Lâm Hoài Thạch/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Đông đảo đồng hương gốc Việt đến tham dự Hội Chợ Sách 2025 (Viet Book Fest 2025), chủ đề “Tôn vinh văn chương của tác giả Việt hải ngoại,” do Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (Vietnamese American Arts and Letters Association – VAALA) tổ chức tại Viện Bảo Tàng Bowers, Santa Ana, sáng Chủ Nhật, 6 Tháng Tư.

Cô Lê Đình Ysa, giám đốc điều hành VAALA, cho hay: “Đây là lần thứ tư hội chúng tôi tổ chức Hội Chợ Sách. Đặc biệt năm nay, đánh dấu 50 năm người Việt ly hương, và trong thời gian qua, cộng đồng người Việt đã đóng góp những gì trong văn chương Việt Nam. Qua đó, những tác giả người Việt đã hiện diện trong suốt những thập niên qua, họ sẽ kể lại những hành trình sáng tác của họ trong buổi tổ chức này. Ngoài ra, còn có một chương trình vui nhộn nữa, đó là chương trình đọc sách cho các em thiếu nhi thưởng thức.”
Trong không gian tổ chức, Hội Chợ Sách có trưng bày vài tác phẩm, trích từ cuộc triển lãm “Remembering Saigon: Journeys through and from Guam” (Nhớ Sài Gòn: Những hành trình đi qua và từ Guam).
Anh Minh Phạm, trưởng Ban Truyền Thông VAALA, cho hay: “Trong chương trình hội luận qua đề tài ‘50 Years of Storytelling: The Evolution of Vietnamese American Voices in Literature’ (50 Năm Nghệ Thuật Kể Chuyện: Sự tiến hóa của những tiếng nói của người Mỹ gốc Việt trong văn chương). Suốt 50 năm, văn chương của người Mỹ gốc Việt đã chuyển từ những đề tài chiến tranh sang những câu chuyện mang nhiều sắc thái đa dạng.”

“Cuộc hội luận này có sự tham dự của nhà văn Nguyễn Thanh Việt, tác giả của tác phẩm ‘The Sympathizer,’ cuốn tiểu thuyết đoạt giải Pulitzer năm 2016; Tác giả Andrew Lâm, nhà báo từng nhận nhiều giải thưởng và là tác giả của ba tác phẩm ‘Perfume Dreams,’ ‘East Eats West,’ và ‘Birds of Paradise;’ và tác giả Lan Cao, giáo sư luật đại học Chapman University, cũng là tác giả của ‘Monkey Bridge,’ ‘The Lotus and the Storm,’ và ‘Family in Six Tones’,” anh Minh Phạm cho biết thêm.
Tiến Sĩ Thúy Võ Đặng, giáo sư dạy ngành Information và Asian American Studies tại UCLA, điều hợp cuộc hội luận về đề tài này.
Tiết mục” Storytime Adventures” (Kể chuyện về những cuộc phiêu lưu) là một sinh hoạt vui nhộn dành cho gia đình và các em thiếu nhi.

Anh Thái Nguyễn, nhà thiết kế thời trang và đồng tác giả của cuốn truyện tranh “Mai’s Áo Dài,” và cô Jennifer Trần, cùng các hoa khôi liên trường của Tổng Hội Sinh Viên Nam California, kể chuyện cho các em thiếu nhi và gia đình thưởng thức.
Các em thiếu nhi cũng được vẽ và làm thủ công, do hội Vietnamese American High School Alliance (VAHSA) và hội Viet Rainbow of Orange County (VROC) thực hiện.
Ngoài ra còn có những cuộc hội luận với các chủ đề “Con Đường Đến Với Xuất Bản” (The Path to Publication) và “Hướng Đi của Văn Chương và Sách Báo Việt Hải Ngoại” (Trends of Vietnamese Literature and Publishing in the Diaspora) Với sự tham dự của nhiều tác giả Việt Nam.

Giáo Sư Trần Chấn Trí, một người tham dự hội chợ, nói: “Năm rồi, buổi tổ chức này chỉ có bàn trưng bày sách của nhà sách LibroMobile, và năm này có thêm trưng bày sách của nhà sách Tự Lực. Đó là sự tiến triển của Hội Chợ Sách và được sự ủng hộ của đồng hương đến tham dự. Theo tôi, sách song ngữ Anh Việt thường được tiêu thụ nhiều hơn sách chỉ có tiếng Việt, đối với những thế hệ trẻ tại hải ngoại.”
Giáo Sư Trần Huy Bích tâm tình: “Tôi rất vui khi thấy giới trẻ Việt Nam đến tham dự rất đông. Điều này cho thấy giới trẻ Việt Nam hải ngoại quan tâm đến văn chương Việt Nam, và họ thực sự muốn tìm hiểu về nguồn cội của mình.”
Bà Jackie Bông, chủ tịch Hiệp Hội Cử Tri người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ, nói: “Trong tinh thần duy trì tiếng Việt tại hải ngoại, tôi rất mong tuổi trẻ Việt Nam nên học nói và văn chương Việt nhiều hơn. Vì tiếng Việt còn trên thế giới, thì dân tộc và truyền thống Việt vẫn còn tiếp nối cho nhiều thế hệ sau này.”

Giáo Sư Phạm Thị Huê, chủ tịch Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt, nói: “Hội Chợ Sách không những ảnh hưởng đến cộng đồng Việt Nam mà còn ảnh hưởng lớn đối với giới trẻ Việt Nam tại hải ngoại, vì buổi tổ chức này có mặt những nhà văn Việt Nam từng ra sách song ngữ Anh Việt, với nội dung về lịch sử và văn chương Việt Nam. Sau 50 năm ly hương, họ đã thành công trong nhiều lãnh vực, như chính trị, văn hóa, xã hội và giáo dục trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Đó là điều hãnh diện cho dân tộc Việt Nam tại hải ngoại.”
Bà Trần Thị Loan, hiền thê nhà văn Phạm Công Thiện, cùng gia đình cũng đến tham dự.
Bà nói: “Tôi rất vui, khi đi chung với gia đình của con gái tôi đến dự Hội Chợ Sách này. Chúng nó muốn tìm hiểu thêm về nguồn cội và văn chương Việt Nam, mà trước kia, bố của con tôi đã từng làm. Hội Chợ Sách thực hiện những điều rất cần thiết cho cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, nhất là cho giới trẻ Việt Nam.” [đ.d.]

























































