Cựu sinh viên QGHC Nam California họp mặt mùa Tạ Ơn

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Nam California vừa tổ chức họp mặt nhân mùa Tạ Ơn vào lúc 11 giờ 30 sáng Thứ Bảy, 19 Tháng Mười Một, tại nhà hàng Seafood Place, Garden Grove, với đông đảo cựu sinh viên từ địa phương cũng như các nơi khác như Virginia, Louisiana, Arizona, và San Jose về tham dự.

Trước khi buổi họp mặt chính thức khai mạc, tất cả các cựu SVQGHC đều tề tựu đông đủ để chụp một bức ảnh kỷ niệm, mà theo ban tổ chức cho biết sẽ còn rất ít những cơ hội như thế này để được gặp nhau, và đây là những bức hình quý báu trong tương lai.

Ông Ngô Ngọc Vĩnh, cựu SVQGHC khóa 18, cựu trưởng Ty Hành Chánh Phú Bổn, điều khiển chương trình.

Sau nghi thức khai mạc, ông Trần Bạch Thu, chủ tịch Hội Cựu SVQGHC Nam California, trưởng ban tổ chức, được mời lên nói lời chào mừng quan khách.

Ông nói: “Với tính cách của những người từng được đào tạo tại ngôi trường thân yêu của chúng ta, tình bạn bè đồng môn vẫn thường xuyên gắn bó, vẫn thường xuyên tham gia các tổ chức, phong trào đoàn thể tại hải ngoại. Dù đã rời xa quê hương, chúng ta luôn nêu cao tinh thần chính nghĩa quốc gia, thường xuyên lên tiếng nhận định để góp phần thay đổi đường hướng chính trị trong nước. Với tuổi tác như hiện nay, chúng ta còn một chữ tình, đó là tình đồng môn. Sự hiện diện hôm nay đã nói lên điều đó. Nhân mùa Tạ Ơn, xin chào đón tất cả các huynh trưởng, đồng môn từ các khóa về tham dự và mong rằng chúng ta sẽ có nhiều dịp gặp nhau nữa.”

Tiếp theo, ông Trần Ngọc Thiệu, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Hội Cựu SVQGHC Nam California, giới thiệu “Tâm Tư Quốc Gia Hành Chánh” Tập 3, gồm 24 bài viết trong 358 trang.

Ông cho biết, Tháng Tám, 2015, hội cho phát hành hai quyển sách với nội dung: Tập 1 là dự thảo ghi chép tất cả những văn kiện pháp lý về sự thành lập phát triển và đào tạo của Học Viện QGHC. Tập 2 là “Tâm Tư Quốc Gia Hành Chánh” gồm những suy tư, bài viết về sinh hoạt của cựu SVQGHC.

“Hôm nay, chúng tôi cho phát hành và gởi đến tất cả các bạn đồng môn quyển Tâm Tư 3 này, nó không giống như quyển Tâm Tư 2. Gọi là ‘Tâm Tư Quốc Gia Hành Chánh’ vì đây là cuốn sách ghi lại những suy nghĩ, những kinh nghiệm thực tế của cựu SVQGHC trong thời gian phục vụ quê hương đất nước. Ðây không phải là những tác phẩm văn chương, cũng không phải những tác phẩm luận thuyết chính trị, mà chỉ là những suy nghĩ, tâm tư của anh em cựu SVQGHC trong thời gian phục vụ quê hương,” ông nói.

Toàn thể cựu sinh viên trong ngày họp mặt. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Toàn thể cựu sinh viên trong ngày họp mặt. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông nói tiếp: “Trong tập 3 này, quý vị sẽ thấy những bài viết về nhiệm sở đầu đời, về giai đoạn làm việc ở những nơi xa xôi hẻo lánh, hoặc những biến động của đất nước trong thời kỳ trước khi rời bỏ nhiệm vụ bảo vệ quê hương. Tất cả đều là những bài viết của các khóa đàn anh rất lớn, có khi đã gần 90 tuổi, hoặc những tác giả trẻ nhất cũng trên 60, nhắc đến những thời gian đau buồn, những lúc thoải mái, những kỷ niệm thực tế trong cuộc sống. Qua những tâm tư này, đều có một mẫu số chung là nói lên tất cả chính nghĩa, suy tư của những người đã tốt nghiệp từ Học Viện QGHC, lúc nào cũng nặng lòng với quê hương đất nước dù ở trong nước hay sống đời tị nạn nơi xứ người.”

Ông cho biết thêm, tập san này cũng là một sợi dây liên kết giữa các đồng môn hay ít ra cũng “cùng một lứa bên đời lận đận,” đem tâm tình gởi lại cho thế hệ mai sau, giúp cho con em hiểu được tại sao có những “Làng Việt Nam” ngày càng được thành lập nhiều trên thế giới.

Ông Huỳnh Nhân Hậu, khóa 17 SVQGHC, bằng tiếng hát trầm ấm điêu luyện và tất cả tâm hồn, hát tặng mọi người nhạc phẩm “Ðâu phải bởi mùa Thu,” sáng tác Phú Quang. Và các ca sĩ Lâm Dung, Ngọc Quỳnh, Phương Thảo, Bích Thủy, Ngọc Hoa, Phạm Ðức Thạnh tiếp nối chương trình văn nghệ thật đặc sắc, phần xổ số với những món quà nhỏ làm kỷ niệm cho người tham dự.

Tiếp theo là tất cả thành viên trong ban đại diện, hội đồng quản trị và ban chấp hành tiến lên sân khấu để báo một tin vui.

Ông Thiệu cho biết: “Theo nhiều ý kiến đóng góp, nếu cứ hai năm họp liên khóa một lần thì e rằng chúng ta sẽ ít có cơ hội gặp nhau nữa, nên ban tổ chức đã đồng ý sẽ họp mặt liên khóa vào năm 2017 tại California do Hội Cựu SVQGHC Nam California tổ chức.”

Ông cũng trưng lên cờ luân lưu để chính thức công nhận tổ chức kỳ họp mặt sắp tới, và hy vọng rằng tất cả cựu SVQGHC ở khắp mọi nơi trên thế giới sẽ cùng nhau hội ngộ trong kỳ đại hội toàn thế giới này.

Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, tiền thân là Trường Quốc Gia Hành Chánh, được thành lập năm 1952 tại Ðà Lạt, sau đó dời về Sài Gòn. Sau nhiều lần đổi tên, bằng Nghị Ðịnh 483/TTP/TTK ngày 9 Tháng Tám, 1955, danh xưng Học Viện QGHC chính thức được công nhận, là một cơ sở giáo dục nổi tiếng và bề thế thời VNCH, được các quốc gia vùng Ðông Nam Á thời đó thừa nhận như là một trong nhiều trung tâm uy tín trong việc đào tạo nhân sự cho ngành quản trị công.

Học Viện QGHC có nhiệm vụ nghiên cứu và đào luyện các viên chức hành chánh cao cấp cho chính phủ VNCH với hơn 2,000 sinh viên ưu tú tốt nghiệp từ Khóa 1 Ðà Lạt năm 1952 cho đến khóa 19 năm 1975, chưa kể bốn khóa 20, 21, 22 và 23.

Muốn thi vào Học Viện QGHC phải có tú tài toàn phần cho ban tham sự và đốc sự, và văn bằng cử nhân hay tương đương cho ban cao học. Trong khi học chương trình hành chánh, các sinh viên cũng được huấn luyện chương trình quân sự. Sau khi tốt nghiệp, các tân khoa được chọn phục vụ tại các bộ, phủ hoặc trung ương hay tòa hành chánh các tỉnh, các địa phương với chức vụ phó quận trưởng, phó tỉnh trưởng, trưởng ty cho đến giám đốc trong các bộ và cao hơn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT