Tuesday, April 23, 2024

Kỳ thị học sinh gốc Việt ở trường Bolsa Grande, Học Khu Garden Grove sẽ ‘không dung thứ’

Thiện Lê/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Hai nữ sinh của Trung Học Bolsa Grande ở Garden Grove có thái độ kỳ thị các học sinh gốc Á Châu, trong đó có người gốc Việt, và làm nhiều người trong cộng đồng phẫn nộ.

Hai nữ sinh đó có thái độ kỳ thị và trêu chọc những học sinh gốc Á Châu trong ba video đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Trong một video, hai nữ sinh được nhiều người cho rằng là người gốc Latino ngồi trong một buổi họp toàn trường trong nhà tập thể dục. Hai cô quay phim hai học sinh gốc Việt mặc áo dài đang trình diễn văn hóa Việt Nam và la hét “Coronavirus.”

Trong video thứ hai, một trong hai nữ sinh đó mượn mũ truyền thống của người Việt Nam từ một nữ sinh mặc áo dài, sau đó nhảy múa với thái độ chế giễu và quăng mũ xuống đất trước mặt cô gái kia rồi bỏ chạy.

Trong video thứ ba, hai cô gái đó đến gần một nữ sinh gốc Á Châu đang đeo khẩu trang, làm cô cảm thấy khó chịu, sau đó tát vào mặt cô và nhái giọng người Á Châu nói tiếng Anh.

Người lan truyền sự việc này trên Facebook là cô Teriann Nguyễn, cựu học sinh của trường Bolsa Grande. Cô ghi: “Dưới tư cách là một học sinh đã tốt nghiệp và là một thành viên của VSA, sự việc trên khiến tôi cảm thấy KINH TỞM. Lớn lên tại đây, tôi chưa bao giờ phải đối mặt với sự phân biệt chủng tộc bởi tôi lớn lên tại một nơi có đông đúc người Việt là Little Saigon. Trường trung học phổ thông tôi học đa số gồm người Châu Á, hay cụ thể hơn là người Việt, và người Mỹ gốc Hispanic hay Latino. Tôi chưa từng trải qua hay nhận thấy phân biệt chủng tộc trong những năm còn học ở trường. Nhìn thấy họ móc mỉa và phỉ báng văn hóa của tôi VÀ bắt nạt bạn học bởi bạn ấy đeo khẩu trang, việc này làm tôi TỨC GIẬN.”

Một trong hai nữ sinh có thái độ chế giễu văn hóa Việt Nam. (Hình: change.org)

Hôm 9 Tháng Ba, Học Khu Garden Grove gửi thông cáo, cho biết họ và ban giám hiệu của Trung Học Bolsa Grande nhận được tin về các video có tính chất kỳ thị đó hôm Thứ Bảy, 7 Tháng Ba.

Thông cáo ghi: “Một số người trong video đã có những lời lẽ tục tĩu, thô lỗ, gây rối, thiếu tôn trọng cùng những lời nói và hành động thù địch, bao gồm chế giễu, mỉa mai và quấy rối nhiều học sinh và người lớn, đặc biệt là học sinh Việt Nam trong một buổi họp toàn trường và trong khuôn viên trường.”

Không chỉ vậy, Học Khu Garden Grove còn cho hay những người có mặt trong các video đó không biết mình đang bị quay phim. Các video đó ban đầu được đăng lên YouTube, sau đó được một cựu học sinh (cô Teriann) phổ biến trên Facebook.

Học khu cho biết họ và Trung Học Bolsa Grande không chấp nhận và dung thứ cho những hành vi thể hiện trong video nói trên. Ban giám hiệu của nhà trường đã hợp tác với Sở Cảnh Sát Garden Grove để điều tra ngay sau khi nhận được tin hôm 7 Tháng Ba. Họ cũng ghi những học sinh có lời nói hay hành động thù ghét, kỳ thị sẽ bị kỷ luật theo luật của Bộ Giáo Dục California.

Cũng theo thông cáo, Hiệu Trưởng Tracy Conway của trường Bolsa Grande đã gửi ra thông báo đến học sinh, phụ huynh và nhân viên của trường để bảo đảm video này không phản ảnh thực chất các giá trị của một nhà trường đa văn hóa với nhiều sắc dân; và các hình ảnh trong video là không phù hợp, không thể chấp nhận và sẽ không bao giờ được dung thứ.

Học Khu Garden Grove đang làm việc Cơ Quan Giao Tế Nhân Sự Orange County và Ủy Ban Giao Tế Nhân Sự Orange County để bày tỏ lập trường vững chắc, kiên quyết chống lại mọi hành vi thù ghét qua ngôn từ và soạn thảo một kế hoạch toàn học khu để kiến tạo môi trường học đường an toàn và thân thiện.

Theo học khu, Trung Học Bolsa Grande có 60% học sinh gốc Việt và Học Khu Garden Grove có khoảng 30%. Họ cho hay các trường học khẳng định học sinh, phụ huynh và cộng đồng rằng bất kỳ ngôn ngữ phân biệt chủng tộc hay bài ngoại nào, trực tiếp hoặc qua phương tiện truyền thông xã hội, phải được báo cáo ngay lập tức cho người lớn trong trường.

Cảnh nữ sinh đeo khẩu trang bị tát vào mặt. (Hình: change.org)

Học khu ghi: “Chúng tôi rất cảm kích những người trong cộng đồng đã báo cáo về video gốc. Như chúng tôi đã khuyến khích các học sinh và nhân viên, nếu các em thấy hay nghe gì, hãy lên tiếng cho biết.”

Sau khi nghe tin về sự việc này, một người tên Ly Thai Tong lập ra thỉnh nguyện thư trên trang web change.org để xin chữ ký, kêu gọi ban giám hiệu trường Bolsa Grande đuổi học hai nữ sinh có thái độ kỳ thị trong các video.

Tác giả của thỉnh nguyện thư cho biết hôm Thứ Ba, 10 Tháng Ba, bạn trai của một trong hai nữ sinh đó đăng một video trên Instagram để nói về sự việc này. Trong video, chàng trai người Mỹ gốc Phi Châu này có thái độ chế giễu những người bị kỳ thị và còn hỏi “Cứ bị kỳ thị là khóc lóc hay sao?”

Không chỉ vậy, anh còn cho rằng nhà trường sẽ không làm gì hết về sự việc này.

Trước đó, một trong hai nữ sinh đăng một bức ảnh trên Instagram, cho biết mình sắp bị bắt vì hành động trong các video, nhưng lại có thái độ không hề hối lỗi và cho hay cô không quan tâm đến chuyện này.

Thỉnh nguyện thư ban đầu có mục tiêu là 35,000 chữ ký và số người ký đã vượt mức này vào trưa Thứ Ba, 10 Tháng Ba, và đang có mục tiêu mới là 50,000 chữ ký.

Nhiều cư dân đề nghị Học Khu Garden Grove công bố hình phạt của hai nữ sinh trong các video, nhưng học khu cho biết họ không bao giờ tiết lộ các chi tiết về hình phạt đối với học sinh.

Nhật báo Người Việt có liên lạc và để lại lời nhắn với Hiệu Trưởng Tracy Conway và cô Teriann Nguyễn về sự việc này, nhưng chưa có câu trả lời. (Thiện Lê)

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT