Biểu tình ở Little Saigon đòi ngưng khoan dầu ngoài biển California

Thiện Lê/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Một số cử tri gốc Á Châu theo đảng Dân Chủ biểu tình trước văn phòng của Ủy Ban Đảng Cộng Hòa Hoa Kỳ (RNC) ở Little Saigon để kêu gọi các giới chức Cộng Hòa địa phương ngăn chặn khoan dầu ngoài biển ở California.

Nhóm biểu tình trước văn phòng RNC ở Little Saigon, kêu gọi ngưng khoan dầu ở California. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Một nhóm người tụ tập trước văn phòng của RNC ở góc đường Brookhurst và đường McFadden, ngay trung tâm Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, vào chiều Thứ Ba, 19 Tháng Mười.

Đây là một cuộc biểu tình nhỏ do Ủy Ban Vận Động Dân Chủ Quốc Hội (DCCC) tổ chức, có sự tham gia của khoảng mười mấy cử tri gốc Á và đại diện của tổ chức Asian Americans In Action tại Orange County.

Trong thông cáo nói về cuộc biểu tình, ban tổ chức cho biết sau vụ rò rỉ dầu ở Huntington Beach, nhiều người biểu tình ở Orange County kêu gọi cấm khoan dầu ở California vì có hại cho môi trường và cuộc sống của người dân.

Tuy nhiên, hai dân biểu liên bang Young Kim và Michelle Steel, đều thuộc đảng Cộng Hòa, đại diện cho hai địa hạt ở Orange County, không có phản ứng gì về sự việc này, cũng như không kêu gọi ngừng khoan dầu ngoài vùng biển địa phương.

DCCC tố cáo họ nhận tiền từ các công ty dầu khí lớn nên không muốn đụng đến vụ rò rỉ dầu.

Cô Jeannie Lê, người tổ chức các sự kiện Việt Ngữ của DCCC, tham gia cuộc biểu tình. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Vì vậy, cuộc biểu tình tại văn phòng RNC ở Little Saigon có mục đích kêu gọi ngưng khai thác dầu ở vùng biển địa phương và kêu gọi hai dân biểu liên bang này lên tiếng kêu gọi ngưng khoan dầu.

Trước khi bắt đầu, bà Susan Lew, chủ tịch Asian Americans In Actions, nói với phóng viên Người Việt: “Chúng tôi có mặt ở đây để giúp cộng đồng bỏ đi suy nghĩ sai lệch về cách người gốc Á nhìn về môi trường. Ai cũng nghĩ người gốc Á thường không quan tâm đến môi trường, nhưng văn hóa chúng tôi quan tâm rất nhiều đến môi trường và sự cân bằng trong cuộc sống. Nhiều người gốc Á mà tôi quen, dù cấp tiến hay bảo thủ, đều quan tâm đến môi trường.”

Về vụ rò rỉ dầu ở địa phương, bà Susan cho biết rất hài lòng khi thấy phản ứng của các giới chức địa phương trong việc kêu gọi ngưng khai thác dầu ngoài biển, nhưng không vui vì hai dân biểu liên bang của địa phương là Michelle Steel và Young Kim không lên tiếng.

Một cư dân nhỏ tuổi cầm biểu ngữ phản đối các công ty dầu khí lớn. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Đến khoảng 4 giờ chiều, nhóm biểu tình bắt đầu cầm một số biểu ngữ như “Người gốc Á chống các công ty dầu khí lớn,” “Little Saigon chống các công ty dầu khí lớn,” cùng các biểu ngữ kêu gọi ngưng khoan dầu ngoài biển, và thậm chí còn có biểu ngữ kêu gọi bỏ phiếu để thay thế Dân Biểu Michelle Steel trong cuộc bầu cử vào năm tới.

Họ liên tục hô hào “Ngưng khoan dầu ngoài biển!” để kêu gọi cộng đồng chú ý đến vấn đề môi trường và kêu gọi các dân cử địa phương lên tiếng ngăn chặn khai thác dầu.

Sau khi hô hào, cô Jeanie Lê, người phụ trách tổ chức các sự kiện Việt Ngữ của DCCC tại Orange County, phát biểu: “Ngăn chặn khai thác dầu ngoài biển là một vấn đề cực kỳ quan trọng với cộng đồng gốc Á vì dầu có thể vào nước uống, nước sinh hoạt hằng ngày, và thực phẩm của chúng ta. Các cộng đồng thiểu số bị ảnh hưởng nhiều nhất vì tình trạng khai thác dầu này. Trong khi đó, hai dân biểu Michelle Steel và Young Kim không nói gì về vấn đề này sau vụ rò rỉ dầu. Chúng tôi sẽ không im lặng trước sự làm ngơ của họ.”

Bà Patty Yoo, phó chủ tịch Asian Americans In Action, phát biểu. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Bà Patty Yoo, phó chủ tịch Asian Americans In Actions, cũng có đôi lời muốn chia sẻ: “Bảo vệ môi trường là một vấn đề quan trọng với cộng đồng Á. Vụ rò rỉ dầu ảnh hưởng đến nhiều khu vực giải trí của Huntington Beach, nơi được coi là ‘sân sau của Little Saigon.’ Lúc tôi còn nhỏ, gia đình không có tiền để dẫn tôi đến các công viên lớn, nên chúng tôi thường ra biển chơi, và tôi rất buồn khi thấy những nơi giải trí ngoài biển không được mở cửa.”

“Ngoài ra, khu vực biển của quận hạt có nhiều doanh nghiệp do người gốc Á làm chủ, và vụ rò rỉ dầu ảnh hưởng đến việc làm ăn của họ rất nhiều. Làm sao mà hai dân biểu liên bang của chúng ta có thể phục vụ cử tri khi họ nhận tiền từ các công ty dầu khí lớn. Chúng tôi muốn họ lên tiếng ngăn chặn khai thác dầu ngoài biển, và sẽ không im lặng, cũng như sẽ dùng lá phiếu của mình để thay thế họ,” bà Yoo nói tiếp.

Cuộc biểu tình chỉ kéo dài khoảng nửa tiếng, và nhóm biểu tình lại hô hào “Ngưng khoan dầu ngoài biển!” trước khi giải tán. [đ.d.]

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT