Costa Mesa của Orange County cố đạt đủ số nhà cho người vô gia cư

COSTA MESA, California (NV) – Costa Mesa đang sửa chữa khách sạn Motel 6 tại thành phố này thành 87 căn hộ cho cựu chiến binh, cao niên, và những người có nguy cơ trở thành vô gia cư, hoặc đang sống trên đường phố, theo báo mạng Voice of OC hôm 20 Tháng Ba.

Một người vô gia cư sống tạm bên bờ sông Santa Ana ở Orange County hồi năm 2018. (Hình minh họa: FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images)

Chương trình của tiểu bang

Đây là một phần của chương trình toàn tiểu bang được hình thành trong thời kỳ cao điểm của đại dịch nhằm giúp những người vô gia cư và những cư dân đang gặp khó khăn về nhà ở.

Ông John Stephens, thị trưởng Costa Mesa, cho biết việc này sẽ giải quyết tình trạng vô gia cư trong thành phố và sẽ cung cấp các dịch vụ dành cho cựu chiến binh cũng như bảo đảm an ninh thành phố.

Mọi người cùng có lợi

Ông Stephens nói: “Mục đích là tạo chỗ ở lâu dài cho những người vô gia cư hoặc có nguy cơ trở thành vô gia cư.”

Ông cũng cho biết việc chuyển đổi này sẽ loại bỏ những vấn đề phiền toái tại địa điểm này.

Các đối tác phát triển cộng đồng sẽ biến Motel 6 thành nhà ở lâu dài và Mercy House (nhà tình thương) cũng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tại chỗ.

Ông Larry Haynes, giám đốc điều hành Mercy House, nói rằng có sự mất cân bằng rất lớn giữa cung và cầu về nhà ở.

“Vô gia cư là một vấn đề cần giải quyết, nếu không vì lý do nhân đạo thì vì lợi ích chung của chúng ta như lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của việc giảm chi phí cho các dịch vụ xã hội khi đưa mọi người vào nhà,” ông nói.

Việc chuyển đổi này là một phần của dự án “Homekey,” một chương trình do tiểu bang tài trợ để mua khách sạn và sửa thành nhà ở lâu dài cho người vô gia cư với các dịch vụ hỗ trợ như y tế và sức khỏe tâm thần.

Sửa khách sạn thành chung cư cho người nghèo là phong trào tại Orange County. (Hình minh họa: Joe Raedle/Getty Images)

Tháng Mười Một, 2021, Hội Đồng Thành Phố Costa Mesa quyết định dùng $3.5 triệu tiền cứu trợ COVID-19 của liên bang để hợp tác với Orange County nhằm chuyển đổi hai khách sạn thành nhà ở giá rẻ.

“Chương trình ‘Homekey’ tạo cơ hội cho Orange County tăng cường và tiếp tục phát triển nhà ở giá rẻ cho những người cấn giúp đỡ,” bà Molly Nichelson, phát ngôn viên Orange County, cho biết.

Thị Trưởng Stephens nói rằng Mesa Inn, khách sạn thứ hai, lại không nhận được tài trợ của tiểu bang để chuyển đổi và thành phố đã dùng trọn số tiền cho Motel 6 trên đường Newport.

Việc chuyển đổi diễn ra sau áp lực ngày càng tăng từ tiểu bang nhằm tăng nguồn cung cấp nhà ở của California, áp lực mà thành phố Huntington Beach đang chống lại vì cho rằng không thực tế và không công bằng.

Là một phần trong các mục tiêu mà tiểu bang bắt buộc, Costa Mesa phải cung cấp 11,760 ngôi nhà mới, trong đó gần 3,000 nhà phải dành cho các gia đình có thu nhập rất thấp.

Tháng trước, một ủy ban đánh giá cái chết của người vô gia cư đầu tiên của quận hạt đã công bố báo cáo đầu tiên, cho thấy cái chết của những người sống trên đường phố gia tăng trong thập kỷ qua.

Báo cáo cho thấy trong năm 2021, Orange County có 395 người vô gia cư, trong số này, 18 người chết ở Costa Mesa.

Số liệu vào thời điểm năm 2022 của quận hạt cho thấy có 208 người vô gia cư ở Costa Mesa và 150 người trong số đó không có nơi tạm trú.

Giai đoạn đầu tiên của quá trình chuyển đổi Motel 6 là cung cấp 30 nhà cho các cựu chiến binh từng vô gia cư và 10 nhà cho những người có nguy cơ trở thành vô gia cư, đang được tiến hành và dự định sẽ hoàn tất vào cuối năm nay.

Giai đoạn thứ hai sẽ bắt đầu năm 2024 để xây dựng 47 nhà cho người cao niên có thu nhập thấp.

Người không nhà đang trở thành vấn đề nhức nhối tại tiểu bang California. (Hình minh họa:DAVID SWANSON/AFP via Getty Images)

Sửa khách sạn thành chung cư khắp Orange County

Các thành phố khác như Anaheim và Stanton cũng coi các khách sạn là nơi tốt nhất để tiếp nhận người vô gia cư.

Nhưng với những chuyển đổi này, Orange County vẫn chưa theo kịp mục tiêu.

Vẫn chưa đủ

Đến nay, quận hạt mới chỉ hoàn thành khoảng 17% mục tiêu hỗ trợ nhà ở lâu dài, theo dữ liệu mới nhất của Ủy Ban Tài Chính Nhà Ở Orange County (Orange County Housing Finance Trust), cơ quan chung giữa quận hạt và thành phố điều phối tài trợ cho các dự án.

Và việc chuyển đổi khách sạn Tahiti ở Stanton vào năm ngoái làm một số người đang chờ đợi để được sắp xếp nhà ở.

Bà Brooke Weitzman, luật sư của Trung Tâm Quyền Người Khuyết Tật (the Elder Law and Disability Rights Center) và Luật Người Cao Niên, cho biết hầu hết những người ở Tahiti đều được sắp xếp nhà ở.

Nhưng theo bà, một nhóm nhỏ cư dân không đủ điều kiện và được chỉ định đến một nơi tạm trú.

Những người khác đủ điều kiện đã được chuyển đến các nhà nghỉ khác trong khi họ chờ đợi để được sắp xếp ở trong một ngôi nhà lâu dài.

Cảnh sát và các giới chức công lực dẹp bỏ lều trại của người vô gia cư sống tâm bên sông Santa Ana ở Orange County hồi năm 2018. (Hình minh họa: FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images)

Bà Weitzman cho biết “Homekey” đang giúp giải quyết nhu cầu về nhà ở.

Bà nói: “Số người chết trên đường phố ở Orange County ngày càng tăng mỗi tháng là do không đủ nhà ở.”

“Chúng tôi nhận thấy kiểu xây dựng sáng tạo này thường nhanh hơn là bắt đầu lại từ đầu,” bà ghi nhận.

Bà thêm rằng các thành phố và quận hạt bắt buộc phải tận dụng các chương trình tài trợ như thế này để giải quyết vấn đề và ngăn tình trạng chết trên đường phố.

Orange County vẫn có nhu cầu cấp thiết về nhà ở, đặc biệt là đối với những người cao niên và cựu chiến binh. (ĐG) [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT