Văn Nghệ Lạc Hồng kỷ niệm 50 năm cộng đồng Việt Nam với ‘Cánh Cò Xa Xứ’

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo khán giả đến dự buổi trình diễn ca vũ nhạc kỷ niệm 50 năm viễn xứ, qua chủ đề “Cánh Cò Xa Xứ,” do Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Việt Nam và Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng đồng tổ chức vào chiều Thứ Bảy, 23 Tháng Tám, tại Rose Center Theater, Westminster.

Em Kayla Trần (độc tấu tỳ bà) và dàn nhạc Thanh Thiếu Niên Lạc Hồng trong tác phẩm “Cánh Cò Xa Xứ.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chương trình đưa khán giả về một quá khứ với những âm thanh, sắc màu cùng đường nét quê hương từ thời xa xưa cho đến bây giờ, với một lực lượng hùng hậu ca diễn cùng xuất hiện.

Song song đó, hoạt động của Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Việt Nam là một minh chứng cho sự phát triển của cộng đồng người Việt trong việc bảo tồn và duy trì văn hóa Việt tại hải ngoại.

Chương trình bao gồm các tiết mục ca vũ nhạc hòa quyện giữa âm hưởng quê hương và sự sáng tạo mới nơi xứ người, bao gồm đơn ca, hợp ca, độc tấu, song tấu, hòa tấu hợp xướng, và vũ điệu dân gian và hiện đại.

Điều hợp chương trình Luật Sư Derrick Nguyễn Hoàng Dũng và cô Lê Đình Ysa.

Hoạt cảnh “Hịch Trống Đồng” qua phần trình diễn của ban vũ Thủy Vân, phối hợp cùng Bộ Gõ Ban Hợp Xướng Lạc Hồng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Mở đầu chương trình là bài “Ngày Mùa,” theo làn điệu dân ca miền Bắc, do Ban Hòa Tấu Thiếu Nhi Lạc Hồng trình diễn. Sau đó là hoạt cảnh “Hịch Trống Đồng,” do Giáo Sư Nguyễn Châu và Giáo Sư Nguyễn Xuân Quang sáng tác, qua phần trình diễn của ban vũ Thủy Vân, phối hợp cùng Bộ Gõ Ban Hợp Xướng Lạc Hồng.

Hoạt cảnh ca múa “Hịch Trống Đồng” khẳng định tinh thần kiên cường và bản sắc bất khuất của dân tộc Việt khắp năm châu qua những nhạc cụ cổ truyền của dân tộc như Trống Đồng, Đàn Đá, Đàn Tre Nứa… đưa khán giả đồng hương trở về với những âm thanh, những sắc màu của hồn quê dân tộc.

Kế tiếp là phần độc tấu đàn tỳ bà, qua tác phẩm “Cánh Cò Xa Xứ,” sáng tác của Giáo Sư Nguyễn Châu, qua phần trình diễn của Kayla Trần và dàn nhạc Thanh Thiếu Niên Lạc Hồng.

Ban Hòa Tấu Thiếu Nhi Lạc Hồng trong tác phẩm “Ngày Mùa.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo Giáo Sư Nguyễn Châu, sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975, hình ảnh cánh cò được nhân cách hóa như biểu tượng cho hành trình vươn xa của người Việt xa xứ. Từ những bước đầu đầy gian truân, người Việt ly hương đã vươn lên, học hỏi, và thích ứng, để xây dựng những cộng đồng vững mạnh và thế hệ trẻ tiếp nối, với niềm tự hào văn hóa và tri thức Việt lan tỏa khắp muôn phương.

Ông nói: “Cánh cò là hình tượng mẫu mực thân thương của mẹ hiền Việt Nam lúc nào cũng gần gũi với đàn chim Việt trên xứ người. Mẹ là người cần cù, chịu thương, chịu khó trên ruộng lúa nương dâu, đồng thời phải chăm sóc con cái, lo cho gia đình để người chồng, người cha, vững lòng lo chuyện nước. Chính vì sự gắn bó chặt chẽ trong nền tảng gia đình, cánh cò rất gần gũi với người Việt qua văn học, âm nhạc, và thi ca. Người Việt ly hương mang theo hồn quê dân tộc, trong đó có những cánh cò đã nuôi dưỡng sức sống và tinh thần độc lập tự chủ của nước nhà, như lời non nước từ thời lập quốc của dân tộc Việt vẫn mãi vang vọng đến ngàn sau.”

Ban văn nghệ Lê Hồng Quang trong ca khúc “Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Tiếp nối chương trình là phần trình diễn của Thanh Mai, Ngọc Quỳnh, Lâm Dung, và Ái Liên qua liên khúc “Lý Qua Đèo” và “Lý Ngựa Ô” cùng với ban nhạc Tài Tử Lạc Hồng; Bài “Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi,” sáng tác của Phạm Duy, với tiếng hát của Lê Hồng Quang và phần bè của Nhóm Thanh Nhạc Lê Hồng Quang; Màn song tấu đàn tranh với Âu Cơ Lê và Catherine Vũ qua bài “Hoài Niệm,” sáng tác của Nguyễn Châu; Phần hợp xướng “Trích Đoạn Hợp Xướng Chinh Phụ Ngâm,” do Vũ Đình Ân và Hàn Thư Sinh biên soạn, với phần trình diễn của ca sĩ Thúy An, ban Hợp Xướng Hoàn Nhiên, và ban nhạc Tài Tử Lạc Hồng.

Bà Băng Tâm, chủ tịch Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Việt Nam và Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng, nói: “Sau 50 năm xa xứ, ‘Cánh Cò Xa Xứ’ là biểu tượng cho những công việc của những người Việt ly hương. Ban điều hành chúng tôi chỉ trong vai trò cố vấn và chỉ đạo. Cho đến thời điểm này, nhiều người trong ban điều hành cũng đã lớn tuổi, và trong tương lai, duy trì truyền thống này là do các em trẻ Việt Nam hải ngoại đảm trách.”

Âu Cơ Lê (trái) và Catherine Vũ song tấu đàn tranh qua tác phẩm “Hoài Niệm.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong phần hai của chương trình, ban vũ Thủy Vân đến với khán giả lần nữa qua vũ điệu “Dạ Cổ Hoài Lang;” Ban Hòa Tấu Rock, bao gồm Nolan Trần, Sonata Music Studio, cùng ban nhạc Tài Tử Lạc Hồng đồng diễn liên khúc “Lý Ngựa Ô” và “Lý Kéo Chài;” Bài Dân Ca Quan Họ “Còn Duyên,” do ban nhạc Thanh Thiếu Niên Lạc Hồng hòa tấu; Màn vũ “Nắng Có Còn Xuân” với ban vũ Thủy Vân; Ca sĩ Họa Mi đơn ca bài “Tình Hoài Hương;” Song ca tân cổ gieo duyên “Hình Bóng Quê Nhà” qua phần trình diễn của Kim Oanh và Thanh Vy; Màn ca múa “Ô Quạt,” thuộc loại Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh, do Nhóm Quan Họ Tơ Hồng trình diễn.

Cuối cùng là bài “Mẹ Ru Thế Giới,” sáng tác của Ngô Đình Vận và Hoàng Trọng Thụy, qua phần trình diễn của Họa Mi và Tori Đặng cùng ban Hòa Tấu Hợp Xướng Lạc Hồng.

Ông Tạ Trung, phó chủ tịch nội vụ Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Việt Nam và Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng, nói: “Chúng tôi muốn mượn hình ảnh của quê hương, qua bóng dáng cánh cò từ những người mẹ hiền để nuôi dưỡng những đàn con trẻ Việt trên xứ người. Trong tương lai, những cánh cò trẻ này sẽ hội nhập vào xã hội mới, tung bay khắp bốn phương trời để duy trì truyền thống, văn hóa của những cánh cò mẹ Việt Nam trên thế giới.”

Đông đảo khán giả đến dự chương trình ca vũ nhạc “Cánh Cò Xa Xứ.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Để có được “Cánh Cò Xa Xứ,” Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng chuẩn bị suốt một năm để sáng tác các tác phẩm mới, chọn lựa trang phục, nhạc cụ, thiết bị âm thanh, cũng như các bộ phận ca, vũ, nhạc. Ban tổ chức đã vượt qua khó khăn về thời gian và cơ sở vật chất, với sự hỗ trợ của nhiều mạnh thường quân, để thực hiện chương trình văn nghệ đặc biệt này.

Buổi trình diễn có sự hiện diện của Dân Biểu Tạ Đức Trí (Địa Hạt 70), Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn của Westminster, Thị Trưởng Ted Bùi của Fountain Valley; Bà Frances Thế Thủy Nguyễn, ủy viên Học Khu Westminster; Nghị Viên Cindy Ngọc Trần của Garden Grove, cùng đại diện của Dân Biểu Liên Bang Derik Trần và Giám Sát Viên Janet Nguyễn. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT