Friday, April 26, 2024

Chỗ đậu xe: Vấn đề nan giải của Orange County

ORANGE COUNTY, California (NV) – Orange County ngày càng đô thị hóa và điều này làm cho cư dân khó tìm chỗ đậu xe hơn. Theo tin của báo mạng Voice of OC, tìm chỗ đậu xe là một vấn đề lớn mà Orange County phải đối mặt suốt năm 2017 và những năm tới.

Đa số nhà cửa và chung cư ở khắp quận hạt được xây trước năm 1970 và chỉ cho cư dân một hoặc hai chỗ đậu xe.

Vì vậy, những người thuê chung cư phải tìm chỗ đậu xe ngoài đường.

Những thành phố ở Nam và trung tâm Orange County đông dân và nhà cũ hơn, phải chịu trải qua nhiều khó khăn trong việc đậu xe hơn cư dân ở Nam Orange County.

Nhiều thành phố tìm cách giải quyết vấn đề này bằng cách cấp giấy phép đậu xe cho cư dân. Làm như vậy chỉ giải quyết tạm thời, vì không đậu được trên đường này thì người ta tìm đường khác.

Fullerton thì cho phép đậu xe ngoài đường qua đêm, gần các khu chung cư, nhưng xe đậu vẫn kín đường.

Hội Đồng Thành Phố Anaheim đang cân nhắc việc sửa lại giấy phép đậu xe vào đầu năm 2018.

Dưới đây là một số khó khăn trong việc đậu xe ở Orange County.

Cư dân Anaheim có nhiều than phiền về chỗ đậu xe trên đường Juno, một con đường có nhà thường một bên và một bên có các nhà chung cư.

Không chỉ có xe của những người ở trên đường đậu san sát nhau bên lề, mà còn có xe của những người ở trong căn chung cư cách đường này nửa dặm.

Nhiều người hết cách nên đậu luôn trên làn đỏ dành cho xe cứu hỏa, rồi còn đậu chắn garage xe của người khác. Các cư dân muốn dời xe phải hết sức cẩn thận để không tông xe người khác.

Nhiều cư dân than phiền về tình trạng xả rác của những người không sống trên đường Juno mà đậu xe ở đây.

Ông Fernando Viera, một cư dân sống trên đường Juno được năm năm, cho biết ông lúc nào cũng mua giấy phép đậu xe cho khách vào mỗi dịp lễ.

Rồi chưa kể việc những cư dân ở nhà thường và những người thuê chung cư tranh giành chỗ đậu xe ở lề đường.

Bà Kalama Harris, cựu Bộ Trưởng Tư Pháp California, từng nêu lên ý kiến của mình cho rằng những chương trình giấy phép đậu xe không thể dùng loại nhà người dân ở để chọn người cấp giấy phép cho.

Ông Ray Maggi, thành viên hội đồng quản trị của Hiệp Hội Chung Cư Orange County, cho rằng nhiều thành phố thiên vị những cư dân có nhà mà không thèm bảo vệ quyền lợi để được đậu xe nơi công cộng của những cư dân ở thuê chung cư.

Ông cho rằng giới hữu trách của các thành phố không dám nói với những người chủ nhà rằng đây là đường công cộng chứ không phải là của riêng họ.

Vì tình trạng thiếu nhà cửa giá rẻ, nên nhiều thanh niên phải ở chung với gia đình, càng làm cho chỗ đậu xe khó tìm hơn.

Ở Fullerton thì vấn đề đậu xe nghiêm trọng đến mức cư dân “mạnh miệng” với nhau.

Bà Emily Ward phát biểu trong một cuộc họp hội đồng thành phố: “Những cư dân ở nhà thường đa số là người da trắng và họ hay chửi bới những người thuê chung cư đa số là người Hispanic. Nhiều lúc họ còn đem những thói hư tật xấu của một chủng tộc ra để nói.” (TL)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thành phố cổ Jerusalem”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT