Thiện Lê/Người Việt
SAN FRANCISCO, California (NV) – Chính quyền Trump đang có nhiều hứa hẹn về trục xuất người nhập cư, làm nhiều người đang hoang mang, không biết họ có thể bị trục xuất hay không. Vì vậy, Truyền Thông Cộng Đồng Mỹ (ACoM) tổ chức một buổi hội thảo hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Ba, để nói về những điều quan trọng liên quan đến di trú như các chính sách và quyền pháp lý.

ACoM là tổ chức truyền thông thiểu số, từng được gọi là Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS), và bây giờ công bố đổi tên thành ACoM, nhưng không thay đổi cách làm việc và những tin tức được đưa ra, vẫn chú trọng vào những chủ đề liên quan đến người thiểu số.
Buổi hội thảo nói về sự hoang mang của các cộng đồng thiểu số vì không chỉ có người nhập cư bất hợp pháp hay tội phạm bị trục xuất. Nhiều thường trú nhân, người được nhập cảnh hợp pháp, người đi du lịch, và thậm chí người đang xin nhập cảnh cũng bị bắt giữ.
Những chương trình như Tình Trạng Bảo Vệ Tạm Thời (TPS) hay nhập cảnh tạm thời đang bị hủy, làm hàng trăm ngàn người có nguy cơ bị trục xuất về quê nhà, nơi mà họ trốn chạy để tìm đến Hoa Kỳ.
Ngoài ra, người nhập cư đang bị bắt buộc phải “ghi danh,” Sở Thuế Hoa Kỳ (IRS) đang bị áp lực để cung cấp tên tuổi những người nhập cư không có giấy tờ, và nhiều người bị tước thẻ xanh vì quan điểm chính trị. Những người có quốc tịch cũng gặp nguy hiểm.
Vì vậy, các chuyên gia dự hội thảo của ACoM nói về những thay đổi trong các chính sách di trú và giải thích về những quyền lợi quan trọng của người nhập cư để họ có thể bảo vệ bản thân.
Diễn giả đầu tiên là bà Zenobia Lai, tổng giám đốc Liên Đoàn Dịch Vụ Pháp Lý Di Trú Houston, cho biết chính sách di trú của chính quyền Trump được chia thành ba phần.
Phần đầu tiên là “không cho ai vào,” có nghĩa là tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc, tăng cường tuần tra biên giới, không cho xin trú ẩn nữa, và tạm ngưng các chương trình giúp người tị nạn.
Phần thứ hai là “chọn bất cứ ai,” có nghĩa là sử dụng quyền lực chỉ có trong chiến tranh để bắt giữ và trục xuất người nhập cư, mở rộng các chương trình trục xuất nhanh, cắt bỏ tình trạng bảo vệ di trú tạm thời, nhắm vào những địa điểm nhạy cảm để thi hành luật di trú, và tăng cường chia sẻ thông tin giữa các cơ quan.
Phần thứ ba là “chặn cửa sau,” có nghĩa là những nỗ lực không cho con cái của người nhập cư trái phép sinh ra ở Hoa Kỳ có quốc tịch nữa và giới hạn những cách nhập tịch lại.
Theo bà Lai, một số chiến thuật quan trọng về di trú của chính quyền Trump như trục xuất bí mật, tăng cường sự hợp tác giữa các cơ quan liên bang và tiểu bang, nhắm vào những người giúp đỡ hay cung cấp dịch vụ pháp lý, tăng cường điều tra các chương trình có từ trước, và còn tìm nhiều cách gây hoang mang để người nhập cư không dám tìm giúp đỡ.

Diễn giả thứ hai là ông Todd Schulte, chủ tịch tổ chức hoạt động về di trú và công lý FWD.us, nói về những cách người nhập cư có thể bảo vệ bản thân bằng pháp lý và những nỗ lực mà chính quyền Trump đang bỏ ra để xóa đi những cách bảo vệ pháp lý đó.
Cách bảo vệ đầu tiên là chương trình nhập cảnh tạm thời, được tạo ra cho người Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela, cho phép khoảng 500,000 người nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ, được làm việc mà không sợ bị trục xuất. Đi cùng với nhập cảnh tạm thời là Tình Trạng Bảo Vệ Tạm Thời, được sử dụng trong nhiều thập niên và cho phép hàng triệu người vào Hoa Kỳ để làm việc.
Những chương trình đó thành công trong việc giảm người vượt biên và giúp những người đã được xét duyệt có thể nhập cảnh an toàn vào Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, nhiều người đang lo ngại vì những chương trình đó có thể bị cắt bỏ hoàn toàn, không chỉ ảnh hưởng đến người nhập cư mà còn ảnh hưởng đến người thân của những người có quốc tịch Mỹ.
Diễn giả thứ ba là ông David Leopold, đại diện Hiệp Hội Luật Sư Di Trú Mỹ, cho biết chính quyền Trump đang sử dụng những đạo luật cũ như Đạo Luật Kẻ Thù Nhập Cư (Alien Enemies Act 1798) để tránh các rào cản pháp lý khi thi hành luật di trú, cho phép trục xuất nhiều người mà không cần phải qua thủ tục, làm họ không có quyền chống đối lại các cáo buộc hay có quyền bào chữa. Tuy nhiên, nếu muốn sử dụng đạo luật này, Quốc Hội Mỹ phải tuyên chiến với một quốc gia khác.
Chính quyền Trump còn đang tìm cách lấy hồ sơ thuế của người nhập cư từ IRS, đang xâm phạm đến quyền riêng tư nhiều người và có thể dẫn đến nhiều sai lầm ảnh hưởng đến cả công dân Mỹ.
Theo ông Leopold, những chiến thuật này đe dọa không chỉ người nhập cư, mà bất cứ người Mỹ nào cũng gặp nguy hiểm, và là cách thể hiện quyền lực không có kiểm soát.

Cuối cùng là ông Martin Kim, giám đốc di trú của tổ chức Thăng Tiến Công Lý Người Mỹ Gốc Á ở Washington DC, cho biết những chính sách của chính quyền Trump cố tình tạo ra sợ hãi và hoang mang trong các cộng đồng nhập cư. Cảnh Sát Di Trú (ICE) luôn là một cơ quan làm việc không theo luật lệ, và bây giờ được làm việc không bị giới hạn dưới chính quyền Trump.
Một điểm đáng chú ý khác là những chính sách về địa điểm nhạy cảm để bắt giữ người nhập cư như trường học và nhà thờ đã bị rút lại, có thể gây nguy hiểm cho giáo dục, y tế và thậm chí gây nguy hiểm cho tôn giáo.
Ông Kim cho rằng sau khi Tổng Thống Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ, chính phủ Mỹ cần có nhiều cải cách để ngăn chặn những chiến thuật làm hại người nhập cư quay trở lại. Việc làm hại đến quyền lợi của người nhập cư sẽ làm hại đến quyền lợi của mọi người Mỹ, gây ra việc một số công dân bị giam giữ sai trái.
Với những chính sách di trú đầy nguy hiểm của chính quyền Trump, các diễn giả khuyến cáo người nhập cư nên hiểu rõ về luật lệ và quyền lợi để có thể bảo vệ bản thân và gia đình. [đ.d.]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]

































































