Tuesday, April 16, 2024

Cảnh sát viên Orange County bị truy tố khai báo cáo giả, giả chữ ký nạn nhân

ORANGE COUNTY, California (NV) – Một cảnh sát viên của Orange County bị truy tố vì dùng tên của cấp dưới để khai báo cáo, và còn giả chữ ký của nạn nhân bị ăn cắp bảng số xe.

Theo đài KTLA, Biện Lý Cuộc Orange County (OCDA) cho biết bị cáo là cảnh sát viên Chad Matthew Renegar, 30 tuổi, từng làm việc cho Sở Cảnh Sát Orange County tám năm.

Sở Cảnh Sát Orange County ở Santa Ana. (Hình minh họa: kqed.org)

Ông bị truy tố tội đại hình khai báo cáo cảnh sát giả và tội làm sai lời thề của nhân viên công lực.

Bị cáo Renegar từng là một người huấn luyện cho các cảnh sát viên tập sự, và bị cho tạm nghỉ việc vào năm 2019 vì dùng tên của một cảnh sát viên tập sự để khai báo cáo.

Vào ngày 16 Tháng Năm, 2019, ông Renegar và một nữ cảnh sát viên tập sự đến Rancho Santa Margarita sau khi nhận được tin một phụ nữ bị ăn cắp bảng số xe.

OCDA cho biết hai cảnh sát viên kêu nạn nhân ký văn bản của Sở Cảnh Sát California để báo bị mất bảng số.

Tuy nhiên, sự việc xảy ra ở Santa Monica, thuộc Los Angeles County, không thuộc thẩm quyền của Sở Cảnh Sát Los Angeles County.

Sau đó, một trung sĩ của Orange County bác bỏ báo cáo đó, cũng cho biết sự việc nằm ngoài thẩm quyền của Orange County.

Ông Renegar nói nữ cảnh sát viên tập sự đổi địa điểm vụ ăn cắp bảng số xe xảy ra từ Santa Monica thành Rancho Santa Margarita thuộc Orange County, nhưng cô không đồng ý.

Thấy vậy, ông liền dùng tên của nữ cảnh sát viên đó để viết báo cáo giả, và còn giả chữ ký của người phụ nữ bị mất bảng số xe.

Bị cáo Renegar sẽ ra tòa để nhận bản án vào ngày 24 Tháng Ba, và có thể bị kết án tối đa bốn năm, tám tháng tù. (TL) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT