Wednesday, April 24, 2024

Sinh viên năm nhất ghi danh CSUF nhiều hơn chỉ tiêu của trường

FULLERTON, California (NV) – Sinh viên năm nhất ghi danh khóa mùa Thu năm nay ở Cal State Fullerton (CSUF) vượt xa chỉ tiêu của trường, nhật báo The Orange County Register cho biết vào Thứ Tư, 13 Tháng Năm.

Đây là tin vui với CSUF vì chuyện này xảy ra giữa lúc đại dịch COVID-19 khiến sinh viên chưa biết phải học bao nhiêu thời gian online, cũng như các bậc cha mẹ không biết có đủ sức lo tiền học cho con hay không.

Mấy năm qua, số lượng sinh viên năm nhất ghi danh ở trường đại học này tăng đều đặn, nên trường đặt chỉ tiêu thu hút khoảng 4,500 sinh viên mới vào mùa Thu tới, bà Tonantzin Oseguera, người phụ trách tuyển sinh của CSUF, cho hay.

Nhưng khi kiểm tra số đơn ghi danh sau hạn chót là ngày 1 Tháng Năm, trường nhận thấy có từ 5,200 đến 5,500 học sinh trung học muốn theo học ở CSUF mùa Thu năm nay, theo bà Oseguera.

“Tôi rất vui,” bà nói. “Có một thứ mà chúng ta không bao giờ dự đoán được: Đó là hành vi con người. Thậm chí năm nay, đủ thứ chuyện xảy ra, mà số sinh viên ghi danh lại cực kỳ tốt đẹp.”

Vào thời gian này, có lẽ sinh viên cảm thấy sẽ được học tốt hơn ở một trường thuộc hệ thống Cal State University (CSU), bà Oseguera cho hay. Có lẽ sinh viên cũng muốn học gần nhà hơn.

“Nếu sinh viên ước mong học ở UC Berkeley hay UC Riverside chẳng hạn, có lẽ họ cảm thấy bây giờ không phải là thời gian thích hợp,” bà nhận xét.

CSUF hiện chưa có con số tổng cộng sinh viên ghi danh khóa mùa Thu năm nay, nhưng có lẽ sẽ bằng với năm ngoái, theo bà Oseguera.

Hiện vẫn còn quá sớm, chưa thể so sánh số sinh viên ghi danh tăng ở CSUF với các đại học khác của CSU, ông Michael Uhlenkamp, phát ngôn viên văn phòng chủ tịch CSU, cho biết. Hầu hết những đại học khác hết hạn ghi danh ngày 1 Tháng Sáu, còn CSUF là ngày 1 Tháng Năm.

Mấy tuần gần đây, CSUF yêu cầu giáo sư chuẩn bị dạy online mùa Thu này, nhưng trường cũng cho biết đang cân nhắc ưu tiên dạy bình thường một vài môn nếu an toàn.

Hôm Thứ Ba, ông Timothy White, chủ tịch CSU, loan báo 23 đại học thuộc hệ thống CSU, vẫn chủ yếu dạy online khóa mùa Thu. Ông cho hay, vì dự báo COVID-19 có thể bùng phát trong thời gian tới, nên trường phải có biện pháp bảo vệ sinh viên lẫn nhân viên.

Ông White cho biết có thể một số lớp sẽ dạy bình thường, như y tá, khoa học, kiến trúc và cơ khí.

Trong tuyên bố hôm Thứ Ba, ông Fram Virjee, viện trưởng CSUF, nói trường sẽ làm theo lệnh của ông White, nhưng chưa quyết định cách thực hiện. (Th.Long) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT