Friday, March 29, 2024

‘Chôm’ 6,000 thẻ tín dụng, nhân viên bưu điện gốc Việt bị 6 năm tù

SANTA ANA, California (NV) – Một chánh án liên bang hôm Thứ Hai phạt một cựu nhân viên bưu điện gốc Việt sáu năm tù vì ăn cắp hơn 6,000 thẻ tín dụng, và gọi “đây là một vụ làm mất lòng tin công chúng nghiêm trọng và buồn bã,” theo tin nhật báo The Orange County Register.

Theo hồ sơ tòa, ông Chinh Vương, 49 tuổi, cư dân Garden Grove, từng làm việc kiểm soát thư tại trung tâm bưu điện Santa Ana từ năm 1989, bị tố cáo ăn cắp ít nhất là 6,240 thẻ tín dụng của Chase Bank và American Express và bán lấy tiền, kiếm được ít nhất là $6,000 một tháng, cho mình và những người khác.

Ông này dùng số tiền kiếm được một cách phi pháp này mua sắm các vật dụng cá nhân, như xách tay hàng hiệu, giày ống, hai xe BMW, rượu, và ma túy.

Ông Chinh nhận tội tại tòa liên bang hồi năm ngoái.

Trong lúc đưa ra phán quyết, Chánh Án Cormac Carney nói số lượng thẻ tín dụng bị ăn cắp làm ông khó chịu.

“Đây không phải chỉ là ăn cắp vài cái thẻ,” ông nói. “Đây là một đe dọa đối với sự ổn định của hệ thống tài chánh chúng ta.”

Ngoài thời gian tù 6 năm, ông Chinh còn phải trả lại $295,000 cho Chase và $30,000 cho American Express. (Đ.D.)

Một thanh niên ở Houston bị bắt vì trợ giúp ISIS/div>

MỚI CẬP NHẬT