SACRAMENTO, California (NV) – Quốc Hội California hôm Thứ Hai, 31 Tháng Tám, không thể thông qua dự luật đề nghị cho phép xây đến bốn căn nhà cùng một miếng đất, vì Hạ Viện bỏ phiếu quá trễ nên Thượng Viện không kịp bỏ phiếu trước khi khóa họp 2020 kết thúc lúc nửa đêm, theo nhật báo The Orange County Register.
Dự luật SB 1120 là nỗ lực mới nhất giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở tại California gặp thất bại.

Theo dự luật này, chủ nhà được phép xây bốn căn nhà cùng một miếng đất trong khu phố được quy hoạch để xây nhà ở, miễn là “căn nhà đáp ứng tiêu chuẩn cũng như quy định an toàn hiện hành của cộng đồng,” ông Toni Atkins (Dân Chủ-San Diego), thường vụ Thượng Viện và là người soạn SB 1120, cho hay.
SB 1120 được đưa ra nhằm gia tăng số lượng nhà ở cho California giữa lúc giá nhà cũng như tình trạng vô gia cư đang nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát của tiểu bang, theo lời những người ủng hộ dự luật.
“Chúng ta cần xây thêm nhiều căn nhà giá vừa phải,” Dân Biểu Robert Rivas (Dân Chủ-Hollister), phát biểu khi SB 1120 được đưa ra Hạ Viện bỏ phiếu sau 11 giờ tối Thứ Hai. Ông nhấn mạnh tình trạng vô gia cư “sẽ ngày càng tệ nếu chúng ta không xây thêm.”
Dân Biểu Buffy Wicks (Dân Chủ-Oakland), cũng là người ủng hộ dự luật, lưu ý rằng California hiện đang thiếu 3.5 triệu căn nhà so với mức cần thiết. Ông tranh luận rằng SB 1120 “là cách đơn giản nhất mà chúng ta có thể xây thêm nhà mà vẫn giữ được đặc trưng của khu phố.”
Theo bản báo cáo của trung tâm nghiên cứu nhà ở Terner Center, gần sáu triệu miếng đất mà một gia đình làm chủ ở California đủ lớn để xây được bốn căn nhà theo SB 1120. Chỉ cần 5% trong số sáu triệu miếng đất đó được chia ra để xây hai căn nhà, tiểu bang sẽ có thêm gần 600,000 căn nhà mới, bản báo cáo cho hay.

Mặc dù, các hiệp hội chủ nhà kịch liệt phản đối SB 1120, dự luật này vẫn được Hạ Viện thông qua với 44 phiếu thuận, 18 phiếu chống. Tuy nhiên, vì Hạ Viện bỏ phiếu quá trễ, Thượng Viện không đủ thời gian để bỏ phiếu cho những sửa đổi mà Hạ Viện đưa ra.
Phe chống đối SB 1120 cho rằng dự luật này sẽ gây ra nạn đầu cơ đất đai, khu phố chật chội vì nhà cửa quá nhiều, và không kiểm soát được quy hoạch. (Th.Long) [qd]






















































































