Tuesday, March 19, 2024

Bác sĩ gốc Việt bị tố kê toa gây chết người không nhận tội

SANTA ANA, California (NV) – Bác Sĩ Phạm Anh Dzũng, người bị tố cáo kê toa gây chết người, không nhận tội trong phiên tòa liên bang ở Santa Ana hôm Thứ Ba, 22 Tháng Giêng, theo tin nhật báo The Orange County Register.

Ông Dzũng, cư dân Tustin, chủ nhân Irvine Village Urgent Care, bác bỏ tất cả sáu tội phát tán thuốc có chất kích thích.

Hồ sơ công tố nói rằng ông Dzũng kê toa “không đúng mục đích y tế” cho nhiều người trong Tháng Tám, Tháng Mười, và Tháng Mười Một, 2018.

Ông Dzũng và luật sư của ông từ chối trả lời phỏng vấn sau phiên tòa hôm Thứ Ba.

Hồi Tháng Mười Hai năm ngoái, các công tố viên tố cáo ông Dzũng “kê toa bừa bãi” số lượng lớn thuốc có chất kích thích, mặc dù biết rằng số thuốc này sẽ “lọt ra thị trường chợ đen.”

Các nhà điều tra còn cho rằng thuốc do ông Dzũng kê toa có trong máu của ông Stephen Taylor Scarpa, người bị tố cáo lái xe vào làn đường dành cho xe đạp, rồi leo lên lề trên đường Alicia ở Mission Viejo hồi Tháng Mười Một, 2018, tông chết ông Mike Kreza, đại úy cứu hỏa Orange County.

Các nhà điều tra cũng nói họ có được tin nhắn cho thấy thuốc do Bác Sĩ Dzũng kê toa cuối cùng lọt vào tay nghi can Ian David Long, người xả súng vào nhà hàng Borderline ở Thousand Oaks làm 13 người chết.

Ngoài ra, các công tố viên cũng tố cáo là ít nhất có năm người bị tình nghi nhận thuốc của ông Dzũng và được ông kê toa cuối cùng bị chết vì sử dụng thuốc quá liều.

Cho tới nay, vị bác sĩ gốc Việt này chưa bị truy tố liên quan đến các vụ uống thuốc quá liều, cái chết của vị đại úy cứu hỏa, hoặc vụ nổ súng ở nhà hàng Borderline.

Ông Dzũng sẽ ra tòa trở lại vào ngày 12 Tháng Ba và sẽ được một bồi thẩm đoàn xét xử.

Ông Dzũng hiện đang được tại ngoại với số tiền thế chân $80,000. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT