Thursday, April 25, 2024

California hủy lệnh ‘ở tại nhà,’ Little Saigon vừa kịp đón Tết

Đằng-Giao & V.Giang/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Thống Đốc Gavin Newsom, hôm Thứ Hai, 25 Tháng Giêng, hủy bỏ lệnh đóng cửa “ở tại nhà” khắp tiểu bang California, theo đó cho phép tiệm ăn tại nhiều quận hạt mở cửa đón khách ăn ngoài trời, cho các phòng tập thể dục mở cửa lại, cũng như cho các dịch vụ khác.

Thống Đốc Gavin Newsom gỡ lệnh “ở tại nhà” tại Caifornia ngày hôm 25 Tháng Giêng. (Hình: AP Photo/Rich Pedroncelli, File, Pool)

Báo Los Angeles Times hôm Thứ Hai, 25 Tháng Giêng, nói rằng các quận hạt trong tiểu bang nay được sắp hạng tùy theo mức độ lây lan và có thể giúp những nơi như tiệm hớt tóc, uốn tóc được cung cấp một số dịch vụ giới hạn trong tiệm, trong khi vẫn ngăn cấm tụ tập tại một số nơi được coi là không cần thiết khác.

Lệnh hủy bỏ này có hiệu lực ngay lập tức và thành phố Westminster, nơi có Little Saigon, chấp hành quyết định này của tiểu bang.

Ông Trí Tạ, thị trưởng Westminster, tuyên bố: “Tôi rất vui cho giới tiểu thương tại thành phố. Họ đã bị ảnh hưởng rất nhiều từ ngày có lệnh ở nhà của Thống Đốc Newsom ngày 3 Tháng Mười Hai, 2020. Việc mở cửa này sẽ giải quyết rất nhiều khó khăn về tài chánh cho các cơ sở thương mại tại Westminster, nhất là trong thời gian cận Tết. Đây là tin mừng, không riêng cho giới tiểu thương mà cho tất cả mọi người.”

“Tuy nhiên, chúng ta vẫn nên cẩn thận để bảo vệ chính mình và gia đình,” ông Trí Tạ nhắc nhở.

Theo lệnh, thành phố Westminster đã chính thức cho các nhà hàng mở cửa tiếp khách ăn bên ngoài trời với giãn cách xã hội và khẩu trang.

Những nơi thờ phượng vẫn phải hành lễ ngoài trời trời với giãn cách xã hội và khẩu trang.

Các thương xá chỉ cho phép khách vào bên trong dưới 25% sức chứa với giãn cách xã hội và khẩu trang.

Trong thương xá, các khu ăn uống và khu công cộng vẫn chưa được mở.

Các cửa hàng bán lẻ vẫn phải giữ lượng khách dưới 25% trong lúc các chợ phải giữ lượng khách dưới 50%.

Các tiệm nail, tóc hoặc chăm sóc cá nhân như facial, skin care,  xăm mình, massage… được cho khách vào trong với giãn cách xã hội và khẩu trang.

Các phòng tập thể dục và rạp chiếu bóng chỉ mở cửa ngoài trời với giãn cách xã hội và khẩu trang.

Theo ông Trí Tạ, Westmister vẫn làm việc sát cánh với Sở Y Tế Orange County để phòng chống COVID-19.

“Chúng tôi vẫn nỗ lực tìm mọi cách để vận động Sở Y Tế Orange County mở một trung tâm chích vaccine tại Westminster nhưng còn chờ kết quả. Tuy nhiên, cúng tôi vẫn tiếp tục xúc tiến việc thử nghiệm COVID-19 miễn phí hàng ngày tại trung tâm sinh hoạt cao niên gần tòa thị chính.”

Ông kết: “Tuy có lệnh hủy bỏ lệnh ở nhà của tiểu bang, tôi vẫn khuyến khích mọi người tự giác tuân thủ việc đeo khẩu trang và giữ giãn cách xã hội cho đến khi vaccine được phân phối 100%.”

Cùng với Westminster, thành phố Garden Grove cũng ủng hộ lệnh này của tiểu bang với những hạn chế thích hợp.

Chợ Hoa Phước Lộc Thọ trên đường Bolsa đã khai trương phục vụ đồng hương dịp Tết. (Hình: Đằng Giao/Người Việt)

Chưa cảm thấy an toàn

Trả lời báo Người Việt, một số cư dân vẫn chưa thực sự cảm thấy an toàn trước lệnh này của ông Newsom.

Ông Joseph Quách, ở Westminster, nói: “Tôi vẫn chưa cảm thấy an tâm khi đi ăn nhà hàng trong lúc này, khi đa số chúng ta chưa được chích ngừa. Tôi nghĩ đây chỉ do áp lực chính trị mà tiểu bang mới hủy lệnh ở nhà thôi.”

Ông nói thêm: “Tôi vẫn không đi cắt tóc hay ăn tại nhà hàng. Nhà thờ thì đi ‘online’ lâu nay cũng quen rồi.”

Em ông, ông Tony Quách, ở Cypress, góp chuyện: “Cả mấy tuần nay, tôi thấy các nhà hàng đã ‘tự bỏ lệnh ở nhà,’ ngang nhiên mở cửa cho khách ngồi bên trong rồi. Tôi chống đối chuyện vô trách nhiệm này của họ. Tôi đã ghi tên từng nhà hàng này vào điện thoại rồi. Tôi hứa sẽ không bao giờ đến ăn của họ nữa.”

Quyết định của ông Newsom cho phép chính quyền địa phương, như tại Los Angeles County, đưa ra biện pháp của riêng mình nhằm đối phó với tình hình tại chỗ.

Nơi đây nay trở thành một ổ dịch COVID-19 trầm trọng của cả nước, với các bệnh viện bị tràn ngập bệnh nhân. Chỉ chưa đầy một tháng, đã có hơn 5,000 người chết vì dịch chỉ riêng tại quận hạt này.

Tuy vậy, lệnh cấm các nhà hàng không được phục vụ khách ở ngoài trời đã gây rất nhiều tranh cãi.

Tiệm ăn phục vụ khách hàng ngoài trời ở Sacramento, California. (Hình: AP Photo/Rich Pedroncelli)

Nhiều giới chức dân cử và kỹ nghệ nhà hàng đã đưa đơn kiện đòi hủy lệnh này. Các giới chức chính quyền địa phương ở một số quận hạt vùng Nam California lên tiếng chỉ trích và kêu gọi ông Newsom cho họ quyền được quyết định có thi hành các lệnh cấm này hay không.

Hơn một tháng trước, ngày 3 Tháng Mười Hai, 2020, Thống Đốc Newsom ban hành lệnh “ở tại nhà” nhằm ngăn chặn lây lan, giảm bớt áp lực cho các bệnh viện do số ca bệnh COVID-19 tăng vọt.

Tuy các dữ liệu của tiểu bang cho thấy vùng Nam California và San Joaquin Valley vẫn còn bị dịch đe dọa trầm trọng, chính quyền tiểu bang hôm Chủ Nhật, 24 Tháng Giêng, nói rằng họ thấy có chiều hướng rằng số giường trống trong khu điều trị đặc biệt (ICU) dành cho bệnh nhân COVID-19 ở những nơi này sẽ vượt quá 15% trong bốn tuần tới, một điều kiện cho phép tháo gỡ lệnh đóng cửa toàn diện.

Theo các con số do tiểu bang cung cấp, tính tới 23 Tháng Giêng, vùng Bay Area có số giường trống là 23.4%. Vùng Nam California cho biết không còn giường trống trong khu ICU, và ở vùng San Joaquin Valley là 1.3%. [kn]

—-

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT