Thursday, April 18, 2024

Nữ võ sĩ gốc Á Châu bị kỳ thị trong công viên ở Orange

ORANGE, California (NV) – Một nữ võ sĩ gốc Á Châu bị kỳ thị trong lúc tập luyện tại một công viên ở Orange County, và cô quay phim lại được cảnh đó.

Theo đài ABC 7, nữ võ sĩ đó là cô Sakura Kokumai, một trong những người sẽ đại diện cho Hoa Kỳ để thi đấu võ Karate tại Thế Vận Hội Tokyo vào mùa Hè năm nay.

Nữ võ sĩ Sakura Kokumai, người bị kỳ thị trong công viên ở Orange. (Hình minh họa: David Becker/Getty Images)

Cô Kokumai kể mình đang tập luyện tại công viên Grijalva ở Orange thì bị một người đàn ông chửi bới. Đây là nơi cô đến tập luyện mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ gặp chuyện như vậy.

“Tôi rất ngạc nhiên và không biết phải làm gì. Ông ta đến gần tôi và tiếp tục la hét không biết vì lý do gì,” cô kể.

Trong video cô đăng trên Instagram, người đàn ông kia nói: “Cô nhỏ con quá. Tôi sẽ đánh chồng hay bạn trai cô.”

Cô kể với đài ABC 7: “Ban đầu, ông ta không dùng những từ ngữ kỳ thị, nhưng ông vừa vào xe thì la lên ‘đồ Tàu’ và ‘sashimi.’”

Cô Kokumai là người Mỹ đầu tiên được thi đấu môn võ Karate tại Thế Vận Hội, và cho biết lý do cô bình tĩnh khi bị kỳ thị là vì mình có thể tự vệ.

“Lúc đó, tôi biết đây là chuyện mình tự giải quyết được nên vẫn giữ được bình tĩnh. Nếu chuyện đó xảy ra với mẹ tôi, với bà tôi thì sao? Nghĩ đến điều đó làm tôi rất sợ,” cô nói. (TL) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT