Biểu tình ‘No Kings’ bùng nổ ở thành trì bảo thủ Orange County 

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Hàng ngàn người dân đổ ra đường phố Orange County vào Thứ Bảy, 28 Tháng Ba, trong làn sóng biểu tình mang tên “No Kings” lần thứ ba khắp nước Mỹ, theo nhật báo Orange County tường thuật. Đây là một phần của Ngày Hành Động Phi Bạo Lực Quốc Gia nhằm phản đối các chính sách và hành động của Tổng Thống Donald Trump.

Dù Orange County, đặc biệt là Huntington Beach, được coi là thành trì của đảng Cộng Hòa, quy mô cuộc biểu tình lần này phá vỡ các kỷ lục trước đó. 

Biểu tình “No Kings” tại góc đường Bristol và đường MacArthur Santa Ana, sáng Thứ Bảy, 28 Tháng Ba. (Hình: André Vũ cung cấp)

Điểm Nhấn Huntington Beach: “Chúng tôi không chấp nhận độc tài”

Tại khu vực cầu cảng Huntington Beach Pier, hàng ngàn người lấp đầy vỉa hè dọc theo xa lộ Pacific Coast Highway (PCH), kéo dài từ đường số 1 đến đường số 6. Những người biểu tình mang theo các tấm bảng cắt từ bìa cứng in hình gương mặt của các nhân vật chính trị kèm những thông điệp mạnh mẽ như Tổng Thống Trump bị gắn nhãn là “Kẻ thù nội tuyến,” Giám Đốc FBI Kash Patel là “kẻ ngu ngốc, tham nhũng và vô luật pháp,” Cựu Bộ Trưởng Nội An Kristi Noem: “Kristi đã bị cách chức!”

Ông Gary Holtz, đại diện tổ chức HB4Democracy thuộc liên minh Indivisible Orange County Coalition, cho biết: “Đây là một tổng thống đang vi phạm Hiến Pháp và phớt lờ tòa án. Ông ấy đang làm bất cứ điều gì mình muốn, đó là dấu hiệu của một kẻ độc tài hoặc một vị vua. Chúng tôi sẽ không dung thứ cho điều đó tại Mỹ.” Ông cũng lưu ý rằng phong trào đang lớn mạnh không ngừng, vượt xa con số 5,000 người tham gia vào Tháng Sáu năm ngoái.

Biểu tình “No Kings” tại Santa Ana sáng Thứ Bảy, 28 Tháng Ba. ((Hình: André Vũ cung cấp)

Từ chiến tranh đến quyền bầu cử

Tại các điểm tập trung như Newport Beach và Huntington Beach, người biểu tình nêu ra hàng loạt vấn đề cấp bách:

Nguy cơ chiến tranh: Bà Gail Richards, cư dân Anaheim, bày tỏ sự phẫn nộ trước các cuộc không kích vào Iran mà không có sự đồng ý của Quốc Hội. Bà lo ngại việc đóng cửa eo biển Hormuz sẽ phá hủy nền kinh tế toàn cầu và đẩy giá xăng dầu lên cao.

Quyền bầu cử: Nhiều người lên tiếng phản đối Dự Luật SAVE (Safeguard American Voter Eligibility Act), cho rằng đây là một nỗ lực hạn chế quyền bỏ phiếu và đe dọa nền dân chủ.

Di trú: Các khẩu hiệu chống Cảnh Sát Di Trú (ICE) xuất hiện dày đặc, với yêu cầu giải thể cơ quan này.

Một nhóm người gốc Việt tham gia biểu tình “No Kings” tại Santa Ana hôm 28 Tháng Ba. (Hình: André Vũ cung cấp)

Phản ứng từ các bên

Dù diễn ra tại khu vực bảo thủ, sự phản đối từ những người ủng hộ Tổng Thống Trump khá hạn chế, chủ yếu là những lời tranh cãi rời rạc từ vài chiếc xe tài đi ngang qua. 

Trong khi đó, Toà Bạch Ốc hạ thấp tầm quan trọng của các cuộc biểu tình. Phát ngôn viên Abigail Jackson tuyên bố đây chỉ là sản phẩm của “các mạng lưới tài trợ cánh tả” và gọi các cuộc tuần hành là “Cách chữa bệnh tâm thần vì bị ông Trump ám ảnh.”

Biểu tình “No Kings” trên đại lộ Bolsa, Westminster, ngay trung tâm Little Saigon. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Quy mô lịch sử trên toàn quốc

Sự kiện tại Orange County chỉ là một phần của phong trào khổng lồ với sự tham gia của khoảng 9 triệu người khắp nước Mỹ, theo các nhà tổ chức.

-Tại Los Angeles: Dự kiến có hơn 50,000 người tập trung tại công viên Grand Park.

-Tại Minnesota: Ca nhạc sĩ Bruce Springsteen biểu diễn tại thành phố St. Paul để tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc trấn áp nhập cư.

-Quốc tế: Các cuộc biểu tình “No Tyrants” (Không bạo chúa) cũng diễn ra tại hơn một chục quốc gia khác ở Châu Âu, Nam Mỹ, và Úc. (MPL) [đ.d.]

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT