Thursday, March 28, 2024

Cảnh sát Garden Grove điều tra vụ nhân viên lái xe thường dân, chĩa dùi cui ra ngoài

GARDEN GROVE, California (NV) – Sở Cảnh Sát Garden Grove cho biết đang điều tra vụ nhân viên công lực lái xe thường dân và chĩa dùi cui ra ngoài trong lúc kiểm soát cuộc biểu tình hôm Thứ Bảy, 18 Tháng Bảy.

Theo Voice of OC, ban tổ chức của cuộc biểu tình cho biết một số thành viên là học sinh, chỉ mới 18 tuổi. Họ đang lên án sở cảnh sát vì thái độ đối với người biểu tình.

Ban tổ chức còn cho rằng nhân viên công lực trang bị rất kỹ, và không làm gì hết khi thấy một chiếc xe quẹo rất gần đám đông, sau đó leo lên dải phân cách ngay ngã tư đường Euclid và đường Chapman.

Cô Natalie Martinez, thành viên ban tổ chức biểu tình, nói cô mới tốt nghiệp Trung Học Garden Grove, cho rằng cảnh sát chỉ có mặt để kiểm soát đám đông và không hề muốn bảo vệ họ.

Một video đăng trên Instagram của nhóm GG For Change hôm Chủ Nhật, 19 Tháng Bảy, cho thấy một chiếc xe SUV của thường dân đậu gần đám đông biểu tình và chĩa dùi cui ra ngoài.

Trung Úy Richard Burillo của Garden Grove xác nhận với Voice of OC hôm Thứ Hai, 20 Tháng Hai, các cảnh sát viên phải lái xe thường dân để kiểm soát cuộc biểu tình vì hôm đó sở cảnh sát không có đủ xe. Ông cho hay Sở Cảnh Sát Garden Grove sẽ điều tra nội bộ chuyện cảnh sát viên chĩa dùi cui ra ngoài trong đoạn phim trên Instagram.

Về chuyện một chiếc xe chạy rất gần đám đông biểu tình, ban tổ chức cho biết chiếc xe đó quẹo rất nguy hiểm và còn leo lên dải phân cách để chạy qua chiều bên kia.

Bà Wendy Callaway, cư dân Garden Grove, kể lại sự việc chứng kiến được hôm 18 Tháng Bảy: “Tôi thấy chiếc xe đó chạy từ đường Chapman, sau đó quẹo qua và gần như muốn tông các em. Tôi đứng trên lề đường và thấy mấy người trong xe đó đang cười. Mấy cảnh sát viên đứng ngay Walgreens ở gần đó có cả xe cảnh sát nữa, nhưng không làm gì.”

Về chuyện này, Trung Úy Burillo cho biết sở cảnh sát đã làm mọi cách bảo đảm cuộc biểu tình diễn ra trôi chảy và không có chuyện gì xấu xảy ra, nhưng không thể nào đuổi theo chiếc xe đó được.

Nhóm GG For Change còn lên án chuyện một cảnh sát viên của Garden Grove quay phim cảnh biểu tình bằng máy quay cầm tay, dù đã có máy quay đeo trên người trong đồng phục.

Cô Martinez và các thành viên khác cho rằng đây là một cách răn đe của cảnh sát.

Trung Úy Burillo cho biết đây là cách sở cảnh sát lấy “hai bên của một câu chuyện” và máy quay phim cầm tay đó đã được xét duyệt.

“Máy quay đó giúp chúng tôi thấy đám đông rõ hơn và nắm rõ tình hình của cuộc biểu tình hơn,” ông nói. (TL) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT