Friday, March 29, 2024

Biểu tình chống Jane Fonda đến Huntington Beach vận động cho ứng cử viên đảng Dân Chủ

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Đông đảo cư dân tham dự cuộc biểu tình chống nữ tài tử điện ảnh Jane Fonda khi bà đến Huntington Beach, thành phố kế cận khu Little Saigon, để vận động tranh cử cho những ứng cử viên đảng Dân Chủ vào trưa Thứ Bảy, 5 Tháng Mười Một.

Đồng hương Việt Nam tham dự biểu tình. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà Jane Fonda, hay còn được gọi là “Hanoi Jane,” người từng phản chiến và thân Cộng Sản miền Bắc Việt Nam thời còn trẻ, nên nhiều người Việt tị nạn không ưa bà.

Nay bà Jane Fonda 82 tuổi và là nhà hoạt động trong nhiều vấn đề xã hội, từ bình quyền cho phụ nữ, quyền sinh sản, đến bảo vệ môi sinh. Bà đến Huntington Beach để vận động cho chính sách bảo vệ khí hậu trái đất.

Nhiều người Mỹ và các sắc dân khác đến dự cuộc biểu tình này, trong số đó cũng có nhiều người Việt Nam.

Đông đảo nhiều sắc dân tham dự biểu tình. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Những biểu ngữ trong đoàn biểu tình các như: “Down with Hà Nội Jane”, “Repulic of VNCH Heroes,” “Hà Nội Jane you are a traitor,” “Go home to Hà Nội, Jane!”…

Ông Ngô Văn Quy, cựu quân nhân Quân Lực VNCH nói với nhật báo Người Việt: “Ngày xưa tôi biết bà Jane Fonda ủng hộ cho Cộng Sản Bắc Việt, bằng chứng là vào năm 1972, chúng tôi không bao giờ quên hình ảnh Jane Fonda nổi tiếng của Hollywood bay về Hà Nội, ngồi trên chiếc xe tăng của Bắc Việt và bà còn cầm cây súng AK 47, chung quanh bà là những tên lính Cộng Sản Bắc Việt. Hình ảnh này được đăng trên tờ báo Paris Match, và được gởi về Việt Nam.”

Huntington Harbor Plaza, nơi họp mặt của Đảng Dân Chủ. (Hình: Lâm Hoài hạch/Người Việt)

Ông Quy nói thêm: “Sau đó, bà Jane Fonda đã mang những hình ảnh này về cho Quốc Hội Hoa Kỳ để đòi hỏi Hoa Kỳ buông bỏ miền Nam Việt Nam. Hôm nay, bà lại xuống ngay thủ đô của người Việt tị nạn Cộng Sản để vận động bầu cử cho đảng Dân Chủ. Tôi còn nhớ, có một thời chồng của bà cũng như tổng thống đương nhiệm đã từng là những nghị viên, dân biểu của Hoa Kỳ, và họ đã từng lên tiếng chống đối nghị quyết đưa người Việt tị nạn Cộng Sản được định cư tại Hoa Kỳ. Vì thế, khi hay tin bà Jane Fonda có mặt tại nơi này, chúng tôi đến biểu tình để chống bà.”

Bà Uiadhte, người Mỹ gốc Philippines nói: “Tôi đến đây hôm nay để ủng hộ ứng cử viên Cott Baugh và chống bà Katie Porter và chống Đảng Dân Chủ, vì đảng này không làm việc giúp cho dân, mà còn tăng thuế, còn làm cho vật giá leo thang quá cao và kinh tế càng ngày càng suy giảm.”

Đoàn biểu tình trước Huntington Harbor Plaza. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Còn ông Jesse thì cho biết: “Đảng Dân Chủ đã làm hại cho đất nước Hoa Kỳ. Trong kỳ bầu cử này, chúng ta phải cho những người của đảng này ra khỏi Quốc Hội Hoa Kỳ, để đất nước này được tốt hơn.”

Ông Phạm Đình, cư dân Westminster cho hay: “Chúng tôi đến đây để biểu tình chống bà Jane Fonda, người được mang danh là ‘Hà Nội Jane’. Trong thời chiến tại đất nước mình, chính bà ta đã đến Hà Nội để ủng hộ quân Bắc Việt trong cuộc chiến xâm lăng miền Nam, đồng thời chúng tôi cũng chống lại những ứng cử viên mà bà ta đã ủng hộ trong cuộc bầu cử sắp đến, trong đó có bà Katie Porter.”

Bà Uiadhte, người Mỹ gốc Philippines (trái) và ông Jesse. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cô Sheila Nga chia sẻ: “Lúc bà Jane Fonda ra Hà Nội thì tôi còn quá nhỏ. Nhưng khi lớn lên thì tôi nghe những người lớn tuổi thường nhắc nhở đến bà ta là người đã đến Hà Nội để ủng hộ Cộng Sản Bắc Việt để chống lại VNCH. Vì ngày xưa, trong gia đình tôi có nhiều người là cựu quân nhân QLVNCH, họ đã từng ra trận chiến đấu với Cộng Sản Bắc Việt để bảo vệ lãnh thổ miền Nam. Vì thế hôm nay, nghe tin bà Jane Fonda đến đây để cổ động bầu cử cho phe nhóm của bà ta, nên tôi phải đến để biểu tình chống bà Jane Fonda.”

Ông Phạm Đình và vợ tham gia biểu tình. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong lúc cuộc biểu tình đang sôi động thì nhật báo Người Việt cũng nhận được tin từ văn phòng của Dân Biểu Janet Nguyễn cho hay: “’Hà Nội Jane’ và Đảng Dân Chủ đã phải hủy bỏ cuộc vận động tranh cử hôm nay.”

Bản thông báo viết: “Dân Biểu Janet Nguyễn xin cám ơn quý đồng hương đã ủng hộ thật đông trước sự kêu gọi tham dự biểu tình phản đối ‘Hà Nội Jane’ phản chiến, thân Cộng Sản đến khu vực Little Saigon, để vận động tranh cử cho đối thủ của Dân Biểu Janet Nguyễn và các ưng cử viên đảng Dân Chủ.”

Cư dân người Mỹ tham dự biểu tình. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Mặc dù chúng ta đã thành công ngăn chặn Hà Nội Jane Fonda đến vận động tranh cử cho đối thủ của Dân Biểu Janet Nguyễn và các ứng cử viên đảng Dân Chủ, nhưng chúng ta sẽ không ngừng nơi đây và sẽ luôn đoàn kết chống lại những thành phần thân Cộng Sản xâm nhập vào cộng đồng người Việt của chúng ta, nhất là ở Little Saigon, Orange County nơi có cộng đồng Việt Nam lớn nhất tại hải ngoại.” [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT