Friday, April 19, 2024

Bán thuốc kích dục lậu, một ông người Nam Hàn ở Fullerton bị bắt

FULLERTON, California (NV) – Một người có quốc tịch Nam Hàn sống ở Fullerton bị kết án gần bốn năm tù hôm Thứ Ba, 9 Tháng Hai, vì bán thuốc kích dục lậu ở Hoa Kỳ.

Theo nhật báo The Orange County Register, bị cáo là ông Nam Hyun Lee, còn có tên Daniel Lee, 63 tuổi, bị bắt vào ngày 31 Tháng Mười, 2018. Ông kiếm được hàng triệu đô là từ bán thảo dược, nhưng thật ra đó là thuốc kích dục bất hợp pháp.

Các loại thuốc của bị cáo Nam Hyun Lee có thành phần chính giống thuốc Viagra. (Hình minh họa: Christopher Furlong/Getty Images)

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho biết ông Lee sống bất hợp pháp ở Mỹ, nhận tội bán thuốc kích dục lậu hồi Tháng Chín, 2020. Ông nhận tội buôn lậu tổng cộng 21.4 kg thuốc kích dục của Trung Quốc vào Hoa Kỳ. Các loại của ông có thành phần chính giống thuốc Viagra và Cialis.

Bộ Tư Pháp cho biết bị cáo mang thuốc bột vào Hoa Kỳ, và các thùng thuốc thường được dán nhãn “sơn acrylic” hoặc “chai thủy tinh.”

Sau đó, ông biến thuốc bột thành thuốc viên và bán cho các nhà phân phối. Những nhà phân phối đó đem thuốc của ông đi bán tại các cây xăng, tiệm tạp hóa và tiệm rượu khắp Hoa Kỳ.

Cũng theo Bộ Tư Pháp, thuốc của ông Lee cần được kê toa, nhưng trên nhãn hiệu không hề ghi đây là thuốc phải có bác sĩ kê toa.

Trong vòng hai năm rưỡi, bị cáo kiếm được khoảng $3.5 triệu nhờ bán thuốc kích dục lậu.

Các hoạt động buôn bán bất hợp pháp của ông bị chặn đứng vào Tháng Mười, 2018.

Bộ Tư Pháp cho hay có ít nhất một người gặp các vấn đề y tế nghiêm trọng sau khi uống thuốc của ông Lee.

Ngoài bản án 46 tháng tù, bị cáo Nam Hyun Lee còn chấp nhận cho chính phủ Hoa Kỳ tịch thu căn nhà trị giá $1.2 triệu ở Fullerton, cùng $458,000 trong tám tài khoản ngân hàng, $346,324 tiền mặt và một xe Cadillac Escalade đời 2008. (TL) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT