Friday, April 26, 2024

Bệnh nhân gốc Việt kể chuyện xét nghiệm COVID-19 trong bệnh viện ở Little Saigon

LTS: Mới đây, anh Thư Hoàng, cư dân vùng Little Saigon, vào bệnh viện Fountain Valley lọc thận. Tuy nhiên, anh lại có các triệu chứng của người có thể nhiễm COVID-19. Thế là nhân viên bệnh viện tiến hành xét nghiệm cho anh. Kênh YouTube Nửa Vòng Trái Đất TV đã phỏng vấn anh về chuyện này, và đồng ý để nhật báo Người Việt đăng lại.

*Nửa Vòng Trái Đất TV: Lý do nào khiến anh quyết định vào bệnh viện Fountain Valley?

Anh Thư Hoàng: Tôi bị thận và phải lọc máu mỗi ngày. Hồi Tháng Giêng vừa qua tôi phải vào bệnh viện UCI để chữa, sau đó bệnh viện cho thuốc, sau khi hết thuốc thì vào lấy tiếp để uống. Lần này là tới đợt tôi đi lấy thuốc nhưng chẳng may bị nhiễm trùng và cũng thấy hơi sốt nên có liên lạc với trung tâm lọc máu.

Khi đến, y tá kiểm tra thân nhiệt tôi thì thấy hơi bất thường, gần 100 độ F. Cô y tá liền gọi ngay xe cứu thương và sau khoảng 5 phút thì có ba người đến.

Họ mặc đồ bình thường nhưng có đeo khẩu trang, họ kiểm tra thân nhiệt tôi lần nữa và làm kiểm tra máu. Họ hỏi tôi có đi du lịch ở đâu trong thời gian gần đây không và có tiếp xúc với ai ở vùng dịch về hay không.

Tôi nghĩ họ làm vậy vì đây là thời điểm có dịch COVID-19, nên khi thấy thân nhiệt bệnh nhân khác thường là họ sẽ lập tức kiểm tra ngay.

Khi vào phòng cấp cứu, người y tá đo thân nhiệt tôi thêm vài lần và nhiệt độ vẫn cao. Sau đó thì có một kỹ thuật viên chụp X-Quang và anh ấy chụp X-Quang tôi ngay trên giường. Sau 10 phút, cửa phòng cấp cứu của tôi đóng sập lại và người ta dán ba, bốn tờ giấy lên cửa phòng. Tôi cảm thấy lúc này có điều gì không ổn.

Cô y tá tiếp xúc với tôi lần đầu ở phòng cấp cứu đi vô và có biểu hiện không bình thường nữa. Cô đeo khẩu trang, kiếng, áo, và giày bảo hộ. Cô dùng một dụng cụ như ống tiêm, trong đó có một chiếc que dài thọc vào mũi tôi rất sâu để kiểm tra liệu tôi có bị dính virus COVID-19 hay không.

*Nửa Vòng Trái Đất TV: Hôm anh nhập viện là ngày nào?

Anh Thư Hoàng: 5 giờ chiều, Thứ Hai, 23 Tháng Ba.

*Nửa Vòng Trái Đất TV: Hiện tại, phòng bệnh anh đang nằm có khác biệt nhiều với phòng cấp cứu không?

Anh Thư Hoàng: Phòng tôi đang ở thật ra có hai giường nhưng do tôi đang bị kiểm tra có COVID-19 hay không nên chỉ có một mình tôi ở đây. Phòng rất kín, không có khẽ hở.

Nửa Vòng Trái Đất TV: Khi họ chuyển anh lên phòng đặc biệt, họ có nói lý do vì sao không?

Anh Thư Hoàng: Những người chăm sóc cho tôi đều mặc đồ bảo hộ rất kỹ từ đầu xuống chân, chỉ thấy được hai con mắt của người ta thôi. Tôi có hỏi người y tá là khoảng bao lâu thì có kết quả xét nghiệm COVID-19 thì câu trả lời là từ bốn đến năm ngày.

*Nửa Vòng Trái Đất TV: Trong 24 giờ từ lúc anh vào bệnh viện và được xét nghiệm, ngoài sốt, anh có những biểu hiện nào khác nữa hay không?

Anh Thư Hoàng: Tôi không có ho cũng không khó thở hay đau nhức gì hết.

*Nửa Vòng Trái Đất TV: Ngoài những thuốc mà anh uống do bệnh thận thì trong quá trình xét nghiệm họ có cho anh thêm thuốc nào khác không?

Anh Thư Hoàng: Lúc ở phòng cấp cứu họ có cho tôi uống hai viên Tylenol để giảm sốt. Sau khi được chuyển lên phòng đặc biệt thì tôi được truyền nước biển.

*Nửa Vòng Trái Đất TV: Trong lúc anh nằm ở bệnh viện xét nghiệm có bị COVID-19 hay không thì bệnh viện không cho người thân vô thăm. Anh thấy như thế nào?

Anh Thư Hoàng: Tôi nghĩ không phải riêng tôi mà tất cả những ai nhập viện trong thời điểm này bệnh viện đều không cho phép người thân chăm nuôi. Đồ ăn cũng không được đem ở ngoài vào, mọi thứ đều do bệnh viện lo từ đầu đến cuối.

*Nửa Vòng Trái Đất TV: Trong ba ngày qua nằm bệnh viện, các bác sĩ và y tá có thường xuyên ra vào phòng anh và kiểm tra không?

Anh Thư Hoàng: Trường hợp tôi thì có bốn bác sĩ, một y tá phụ trách. Chủ yếu y tá là người thường xuyên vào phòng và kiểm tra nhất, một ngày các nhân viên bệnh viện ra vào từ bốn đến năm lần. Mỗi lần đến, họ sẽ kiểm tra thân nhiệt, thuốc, huyết áp có ổn định hay không.

Một ngày, bốn bác sĩ khác nhau vào bốn lần. Thông thường bác sĩ hỏi thăm và hỏi những câu cơ bản như là cảm thấy trong người như thế nào, ở trong đây có thoải mái hay không hay có bị đau mỏi gì không.

*Nửa Vòng Trái Đất TV: Trong suy nghĩ của anh, anh có tự tin là mình không bị dương tính với COVID-19 hay không?

Anh Thư Hoàng: Mấy ngày nay tôi có đọc tin tức về COVID-19 và có tìm hiểu về các triệu chứng của bệnh và tôi thấy tôi không có các triệu chứng đó. Thêm nữa, tôi cũng ra ngoài nhiều nhưng không tiếp xúc nhiều với ai trong khoảng hai tuần nay nên tôi cũng tự tin là mình không bị nhiễm.

*Nửa Vòng Trái Đất TV: Kết quả xét nghiệm COVID-19 của anh như thế nào?

Anh Thư Hoàng: Sáng nay cô y tá vào phòng vẫn mặc đồ bảo hộ nên tôi có hơi sốt ruột. Cô y tá có nói là khoảng bốn đến năm ngày thì mới có kết quả và nếu số người xét nghiệm tăng thì kết quả có sẽ lâu hơn, có thể là hơn một tuần.

Tuy nhiên, khoảng 3 giờ chiều nay thì cô y tá lại vào phòng và lần này thì không còn mặc đồ bảo hộ nữa. Cô cười và bảo là tôi âm tính với COVID-19.

*Nửa Vòng Trái Đất TV: Bệnh viện có nói là khoảng bao lâu thì anh được xuất viện hay không?

Anh Thư Hoàng: Hiện giờ thì tôi chưa biết vì tôi vẫn còn đang chữa trị bệnh thận của tôi nhưng tôi không chữa COVID-19 nữa thì đã có xét nghiệm âm tính rồi.

*Nửa Vòng Trái Đất TV: Hiện nay trên mạng có rất nhiều thông tin trái chiều về việc đi thử có nhiễm COVID-19 hay không ở các trung tâm xét nghiệm miễn phí ngoài trời. Thông thường, việc xét nghiệm mất từ tám đến 10 ngày và nhiều người cho rằng là thời gian quá lâu, đến khi có kết quả thì quá muộn. Vậy cá nhân anh có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này?

Anh Thư Hoàng: Tôi nghĩ là tùy theo triệu chứng. Nếu người bệnh có triệu chứng rõ rệt như sốt cao, ho khan, đau nhức, khó thở thì nên vào thẳng cấp cứu ở bệnh viện. Còn những triệu chứng nhẹ như hơi sốt hay hơi ho thì nên đi kiểm tra ở bên ngoài trước.

*Nửa Vòng Trái Đất TV: Cảm ơn anh dành thời gian cho buổi phỏng vấn và chia sẻ kinh nghiệm của anh khi được xét nghiệm COVID-19 tại bệnh viện ở Little Saigon.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT