Thursday, April 25, 2024

Đại học USC sẽ tăng học phí 3.5% trong năm 2020-2021

LOS ANGELES, California (NV) – Đại học University of Southern California (USC) sẽ tăng học phí 3.5% trong năm học 2020-2021 cho dù dạy trên lớp hay trên mạng, phòng tin tức sinh viên USC loan báo vào Thứ Năm, 14 Tháng Năm, theo nhật báo The Orange County Register.

Học phí cử nhân trong năm học tới được ấn định là $59,260, tăng $2,004, theo Annenberg Media, phòng tin tức do sinh viên phụ trách của USC.

Đại học này thường công bố tăng học phí vào Tháng Ba, nhưng cuối Tháng Tư vừa qua, Annenberg Media lần đầu tiên hỏi giới chức của trường về chương trình học phí và được họ cho biết rằng chưa có quyết định nào đến thời điểm đó, một sinh viên của phòng cho hay.

Hôm Thứ Tư, phát ngôn viên USC nói với Annenberg Media rằng mức tăng học phí 3.5% được dự tính và chuẩn thuận trước khi xảy ra đại dịch COVID-19.

Rồi đại dịch bùng phát, khiến Hội Đồng Quản Trị cũng như ban điều hành xem xét lại mức tăng này, nhưng sau khi tính toán tác động về tài chính, họ quyết định giữ nguyên kế hoạch ban đầu.

“Thực tế là chi phí điều hành một trường đại học mỗi năm mỗi tăng, mà học phí chỉ trang trải một phần chi phí giáo dục cho sinh viên. Trong năm học 2020-2021, chúng tôi dự trù sẽ có nhiều khoản chi tiêu mới quan trọng để bảo đảm sức khỏe và an toàn cho sinh viên, giáo viên lẫn nhân viên, cũng như tăng cường đầu tư vào công nghệ và chương trình mới. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng dự trù phải trợ cấp học phí nhiều hơn trong năm tới,” thông báo của USC cho biết.

Theo báo cáo tài chính năm 2019 của đại học này, học phí thu được năm ngoái là khoảng $1.57 tỷ, trong đó 30% là dành cho chí phí điều hành. USC có thể thiếu $300 đến $500 triệu chi phí hoạt động đến hết Tháng Sáu 2021, bà Carol Folt, viện trưởng USC cho biết hôm 29 Tháng Tư. (Th.Long) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT