quyền” mô phỏng động tác của 5 loài vật thượng thừa trong thiên nhiên gồm: Long, Xà, Hổ, Báo, Hạc. Xà được được xếp hạng nhì. Xà Hình Quyền có những động tác uốn éo và tấn công đối thủ bằng các đầu ngón tay nên rất nguy hiểm, vì các đầu ngón tay có thể đâm thọc sâu vào các huyệt đạo của địch thủ.
Bài “Chiếc Ghế Ðẩu” được sử dụng như một vũ khí (do Phong Nguyễn biểu diễn) và một vài thế đỡ, bắt, đập, dao của cái ghế đẩu chống lại cây thương.
Một học trò của võ sư Châu, Bác Sĩ Ðinh Thái Sơn, đang làm việc cho công ty Kaiser Permanente, cho biết: “Tôi theo thầy Châu học võ tại võ đường này từ năm 2006, hiện giờ đẳng cấp của tôi là đệ nhất huyền đai. Tôi được may mắn và vinh dự là được học võ. Mục đích học võ là thứ nhất được tự vệ. Thứ hai, làm cho thân thể của mình khỏe mạnh, cường tráng lên, giống như câu nói ‘một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện.’”

















