Wednesday, April 24, 2024

UCLA và UCI hủy gần hết các lớp trong trường vì dịch COVID-19

LOS ANGELES, California (NV) – Đại học UCLA công bố hủy gần hết các lớp trong trường để bắt đầu dạy trên mạng từ Thứ Tư, 11 Tháng Ba, với mục đích phòng dịch COVID-19.

Theo nhật báo Los Angeles Times, 44,300 sinh viên sẽ phải học trên mạng đến đầu Tháng Tư và đại học sẽ xem xét lại.

UCLA công bố không có sinh viên hay nhân viên nào được chẩn đoán bị nhiễm COVID-19. Ba sinh viên tự cách ly ở nhà đã được xác nhận âm tính.

UCLA là trường lớn nhất của hệ thống University of California (UC) và là trường thứ tư của hệ thống này hủy các lớp tại trường, sau UC Berkeley, UC Santa Cruz và UC San Diego.

Các khoa công nghệ của UCLA đang tổ chức nhiều buổi dạy các giáo sư sử dụng công cụ dạy trên mạng. Trong khi đó, đại học này cho nhân viên trung tâm y tế sinh viên các thiết bị tự bảo vệ mình để đề phòng có người nhiễm bệnh trong khuôn viên trường.

Về phía hệ thống đại học California State University (Cal State), Cal State San Jose và Cal State San Francisco công bố đang áp dụng các biện pháp giống như UCLA. Vài chục đại học ở khắp Hoa Kỳ cũng công bố sẽ dạy trên mạng trong đó có hai đại học lừng danh là Havard và Princeton.

Đại học UC Irvine (UCI) công bố hôm Thứ Ba, 10 Tháng Ba, sẽ chuyển lớp trong trường qua dạy trên mạng. Viện Trưởng Howard Gillman cho biết trong thông cáo sinh viên sẽ thi cuối học kỳ từ xa vào tuần sau. Không chỉ vậy, những buổi họp mặt có hơn 100 người dự sẽ bị hủy.

Với học kỳ mùa Xuân, bắt đầu từ ngày 30 Tháng Ba, các giáo sư sẽ dạy hoàn toàn trên mạng. Một số trường hợp ngoại lệ gồm có các lớp trong phòng thí nghiệm. Với những lớp đó, các giáo sư phải tìm cách dạy trong trường hoặc qua “một cách giao bài tập khác.”

Ký túc xá của UC Irvine vẫn hoạt động bình thường, nhưng dịch vụ ăn uống sẽ thay đổi. Ngoài ra, đại học khuyến cáo những sinh viên trong ký túc xá về nhà. (TL)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT